Tin nóng bóng đá sáng 23/5: MU quyết phá dớp trước Chelsea, Newcastle trở lại C1 sau 20 năm

23/05/2023 07:53 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 23/5: MU quyết tâm phá dớp trước Chelsea, Newcastle chính thức dự Champions League mùa sau...

MU quyết phá dớp trước Chelsea

Vào rạng sáng thứ Sáu (26/5) tuần này, MU sẽ tiếp đón Chelsea đến sân nhà Old Trafford. Cả hai đội đang đặt quyết tâm giành chiến thắng để phá dớp "toàn hòa" trong những lần gặp nhau gần đây.

Theo thống kê, hai CLB này đã hòa nhau với các tỷ số 0-0 và 1-1 trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Mặt khác, có một điềm báo tích cực dành cho MU trong tham vọng kết thúc mùa giải trong top 4 của họ khi Chelsea đã không thể giành chiến thắng trên sân Old Trafford trong 10 năm.

Chiến thắng cuối cùng của The Blues tại sân đấu này là từ năm 2013 khi Rafa Benitez làm HLV tạm quyền. Juan Mata là người ghi bàn duy nhất ở trận đấu đó.

The Blues cũng chỉ thắng 1 trong 12 trận gần nhất trước MU trên sân nhà hoặc sân khách. Phong độ của Chelsea đang rất tệ và nhiều khả năng họ khó có thể đánh bại được "Quỷ đỏ" ở lần chạm trán tới.

Tin nóng bóng đá sáng 23/5: MU quyết phá dớp trước Chelsea, Newcastle trở lại cúp C1 sau 20 năm - Ảnh 2.

MU quyết phá dớp trước Chelsea

Newcastle có vé dự cúp C1

Rạng sáng hôm nay, Newcastle đã chính thức giành vé dự Champions League mùa tới sau khi để hòa Leicester với tỷ số 0-0 trên sân nhà.

"Chích chòe" là đội có thống kê vượt trội khi kiểm soát bóng lên tới 78%, sút 23 lần so với chỉ 1 bên phía Leicester. Tuy nhiên, các chân sút đã có một ngày thi đấu vô duyên và đã không có bàn thắng nào được ghi.

Dù vậy với 70 điểm, Newcastle đã bảo toàn được vị trí trong top 4 của mình. Họ hơn Liverpool ở vị trí thứ năm 4 điểm trong khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn một vòng đấu nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Newcastle trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 20 năm. 

Tin nóng bóng đá sáng 23/5: MU quyết phá dớp trước Chelsea, Newcastle trở lại cúp C1 sau 20 năm - Ảnh 3.

Newcastle trở lại Champions League sau 20 năm

Vinicius tung bằng chứng bị phân biệt chủng tộc ở La Liga

Ngôi sao của Real Madrid, Vinicius Junior đã đăng tải video bằng chứng về việc anh bị phân biệt chủng tộc nhiều lần bởi các đối thủ tại La Liga mùa này.

Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi đã trở thành mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc vào Chủ nhật trong trận đấu gặp Valencia. Trận đấu sau đó đã phải tạm dừng sau khi Vinicius báo cáo sự việc với trọng tài. Có lẽ do tâm lý bất ổn, Vinicius đã phải nhận thẻ đỏ vào phút 90+7 sau pha phạm lỗi với Hugo Duro.

Đây chỉ là sự cố mới nhất mà cầu thủ 22 tuổi này gặp phải trong mùa giải này. Anh đã phải lên mạng xã hội để kêu gọi chính quyền vào giải quyết vấn đề.

Vinicius tung bằng chứng bị phân biệt chủng tộc ở La Liga

Juventus vừa bị trừ 10 điểm, hết hy vọng giành top 4 Serie A

Hồi đầu năm Juventus bị FIGC trừ 15 điểm vì bị cáo buộc sai phạm tài chính. Cụ thể, Juve bị cáo buộc thổi phồng giá trị các vụ chuyển nhượng với các đội bóng Ý khác trong giai đoạn 2019-2021, báo cáo sai về việc trả lương cầu thủ (Juve báo cáo cầu thủ không nhận lương để giúp CLB khắc phục khó khăn do Covid-19 nhưng thực tế Juve vẫn trả lương, thưởng cho cầu thủ).

Juve bị trừ 10 điểm vì sai phạm tài chính và để thua Empoli 1-4 ở vòng 36 Serie A

Juve bị trừ 10 điểm vì sai phạm tài chính và để thua Empoli 1-4 ở vòng 36 Serie A

Những việc này nhằm làm đẹp số liệu trong báo cáo tài chính để lách luật công bằng tài chính. Vì những cáo buộc sai phạm này, nhiều quan chức Juve trong đó có Chủ tịch Agnelli đã phải nhận án phạt bị cấm hoạt động bóng đá. Sau đó ban lãnh đạo Juve tuyên bố từ chức.

Juve sau đó đã kháng án lên tòa án thuộc Ủy ban Olympic của Ý. Tòa án này quyết định tạm đình chỉ án phạt trừ 15 điểm trước đó và Juve đươc khôi phục lại điểm số mà FIGC đã tuyên bố trừ của họ và nhờ thế, trở lại top 4 Serie A.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc sai phạm tài chính của Juve vẫn tiếp tục được tiến hành và sau phiên điều trần mới nhất thì tòa phúc thẩm của FIGC tuyên bố trừ 10 điểm đối với Juve, khiến họ tụt từ thứ 2 xuống vị trí thứ 7 Serie A.

Chưa dừng lại ở đây, Juventus vừa phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Empoli ở vòng 36 Serie A. Juve hiện chỉ có 59 điểm, kém vị trí thứ 4 (vị trí cuối cùng dự cúp C1 mùa sau) đang thuộc về AC Milan 5 điểm.

Với bất lợi điểm số này, Juve coi như hết hi vọng dự cúp C1 mùa sau khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa dù họ còn cuộc đối đầu trực tiếp với chính AC Milan trên sân nhà.

Xem chi tiết tại đây

Liverpool tiến gần nhà vô địch World Cup

Liverpool đang cân nhắc ký hợp đồng với một tiền vệ mới để khôi phục các tham vọng mùa sau. Mac Allister được cho là một trong những mục tiêu hàng đầu của The Kop. Có thông tin cho rằng trong tháng này, Liverpool đã đưa ra một đề xuất tài chính cho cầu thủ 24 tuổi và có vẻ như những nỗ lực của họ đã được đền đáp.

Theo Fabrizio Romano, Liverpool chuẩn bị đạt thỏa thuận cá nhân với nhà vô địch World Cup 2022. Man City cũng đang theo dõi Mac Allister nhưng Romano nói thêm ĐKVĐ Premier League chưa có ý định hỏi mua tiền vệ người Argentina ở thời điểm này.

Mac Allister đã gây ấn tượng sau những màn trình diễn đẳng cấp cho Brighton và Argentina mùa này. Anh đang được định giá 42 triệu euro.

Tin nóng bóng đá sáng 23/5: MU quyết phá dớp trước Chelsea, Newcastle trở lại cúp C1 sau 20 năm - Ảnh 5.

Liverpool tiến gần tới thỏa thuận với Mac Allister

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm