Tin bóng đá MU 19/9: Lộ danh tính 4 cầu thủ cãi nhau sau trận thua Brighton, Ten Hag nguy cơ bị sa thải

19/09/2023 10:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tin bóng đá MU 19/9: Bốn cầu thủ MU cãi nhau sau trận thua Brighton. MU tìm người thay Wan-Bissaka. Dortmund không mua Sancho. Lộ diện bến đỗ mới của David De Gea…

Bốn cầu thủ MU cãi nhau sau trận thua Brighton

Thông tin từ tờ The Sun (Anh) tiết lộ, sau trận thua Brighton 1-3 cuối tuần trước, nội bộ MU đã lục đục. Cụ thể, có 4 cầu thủ đã tranh cãi nảy lửa trong phòng thay đồ sau trận. Đội trưởng Bruno Fernandes đã đối đầu với tiền vệ Scott McTominay, trong khi bộ đôi trung vệ Lisandro Martinez và Victor Lindelof cũng cãi nhau dữ dội.

Các chuyên gia cho rằng, đây có thể là dấu hiệu cho "cuộc khủng hoảng ở MU". Sau khi ngăn chặn được những trận thua trên sân nhà trước Wolves và Nottingham Forest, vận may của MU đã hết trước Brighton. Đó là trận thua sân nhà đầu tiên sau 31 trận trên mọi đấu trường của Quỷ đỏ, khiến họ chỉ có 6 điểm sau 5 vòng đấu, rớt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League 2023/24.

Tin bóng đá MU 19/9: Bốn cầu thủ MU cãi nhau sau trận thua Brighton - Ảnh 2.

Nội bộ MU đang lục đục?

MU tìm người thay Wan-Bissaka

Theo Sport, MU đang cân nhắc việc ký hợp đồng với tiền vệ Arthur Vermeeren của Royal Antwerp. Vermeeren, 18 tuổi, đã có một pha kiến tạo cho đội bóng của Mark van Bommel trong chiến thắng 3-0 trước Westerlo hôm thứ Sáu. Tuyển thủ trẻ người Bỉ được HLV Erik ten Hag đánh giá cao, coi anh là nhân tố phù hợp để thay thế Aaron Wan-Bissaka.

Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka đã dính chấn thương gân khoeo và nghỉ thi đấu ít nhất trong hai tháng. Wan-Bissaka là cầu thủ mới nhất gia nhập đội ngũ "thương binh" của MU, gồm có Raphael Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mason Mount, Sofyan Amrabat, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Amad Diallo.

Tin bóng đá MU 19/9: Bốn cầu thủ MU cãi nhau sau trận thua Brighton - Ảnh 3.

MU đang cân nhắc việc ký hợp đồng với tiền vệ Arthur Vermeeren.

Ten Hag nguy cơ bị sa thải

Theo tờ Daily Mail, MU đang ở tình thế báo động, nên HLV Erik Ten Hag đứng trước khả năng trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải. "HLV Erik Ten Hag đã được ban lãnh đạo đội bóng duyệt chi hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ mới, nhưng MU sau một thời gian loay hoay vẫn trở lại vạch xuất phát như cũ", tờ Daily Mail đánh giá.

Một năm trước, HLV Erik Ten Hag ra mắt MU với trận thua Brighton (1-2) trên sân Old Trafford. Cảm giác đau đớn và hoang mang đó vẫn tiếp tục bao trùm tại đây vào ngày 16/9, khi họ tiếp tục để thua chính đối thủ này với tỷ số còn đậm hơn (1-3). Một năm qua, HLV Erik Ten Hag đẩy Cristiano Ronaldo khỏi đội bóng, loại thủ môn David de Gea, được trao mọi quyền xử lý nội bộ để lập lại trật tự. Ông cũng được cấp hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ mới. Tuy nhiên, tình hình không có gì thay đổi, thậm chí có thể tệ hơn.

Sau 5 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, MU đang rớt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Tin bóng đá MU 19/9: Bốn cầu thủ MU cãi nhau sau trận thua Brighton - Ảnh 4.

Ten Hag nguy cơ bị sa thải.

Dortmund không mua Sancho

Theo tờ Bild (Đức), Borussia Dortmund không có kế hoạch theo đuổi chữ ký của cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2024 như báo chí Anh gần đây đưa tin. Tờ báo của Đức cho biết Sancho "không nằm trong kế hoạch" của Dortmund lúc này. Dù vậy, cầu thủ 23 tuổi vẫn còn những lựa chọn khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Sancho từng thi đấu xuất sắc trong màu áo Dortmund, ghi 50 bàn, cung cấp 64 kiến tạo chỉ sau 137 trận. Nhưng kể từ khi chuyển đến MU, Sancho chỉ có 12 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 82 lần ra sân dưới nhiều huấn luyện viên. Dưới thời Ten Hag, Sancho đánh mất hoàn toàn vị trí trong đội hình 1. Nhà cầm quân Hà Lan gần đây còn loại Sancho khỏi đội do lười tập luyện. Vì việc này, hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Sancho lên mạng xã hội công khai chỉ trích HLV Ten Hag. Hiện, Sancho đang bị phạt phải tập riêng. Anh từ chối xin lỗi HLV Ten Hag.

Tin bóng đá MU 19/9: Bốn cầu thủ MU cãi nhau sau trận thua Brighton - Ảnh 5.

Dortmund không mua Sancho.

Lộ diện bến đỗ mới của David De Gea

Tháng 6/2023, MU chấm dứt hợp đồng với David De Gea, chấm dứt 12 năm gắn bó của thủ thành người Tây Ban Nha với đội bóng. Hơn 2 tháng kể từ ngày rời Old Trafford, De Gea vẫn chưa tìm được câu lạc bộ mới, dù đã từng được liên kết với các đội bóng ở Ả Rập Xê Út hay Bayern Munich.

Mới đây, Fichajes đưa tin De Gea đang có động thái trở lại sân cỏ. Thủ thành 32 tuổi được cho đang đàm phán với Real Betis. Đội bóng Andalusia đã bị Barcelona đánh bại 5-0 trong trận đấu gần đây nhất và đang tìm kiếm phương án thay thế cho Claudio Bravo và Rui Silva. "Real Betis cần có một thủ môn chất lượng là điều hiển nhiên và họ không thể đợi đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Lựa chọn ký hợp đồng với David De Gea, một thủ môn có nhiều kinh nghiệm ở Premier League và Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, rất hấp dẫn đối với Betis", nguồn tin cho biết.

Valencia cũng được cho là quan tâm tới De Gea nhưng có thể không đáp ứng được yêu cầu về lương. Dù vậy, gia nhập một đội bóng La Liga đồng nghĩa De Gea phải cắt giảm đáng kể mức lương 375.000 bảng Anh/tuần từng kiếm được ở MU. Cầu thủ đang nhận lương cao nhất ở Real Betis là Nabil Fekir, ở mức 112.000 bảng/tuần.

Tin bóng đá MU 19/9: Bốn cầu thủ MU cãi nhau sau trận thua Brighton - Ảnh 6.

De Gea đang đàm phán với Real Betis.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm