Tin nóng bóng đá Việt tối 29/10: VPF lên tiếng về VAR, Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá

29/10/2023 18:01 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt tối 29/10: VPF lên tiếng về cách VAR vận hành, Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá, Hùng Dũng lạc quan về V-League mùa giải mới.

VPF lên tiếng về cách VAR vận hành

Sau trận đấu giữa CLB Viettel hòa 1-1 với CLB Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tối 27/10, nhiều CĐV của Thanh Hóa bày tỏ thắc mắc về tình huống đội nhà chịu phạt đền nhưng không thấy dấu hiệu VAR vào cuộc.

"VAR hoạt động liên tục trong suốt thời gian diễn ra trận đấu (cả khi bóng ngoài cuộc) và kiểm tra mọi tình huống bằng cách xem lại tình huống quay chậm thông qua hệ thống kết nối với toàn bộ camera trên sân.

Có 2 cách để tổ trọng tài VAR kiểm tra các tình huống gồm “kiểm tra trong im lặng” (silent check) và kiểm tra để xác nhận (confirm) khi trọng tài VAR và trọng tài chính đồng quan điểm về một tình huống thì VAR chỉ cần xác nhận lại với trọng tài chính về tình huống đó thông qua bộ đàm.

Nhìn chung, những pha bóng VAR “kiểm tra trong im lặng” thường diễn ra như đúng cái tên của nó, khán giả khó lòng nhận biết khi theo dõi qua truyền hình. Đó là những tình huống trọng tài chính đã xử lý và đưa ra quyết định chính xác, không cần VAR can thiệp.

Tin nóng bóng đá Việt tối 29/10: VPF lên tiếng về cách VAR vận hành, Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá - Ảnh 2.

VPF đưa ra 5 điều cần biết về VAR (Ảnh: VPF)

Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá

Ở vòng 2 V-League 2023/24, CLB Nam Định có chiến thắng kịch tính 3-2 trước CLB Khánh Hòa. Sau trận đấu, HLV Hồng Việt dành nhiều lời khen cho 2 ngoại binh gồm Hendrio và Rafaelson. Bên cạnh đó, ông cũng đưa nhận xét về màn trình diễn của Văn Toàn.

"Tôi mừng vì 2 ngoại binh Hendrio và Rafaelson đã phối hợp ăn ý với nhau. Sự kết nối giữa 2 cầu thủ và các vệ tinh khác cũng rất là tốt. Vấn đề còn lại là gắn kết được Coutinho với 2 cầu thủ trên, sẽ tạo ra bộ 3 tấn công tốt hơn.

Tôi đánh giá Văn Toàn thì nói chung cũng ở mức khá. Cậu ấy cần thời gian thêm để hòa nhập với lối chơi của toàn đội", HLV Hồng Việt nhận xét.

Tin nóng bóng đá Việt tối 29/10: VPF lên tiếng về cách VAR vận hành, Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá - Ảnh 3.

HLV Hồng Việt cho rằng Văn Toàn vẫn cần thêm thời gian để thích ứng (Ảnh: CLB Nam Định)

HLV Hoàng Anh Tuấn từng nổi giận với 1 cầu thủ U23 Việt Nam

Tại giải U23 Đông Nam Á, đội U23 Việt Nam giành chức vô địch sau loạt luân lưu với chủ nhà Indonesia. Theo tiết lộ của HLV Hoàng Anh Tuấn, ông từng nổi giận với 1 cầu thủ trước giải đấu do đá hỏng phạt đền.

"Trước khi tham dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á, chúng tôi đấu giao hữu với Bahrain. Tôi trao đổi với HLV đối thủ là nếu hòa thì sẽ đá luân lưu để tập luyện cho trường hợp vào giải có xảy ra như vậy. 

Có một cầu thủ mà tôi đánh giá là tâm lí, kĩ thuật tốt trong lứa tuổi, có thể đá luân lưu tốt. Nhưng, cậu ấy đá hỏng. Vấn đề của pha bóng đó không phải là chuyên môn. Trong lúc giận dữ, tôi đã có ý định đuổi luôn cậu ta. 

Trong buổi họp đội, tôi nhấn mạnh rằng vấn đề không phải quả phạt đền hỏng mà là thái độ khi được giao trách nhiệm", HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ.

Tin nóng bóng đá Việt tối 29/10: VPF lên tiếng về cách VAR vận hành, Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá - Ảnh 4.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng không hài lòng về thái độ của 1 cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Hùng Dũng lạc quan về V-League mùa giải mới

CLB Hà Nội vừa trải qua 3 trận đấu tại AFC Champions League mà không thu được điểm số nào. Họ cũng đã có biến động trên băng ghế huấn luyện khi HLV Bandovic bị sa thải. Dù vậy, Hùng Dũng vẫn lạc quan về chặng đường phía trước của CLB Hà Nội tại V-League 2023/24.

"Mặc dù thua nhưng chúng tôi đã thu được nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm tại đấu trường châu Á giúp chúng tôi tiến bộ hơn, đặc biệt về khả năng kiểm soát trận đấu hay trước những đối thủ mạnh cần phải thi đấu như thế nào.

Về V-League, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát huy lối chơi đã xây dựng qua nhiều năm. CLB Hà Nội luôn hướng tới mục tiêu cao nhất", Hùng Dũng chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt tối 29/10: VPF lên tiếng về cách VAR vận hành, Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá - Ảnh 5.

Hùng Dũng lạc quan về V-League mùa giải mới cùng CLB Hà Nội (Ảnh: CLB Hà Nội)

HLV Shin Tae Yong chưa rõ tương lai cùng ĐT Indonesia

Hợp đồng của HLV Shin Tae Yong với ĐT Indonesia sẽ hết hạn vào tháng 6/2024. Đây cũng là thời điểm kết thúc vòng loại 2 World Cup 2026. Theo báo chí Indonesnia, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chưa tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV người Hàn Quốc.

Chủ tịch Erick Thohir của PSSI cho biết họ chỉ tính chuyện tiếp tục gắn bó với ông Shin nếu như Indonesia đạt được kết quả tốt tại 2 giải đấu sắp tới. Từ khi dẫn dắt ĐT Indonesia vào năm 2019 tới nay, HLV Shin Tae Yong chưa giành được danh hiệu nào.

Tin nóng bóng đá Việt tối 29/10: VPF lên tiếng về cách VAR vận hành, Văn Toàn bị đánh giá ở mức khá - Ảnh 6.

HLV Shin Tae Yong chưa rõ tương lai cùng ĐT Indonesia (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm