Tin nóng bóng đá 13/5: Ten Hag báo tin cực buồn về Rashford, Messi được gỡ án phạt nội bộ

13/05/2023 07:41 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá 13/5: Ten Hag báo tin buồn về Marcus Rashford; Messi được gỡ án phạt, sẽ đá chính cho PSG cuối tuần này...

Tin nóng bóng đá: Ten Hag báo tin cực buồn về Rashford

Tối nay (13/5), MU sẽ gặp Wolves ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh. Trước thềm trận đấu này, HLV Erik Ten Hag thông báo cây săn bàn số 1 CLB, Marcus Rashford, vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Ông chia sẻ: "Rashford gặp vấn đề, chấn thương ở chân, vì vậy khả năng ra sân của cậu ấy trước Wolves còn bỏ ngỏ”.

Nếu Rashford vắng mặt, cơ hội đá chính đang mở ra cho Anthony Martial. Cầu thủ người Pháp sẽ là sự lựa chọn ưu tiên trước Wout Weghorst. Một tin tích cực dành cho các CĐV MU là Raphael Varane có thể đã bình phục chấn thương và trở lại trong trận đấu tới. Nếu đúng là như vậy thì Varane sẽ ngay lập tức được trả lại vị trí trong đội hình xuất phát, Luke Shaw sẽ được đẩy sang cánh trái và Harry Maguire sẽ phải ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến MU vs Wolves: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Martial.

Tin nóng bóng đá 13/5: Ten Hag báo tin cực buồn về Rashford, Messi được gỡ án phạt nội bộ - Ảnh 2.

Ten Hag báo tin cực buồn về Rashford

Messi được gỡ án phạt nội bộ tại PSG

Tiền đạo Lionel Messi ban đầu bị cấm thi đấu hai tuần vì chuyến đi tới Ả Rập Xê Út mà không được sự cho phép của ban huấn luyện. Điều này đã khiến anh vắng mặt trong trận thua 1-3 của PSG trước Troyes tuần trước và có thể bỏ lỡ trận đấu gặp Ajaccio tại Ligue 1 vào đêm nay. Nhưng sau khi đưa ra lời xin lỗi công khai, PSG đã quyết định cho phép Messi trở lại tập luyện một mình vào đầu tuần này.

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu vào thứ Sáu, HLV Galtier tiết lộ rằng Messi sẽ đá chính trở lại trong trận gặp Ajaccio. HLV trưởng của PSG nói với các phóng viên: "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy [Messi] vào thứ Năm. Cậu ấy có động lực, quyết tâm và muốn giành thêm một danh hiệu khác. Vâng, cậu ấy sẽ đá chính vào ngày mai".

Việc Messi trở lại đồng nghĩa với việc án phạt nội bộ của anh đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, mọi thứ lúc này vẫn chỉ mang tính chất tạm thời, vẫn còn đó những nghi ngờ về tương lai lâu dài của ngôi sao người Argentina tại đội bóng nước Pháp.

Tin nóng bóng đá 13/5: Ten Hag báo tin cực buồn về Rashford, Messi được gỡ án phạt nội bộ - Ảnh 3.

Messi được gỡ án phạt nội bộ tại PSG

Haaland giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA

Tiền đạo Erling Haaland vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm theo Hiệp hội các cây viết thể thao (FWA) bình chọn ngay trong mùa giải đầu tiên tại Man City. Cầu thủ người Na Uy xếp trên Bukayo Saka, một trong ba cầu thủ Arsenal lọt vào top 15.

Haaland đã có một mùa giải đáng kinh ngạc khi ghi được 51 bàn trên mọi đấu trường. Anh đã giành được 82% phiếu bầu của FWA, tỷ lệ chiến thắng lớn nhất kể từ khi Premier League đổi tên.

Đáng chú ý, mặc dù đã ghi 19 bàn và kiến tạo 7 bàn ở Premier League mùa này, nhưng Mohamed Salah của Liverpool lại chỉ đứng thứ 9 trong cuộc bình chọn của FWA. Anh thậm chí còn xếp sau cả Casemiro và chỉ đứng trên Kieran Trippier trong top 10.

Trong danh sách này, Martin Odegaard, Kevin De Bruyne và Marcus Rashford là những cái tên hoàn thành top 5 sau Saka và Haaland. Harry Kane và Declan Rice lần lượt đứng trước Casemiro, Salah và Trippier.

Tin nóng bóng đá 13/5: Ten Hag báo tin cực buồn về Rashford, Messi được gỡ án phạt nội bộ - Ảnh 4.

Haaland giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA

HLV Mai Đức Chung cảnh báo đội tuyển nữ Việt Nam

Trước đối thủ dưới cơ là Campuchia trong trận bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có được thắng lợi với tỉ số 4-0, với các pha lập công của Vạn Sự, Hải Yến, Thu Trang và Huỳnh Như.

Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ là Myanmar. Trong trận bán kết còn lại, dù bị Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng đội bóng này đã ngược dòng thắng lại 4-2.

Đáng chú ý, ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Myanmar. Tuy nhiên HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh toàn đội phải quên đi trận đấu đó và tập trung toàn lực cho chung kết. Ông nói:

"Việt Nam và Myanmar đã gặp nhau ở vòng bảng rồi. Giờ đây khi tái đấu, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tôi đã liên tục theo dõi kết quả trận bán kết còn lại. Myanmar bị dẫn 2-0 nhưng đã ngược dòng thắng ngược 4-2. Tới đây ai may mắn hơn người đó sẽ giành chiến thắng.

Đá bóng cũng như là chiến đấu thôi. Chúng ta phải khai thác điểm mạnh điểm yếu của đối phương để tấn công. Hai đội đều quá hiểu nhau rồi và đội nào may mắn hơn sẽ có được thắng lợi.

Tôi nghĩ không thể vì chiến thắng ở vòng bảng mà chủ quan. Chúng tôi phải quên trận đấu đó đi để tập trung hoàn toàn vào trận chung kết. Mục tiêu của đội vẫn luôn như vậy. Cố gắng từng trận một để hướng tới thắng lợi cuối cùng", ông Mai Đức Chung nói.

Xem chi tiết tại đây

HLV Mai Đức Chung: ‘Muốn vô địch, Việt Nam phải quên trận thắng Myanmar ở vòng bảng’ - Ảnh 2.

Huỳnh Như hạ quyết tâm giành huy chương vàng SEA Games lần thứ tư liên tiếp.

Liverpool hứng thú với nhà vô địch World Cup

Theo nhà báo German Garcia Gova, Brighton sẵn sàng bán tiền vệ ngôi sao Alexis Mac Allister và sẽ lắng nghe những lời đề nghị cho anh từ ngày 28/5 trở đi.

Cũng theo nguồn tin trên, Brighton sẽ chỉ nghe những lời đề nghị trong khoảng 70 triệu bảng.  Hiện tại, Liverpool đang thể hiện sự quan tâm tới nhà vô địch World Cup 2022. Họ cũng là đội có nhiều khả năng ký hợp đồng với tiền vệ này nhất.

Mac Allister đã chơi thăng hoa và ghi được 10 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 35 trận mùa này. Để thuyết phục Mac Allister, Liverpool đang đề nghị tăng lương gấp 3 lần cho anh, từ 50.000 bảng lên thành 150.000 bảng/tuần.

Tin nóng bóng đá 13/5: Ten Hag báo tin cực buồn về Rashford, Messi được gỡ án phạt nội bộ - Ảnh 6.

Liverpool hứng thú với nhà vô địch World Cup

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm