Tin nóng bóng đá Việt 30/3: Hùng Dũng muốn xuất ngoại, VFF kỷ luật HLV tại V-League

30/03/2024 11:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 30/3: Hùng Dũng muốn xuất ngoại, VFF kỷ luật một HLV tại V-League, chuyên gia nước ngoài đánh giá về HLV Troussier.

Hùng Dũng muốn xuất ngoại

Hùng Dũng dành cả sự nghiệp để gắn bó với CLB Hà Nội. Sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1993 bắt đầu khởi sắc vào năm 2015. Kể từ đó, anh luôn là nhân tố quan trọng của CLB Hà Nội lẫn đội tuyển quốc gia. Bản thân Hùng Dũng cũng tiết lộ bản thân rất muốn xuất ngoại nhưng không thể thực hiện được.

"Thực lòng mà nói, tôi muốn ra nước ngoài chơi bóng nhưng tôi không thể. Tuy nhiên, ở Hà Nội FC, tôi cũng được tham gia một số giải đấu quốc tế tại châu Á. Điều đó giúp tôi cải thiện rất nhanh.

Về những cầu thủ trẻ, lời khuyên của tôi đối với họ là luôn làm việc chăm chỉ, giữ vững đam mê của mình và lắng nghe các HLV, các đồng đội. Không quan trọng là bạn sẽ chơi bóng ở đâu mà điều quan trọng là bạn cố gắng hết mình. 

Bạn phải tập trung 100% cho công việc của mình. Nếu bạn nỗ lực và nỗ lực hằng ngày, thành công sẽ đến", Hùng Dũng chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 30/3: Hùng Dũng muốn xuất ngoại, VFF kỷ luật một HLV tại V-League - Ảnh 2.

Hùng Dũng rất muốn xuất ngoại nhưng không thể (Ảnh: CLB Hà Nội)

VFF kỷ luật một HLV tại V-League

Trước vòng 14 V-League, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra án phạt cho một HLV tại V-League. Cụ thể, HLV Thành Công của CLB Hà Tĩnh nhận phải chịu án phạt từ phía VFF vì không dự họp báo sau trận gặp CLB Hà Nội tại Cúp Quốc gia. Trong trận đấu, HLV Thành Công cũng nhiều lần tỏ thái độ gay gắt với các quyết định của trọng tài.

"Phạt 10.000.000đ đối với ông Nguyễn Thành Công, huấn luyện viên trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do không tham dự họp báo sau trận đấu theo quy định trong trận đấu giữa hai CLB Hà Nội và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 12/3/2024 tại giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24", VFF viết.

Tin nóng bóng đá Việt 30/3: Hùng Dũng muốn xuất ngoại, VFF kỷ luật một HLV tại V-League - Ảnh 3.

HLV Thành Công bị phạt vì không tham dự họp báo (Ảnh: CLB Hà Tĩnh)

Chuyên gia nước ngoài đánh giá về HLV Troussier

HLV Troussier luôn nỗ lực xây dựng lối chơi kiểm soát bóng cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia Ryan Walters đánh giá HLV Troussier đã không biết điều chỉnh lối chơi để phù hợp hơn với cầu thủ mình đang có trong tay. Do đó, ĐT Việt Nam có kết quả thi đấu không tốt thời gian qua.

"Việt Nam rõ ràng đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, và các cầu thủ phải thể hiện được tố chất lãnh đạo đội tuyển. Tất nhiên nhiệm vụ này khó khăn hơn khi họ bị đặt vào một hệ thống thi đấu không phù hợp.

Lối chơi và hệ thống chiến thuật ông Troussier cố gắng xây dựng cho Việt Nam không phù hợp với các cầu thủ trong đội. 

Điều quan trọng là HLV mới phải biết điều chỉnh lối chơi và chiến thuật đội bóng theo những cầu thủ ông ấy có trong tay, thay vì giữ nguyên triết lý bóng đá của bản thân và ép cầu thủ phải thực hiện nó. Khi ấy, màn trình diễn của đội bóng sẽ được cải thiện", chuyên gia Ryan Walters chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 30/3: Hùng Dũng muốn xuất ngoại, VFF kỷ luật một HLV tại V-League - Ảnh 4.

Chuyên gia Ryan Walters đánh giá HLV Troussier không biết điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Văn Quyết gây ấn tượng với cựu cầu thủ Porto

Ewerton Pereira là tân binh của CLB Hà Nội ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Cầu thủ người Brazil đã tập luyện với đội bóng và thừa nhận ấn tượng với Văn Quyết và Tuấn Hải.

"Khi tới Việt Nam, tôi nhận được sự chào đón của rất nhiều người, họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã xem 2 trận đấu của Hà Nội FC, đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng tôi ấn tượng nhất với Tuấn Hải, Văn Quyết và Xuân Mạnh.

Với HLV Daiki Iwamasam, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được làm việc cùng ông ấy. HLV giúp chúng tôi rất nhiều, tạo cho toàn đội được sự tự tin. 

Ở vòng đấu tới, chúng tôi sẽ gặp CLB Nam Định, tôi được biết rằng đây là đội bóng rất mạnh vào lúc này. CLB Hà Nội sẽ tập trung tối đa, cố gắng thi đấu tốt nhất để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ trên sân nhà", Ewerton chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 30/3: Hùng Dũng muốn xuất ngoại, VFF kỷ luật một HLV tại V-League - Ảnh 5.

Ewerton vui vẻ trong buổi tập cùng CLB Hà Nội (Ảnh: CLB Hà Nội)

Chủ tịch VFF nhắc nhở về VAR

Ngày 29/3, VPF và Ban Trọng tài LĐBĐVN phối hợp tổ chức tập huấn rút kinh nghiệm liên quan đến công tác vận hành công nghệ VAR tại V-League 2023/24 trong giai đoạn 1 vừa qua. Tại buổi làm việc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những nhắc nhở với các trọng tài về công tác VAR.

"Trước mắt chúng ta luôn có những thách thức. 13 vòng đấu vừa qua, công nghệ VAR đã đóng vai trò quan trọng giúp giải đấu công bằng hơn, hỗ trợ rất lớn cho Trọng tài điều hành trận đấu, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cho giải. Về mặt chủ quan, tôi đánh giá cao sự tập trung, nỗ lực của đội ngũ trọng tài, kỹ thuật viên trong việc vận hành VAR.

Tuy nhiên, để VAR phát huy tối đa vai trò, tôi đề nghị Ban trọng tài, các trọng tài VAR và kỹ thuật viên cần phải tích cực trao đổi, thống nhất hơn về quy trình, đưa ra giải pháp tối ưu để việc vận hành đạt hiệu quả tối đa. 

Các tình huống xử lý phải nhanh hơn, mà vẫn đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Nhiệm vụ của các bạn trong thời gian tới phải cố gắng tối đa để đảm bảo chất lượng con người vận hành. 

Nhiệm vụ của Ban trọng tài là phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nhân sự để ngay khi có đủ điều kiện cơ sở vật chất chúng ta có thể tiến tới áp dụng VAR ở tất cả các trận đấu của giải VĐQG", ông Trần Quốc Tuấn phát biểu.

Tin nóng bóng đá Việt 30/3: Hùng Dũng muốn xuất ngoại, VFF kỷ luật một HLV tại V-League - Ảnh 6.

Ông Trần Quốc Tuấn nhắc nhở các trọng tài về công tác VAR (Ảnh: VFF)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm