Tin nóng bóng đá 12/5: U22 Indonesia tự tin thắng cả Việt Nam và Thái Lan, De Gea bị chỉ ra điểm yếu

12/05/2023 18:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá 12/5: Huyền thoại chỉ ra 'điểm yếu' duy nhất của De Gea, U22 Indonesia tự tin giành HCV SEA Games 32...

Tin nóng bóng đá: Huyền thoại chỉ ra 'điểm yếu' duy nhất của De Gea

Sau hàng loạt sai lầm thời gian gần đây, David De Gea bị cho sẽ sớm phải rời khỏi vị trí người gác đền số 1 của MU. Tuy nhiên, huyền thoại Paul Scholes cho rằng ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn nên đặt niềm tin vào De Gea vì thủ môn này chỉ có duy nhất một "điểm yếu".

Paul Scholes nói: "Tôi nghĩ điểm yếu duy nhất mà bạn muốn nói đến là cậu ấy dùng chân không tốt. Cậu ấy không phải là một cầu thủ có thể triển khai bóng từ phía sau và tôi nghĩ rằng huấn luyện viên (Ten Hag) lại đang muốn điều đó".

"Mặt khác, làm thế nào để bạn có thể thay thế một thủ môn chất lượng như De Gea?".

"Đối với tôi, việc họ giữ sạch lưới là điều quan trọng nhất. Nhưng trong bóng đá hiện đại, họ luôn muốn một thủ môn có thể chơi chân, đúng vậy không?".

Tin nóng bóng đá 12/5: Huyền thoại chỉ ra 'điểm yếu' của De Gea, U22 Indonesia tự tin thắng cả Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 2.

Huyền thoại chỉ ra điểm yếu 'duy nhất' của De Gea

U22 Indonesia tự tin giành HCV SEA Games 32

HLV trưởng Indra Sjafri khẳng định U22 Indonesia đủ mạnh để thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan để giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 32.

"Chúc mừng cả bốn đội hiện diện bán kết. Đến giai đoạn này, tôi nghĩ cơ hội vào chung kết rộng chia đều cho cả bốn đội Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar", ông Sjafri phát biểu.

"U22 Indonesia sẽ phải đá rất tốt theo cách của chúng tôi để phong tỏa U22 Việt Nam. Bên cạnh việc đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng, chúng tôi cũng đã có phương án nhân sự phù hợp để giữ quân tốt nhất cho vòng bán kết. Giờ chúng tôi có lực lượng mạnh nhất để sẵn sàng vào trận ngày mai".

"Tôi từng thua Việt Nam ở Đại hội 2019, nhưng lần này, tôi tin U22 Indonesia có lực lượng và phong độ đủ mạnh để thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan, đạt mục tiêu giành huy chương vàng", ông Sjafri nói thêm.

Tin nóng bóng đá 12/5: Huyền thoại chỉ ra 'điểm yếu' của De Gea, U22 Indonesia tự tin thắng cả Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 3.

U22 Indonesia tự tin giành HCV SEA Games 32

Sao Brighton bắn tín hiệu cho Arsenal

HLV Mikel Arteta đang muốn nâng cấp hàng tiền vệ của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Vị trí mà ông ưu tiên là tiền vệ trung tâm và đã đặc biệt dành sự quan tâm tới Moises Caicedo của Brighton.

Hồi tháng 1, Arsenal được cho đã gửi đề nghị 70 triệu bảng hỏi mua Caicedo nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, họ vẫn chưa từ bỏ thương vụ này.

Mới đây, người đại diện của Caicedo đã bất ngờ bắn tín hiệu đến Arsenal. Rất có thể "Pháo thủ" sẽ trở lại bàn đàm phán trong thời gian tới sau khi nghe về thông điệp kia.

"Arsenal là một đội tuyệt vời cho tất cả mọi người, hãy xem điều gì sẽ xảy ra vào mùa hè, có rất nhiều câu lạc bộ quan tâm đến Moises", người đại diện cầu thủ này chia sẻ.

Tin nóng bóng đá 12/5: Huyền thoại chỉ ra 'điểm yếu' của De Gea, U22 Indonesia tự tin thắng cả Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 4.

Arsenal nhận tín hiệu tích cực từ Moises Caicedo

Mourinho cảnh báo Roma sau chiến thắng trước Leverkusen

Đêm qua, AS Roma đã đặt một chân vào chung kết Europa League sau khi giành chiến thắng với tỷ số mong manh 1-0 trước Bayer Leverkusen ở bán kết lượt đi. Dù đang nắm trong tay lợi thế nhưng HLV Jose Mourinho đã cảnh báo các học trò không nên mất tập trung sau kết quả vừa qua.

"Đó không phải là một trận đấu dễ dàng bởi vì thi đấu trước một đội như Bayer rất căng thẳng. Các cầu thủ đã chơi rất tốt và giành được chiến thắng trong lượt đi này. Nhưng chúng tôi vẫn chưa làm được điều gì cả", Mourinho phát biểu.

Roma gần như chỉ còn hy vọng giành vé dự Champions League mùa sau bằng cách vô địch Europa League. Ở Serie A, họ đang xếp tận vị trí thứ 7 và có phong độ rất tệ.

Tin nóng bóng đá 12/5: Huyền thoại chỉ ra 'điểm yếu' của De Gea, U22 Indonesia tự tin thắng cả Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 5.

Mourinho không muốn học trò chủ quan

HLV Troussier nâng tầm cuộc đọ sức giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

Trong buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 32, HLV Philippe Troussier đã so sánh cuộc đọ sức giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia ngày mai giống với các cuộc đọ sức của các đội bóng mạnh trên thế giới.

"Trước đây tôi chưa từng huấn luyện một ĐTQG ở Đông Nam Á. Tuy nhiên tôi cũng cảm nhận được tính chất của cuộc đấu giữa những nền bóng đá hàng đầu như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia… Điều này tôi cũng từng trải qua khi dẫn dắt Nhật Bản đối đầu Hàn Quốc chẳng hạn, hoặc như ở châu Âu là cuộc đối đầu giữa các đội Đức, Anh hay Pháp", HLV Troussier nhận xét.

"Những cuộc đọ sức như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển của các nền bóng đá. World Cup cũng sẽ mở rộng số đội và đó là cơ hội để các đội bóng Đông Nam Á nắm lấy. Các trận đấu tại Asian Cup sắp tới cũng sẽ là thời cơ để các đội thử thách.

Tất nhiên việc đối đầu như vậy cũng tạo ra nhiều áp lực cho các đội bóng. Người hâm mộ nhiều khi không chỉ mong chờ chiến thắng mà còn muốn đội phải thắng đậm, thắng đẹp nữa. Tuy vậy điều đó cũng sẽ là động lực để các cầu thủ thêm cố gắng".

Xem chi tiết tại đây

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm