Tin nóng bóng đá Việt 29/3: HLV U23 Việt Nam không gặp áp lực, CLB Quảng Nam chiêu mộ Việt kiều

29/03/2024 10:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 29/3: HLV U23 Việt Nam không gặp áp lực, CLB Quảng Nam chiêu mộ Việt kiều, Việt Nam có nữ trọng tài cấp cao AFC.

HLV U23 Việt Nam không bị áp lực

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar vào tháng 4/2024.

Dù được bổ nhiệm chỉ 2 tuần trước khi giải khởi tranh, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn lạc quan sẽ đưa đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

"Nằm ở bảng D chung với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia cũng không phải dễ dàng. Nhưng tôi và toàn đội sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng.

Giành vé dự Olympic là điều rất khó với đội tuyển U23 Việt Nam. Vì cấp độ U23 ở châu Á cũng gần như là đội tuyển quốc gia rồi. Bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách với các đội mạnh ở châu Á", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 29/3: HLV U23 Việt Nam không gặp áp lực, CLB Quảng Nam chiêu mộ Việt kiều - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng (Ảnh: VFF)

CLB Quảng Nam chiêu mộ cầu thủ Việt kiều

Trong thông báo được đưa ra vào tối 28/3, CLB Quảng Nam đã chính thức ra mắt tân binh đến từ Đan Mạch trong giai đoạn lượt về V-League 2023/24. Tân binh này mang tên Trương Quốc Minh.

Trương Quốc Minh là cầu thủ Việt kiều sinh năm 2000 và có quốc tịch Đan Mạch. Anh cao 1m75 và có vị trí thi đấu sở trường là tiền vệ lệch cánh phải.

Ở giai đoạn lượt đi, Quốc Minh khoác áo CLB Khánh Hòa. Anh có 7 lần được ra sân thi đấu nhưng đa phần đều từ băng ghế dự bị.

Tin nóng bóng đá Việt 29/3: HLV U23 Việt Nam không gặp áp lực, CLB Quảng Nam chiêu mộ Việt kiều - Ảnh 3.

Trương Quốc Minh gia nhập CLB Quảng Nam (Ảnh: CLB Quảng Nam)

Việt Nam có nữ trọng tài cấp cao AFC

Theo thư công nhận kết quả ngày 26/3/2024 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Trọng tài Trần Thị Thanh chính thức trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam. 

Trước Trần Thị Thanh, Việt Nam đã có 6 nữ trọng tài và trợ lý trọng tài có tên trong danh sách trọng tài cấp cao của AFC. Tuy nhiên, do vấn đề sức khỏe và chấn thương, hai nữ trọng tài đã xin rút và được AFC chấp thuận vào năm 2023.

Trong thư, AFC cho biết trọng tài Trần Thị Thanh đã hoàn thành tốt khóa học tuyển chọn trọng tài Elite của AFC diễn ra từ ngày 19/2 đến 22/2/2024 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Với kết quả này, Trần Thị Thanh sẽ có tên trong danh sách trọng tài cấp cao (Elite) nữ AFC 2024.

Trọng tài Trần Thị Thanh (Thừa Thiên Huế) tham gia công tác trọng tài nữ quốc gia kể từ năm 2018 và được công nhận là trọng tài FIFA kể từ năm 2024.

Tin nóng bóng đá Việt 29/3: HLV U23 Việt Nam không gặp áp lực, CLB Quảng Nam chiêu mộ Việt kiều - Ảnh 4.

Trọng tài Trần Thị Thanh trở thành trọng tài cấp cao của AFC (Ảnh: VFF)

Tân binh CLB TP.HCM đặt mục tiêu giành điểm ở vòng 14

Ở vòng 14 V-League, CLB TP.HCM sẽ làm khách trên sân CLB Bình Định. Tân binh Santiago Patino khẳng định toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ và đặt mục tiêu có điểm rời sân Quy Nhơn.

"Giai đoạn lượt về chỉ có 13 vòng đấu. Không có quá nhiều trận đấu. Cho dù thế nào, tôi vẫn cố gắng hết sức mỗi phút trên sân để giúp đội bóng.

Việc hòa nhập trong môi trường mới hay đội bóng mới không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hòa nhập nhanh nhất có thể với đội bóng, với môi trường tại Việt Nam và cả giải đấu nữa.

Chúng tôi đã tập luyện cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu vào Chủ Nhật. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ, lên các phương án tập luyện tốt nhất để có được điểm số trên sân khách", Patino chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 29/3: HLV U23 Việt Nam không gặp áp lực, CLB Quảng Nam chiêu mộ Việt kiều - Ảnh 5.

Patino đặt mục tiêu giành điểm trong chuyến làm khách trên sân của CLB Bình Định (Ảnh: CLB TP.HCM)

Chuyên gia nhận định VFF vẫn nên tin tưởng HLV ngoại

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua khoảng thời gian không tốt cùng HLV Troussier. Tuy nhiên, BLV Quang Huy nhận định VFF vẫn nên đặt niềm tin với các HLV ngoại ở thời điểm này.

"Đội tuyển Việt Nam gần như hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, nhưng cần sớm có sự xây dựng trở lại, những người mới bắt nhịp được còn khán giả thì đỡ bức xúc.

Một số ứng cử viên được báo chí và dư luận nói tới nhiều là HLV Velizar Popov của CLB Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định, HLV Kiatisuk của CAHN và thậm chí là sự trở lại của HLV Park Hang Seo.

Tôi nghĩ thời điểm này chúng ta chưa thể dùng HLV nội. Đội tuyển Việt Nam dù vừa thất bại dưới thời HLV ngoại là ông Troussier nhưng VFF vẫn nên tìm kiếm các HLV nước ngoài", BLV Quang Huy chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 29/3: HLV U23 Việt Nam không gặp áp lực, CLB Quảng Nam chiêu mộ Việt kiều - Ảnh 6.

BLV Quang Huy đánh giá VFF vẫn nên tin tưởng HLV ngoại (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm