Tin nóng bóng đá Việt 9/3: Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định, cầu thủ Quảng Nam sẽ nhận thêm án phạt

09/03/2024 11:14 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 9/3: Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định, cầu thủ Quảng Nam sắp nhận thêm án phạt, Tuấn Hải có kết quả kiểm tra y tế.

Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định

Trong thời gian qua, Tuấn Anh có tin đồn chuẩn bị gia nhập CLB Nam Định. Thậm chí, cầu thủ người Thái Bình còn được dự đoán sẽ tới Nam Định vào ngày 9/3 để ký hợp đồng.

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tuấn Anh ở buổi họp báo sau trận đấu với CLB Thanh Hóa hôm 8/3. Tuy nhiên, HLV của Nam Định phủ nhận thông tin chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi.

"Hiện tại chúng tôi chưa có sự bổ sung nào. Việc chiêu mộ Tuấn Anh chưa có gì rõ ràng. Thực tế cậu ấy là cầu thủ chất lượng, bất cứ đội bóng nào cũng muốn có Tuấn Anh để tăng sức mạnh đội hình. 

Về chuyên môn, Tuấn Anh đã thể hiện rõ ở HAGL và đội tuyển. Cậu ấy là mẫu cầu thủ điều tiết được trận đấu", HLV Hồng Việt chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 9/3: Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định, cầu thủ Quảng Nam sắp nhận thêm án phạt - Ảnh 2.

Tuấn Anh được khen ngợi có khả năng điều tiết trận đấu (Ảnh: CLB HAGL)

Cầu thủ Quảng Nam sắp nhận thêm án phạt

Nguyễn Tăng Tiến phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Tuấn Hải của CLB Hà Nội trong trận đấu thuộc vòng 13 V-League hôm 8/3. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định sẽ đưa ra án phạt nội bộ nếu xem lại băng hình và nhận thấy pha vào bóng của học trò có phần bạo lực.

"Việc mất người là thiệt thòi, nhưng tôi luôn khuyến khích các cầu thủ thi đấu fairplay, chơi mạnh mẽ nhưng phải đúng luật. 

Tôi chưa xem lại tình huống quay chậm, nhưng nếu đó là tình huống cố tình triệt hạ đối phương thì ngoài án phạt của liên đoàn, tôi còn kỷ luật nội bộ thêm. Tôi không bao giờ ưa thích những pha bóng bạo lực như vậy", HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 9/3: Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định, cầu thủ Quảng Nam sắp nhận thêm án phạt - Ảnh 3.

Tăng Tiến phạm lỗi nguy hiểm với Tuấn Hải

Tuấn Hải có kết quả kiểm tra y tế

Sau pha va chạm với Tăng Tiến, Tuấn Hải đã được đưa tới bệnh viện để chụp x-quang. Theo kết quả kiểm tra, cầu thủ người Hà Nam không gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần xương.

Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy đau nhức ở cổ chân. Cầu thủ người Hà Nam sẽ được kiểm tra tổng thể trong ngày 9/3 để đánh giá tổng thể.

XEM THÊM THÔNG TIN TẠI ĐÂY

Tin nóng bóng đá Việt 9/3: Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định, cầu thủ Quảng Nam sắp nhận thêm án phạt - Ảnh 4.

Tuấn Hải được đưa đi kiểm tra ngay sau tình huống va chạm với Tăng Tiến (Ảnh: Hoàng Linh)

HLV Troussier cập nhật tình hình của Hùng Dũng

Hùng Dũng trong thời gian qua đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bàn chân. Anh không may gặp chấn thương trong trận đấu với CLB Thanh Hóa ở vòng 9 V-League. Từ đó tới nay, tình hình chấn thương của Hùng Dũng luôn được HLV Troussier theo dõi liên tục.

"Tôi và ban huấn luyện đội tuyển vẫn thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật tình hình thể trạng.

Nếu được gọi lên tuyển, cầu thủ cần đạt phong độ cao nhất, tập luyện cùng đội ngay lập tức, không có thời gian điều trị.

Bản thân tôi phải đáp ứng được các tiêu chí đó thì mới có cơ hội. Nếu không được, HLV Philippe Troussier sẽ có phương án khác", Hùng Dũng chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 9/3: Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định, cầu thủ Quảng Nam sắp nhận thêm án phạt - Ảnh 5.

Hùng Dũng đã có thể trở lại luyện tập cùng CLB Hà Nội (Ảnh: CLB Hà Nội)

ĐT Indonesia không được dùng thủ môn mới nhập tịch

Maarten Paes là một trong những cầu thủ sắp hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia để phục vụ đội tuyển xứ vạn đảo. Anh cùng một số đồng nghiệp khác sẽ làm lễ tuyên thệ ngày 12/3 để chính thức có quốc tịch Indonesia.

Tuy nhiên, thủ môn Paes sẽ không thể cùng ĐT Indonesia thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3/2024. 

Nguyên nhân bởi Paes vi phạm luật của FIFA. Theo điều 9, khoản 2, mục b III về thay đổi đội tuyển thi đấu của FIFA, cầu thủ chỉ được chuyển sang đăng ký ở liên đoàn quốc gia khác nếu chưa thi đấu cho đội tuyển nào, hoặc khoác áo đội tuyển trẻ theo quốc tịch đăng ký ban đầu tại giải đấu chính thức khi chưa quá 21 tuổi.

Maarten Paes từng ra sân cho U21 Hà Lan ngày 15/11/2020 khi đã bước sang tuổi 22. Liên đoàn bóng đá Indonesia dự kiến sẽ khiếu nại trường hợp này. 

Dù thế nào, Maarten Paes cũng sẽ không kịp hoàn tất các thủ tục để tham dự vòng loại World Cup 2026 cùng ĐT Indonesia vào tháng 3/2024.

Tin nóng bóng đá Việt 9/3: Tuấn Anh chuẩn bị đến Nam Định, cầu thủ Quảng Nam sắp nhận thêm án phạt - Ảnh 6.

Maarten Paes có khả năng không thể thi đấu cho ĐT Indonesia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm