Tiền vệ Hùng Dũng và đỉnh cao ở phía sau

13/12/2023 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bản hợp đồng tới năm 2026 sẽ giữ Hùng Dũng ở lại CLB Hà Nội tới năm 33 tuổi. Nó là phần thưởng xứng đáng với anh nhưng cũng là chỉ dấu cho thấy Dũng đang qua dần thời đỉnh cao.

Chung kết SEA Games 2019, Hùng Dũng đá "như một vị thần" ở U23 Việt Nam. Anh chốt giữa, sút phạt kiến tạo bàn mở tỷ số trước khi tự điền tên mình lên bảng tỷ số.

Những năm đỉnh cao ấy, Hùng Dũng đá như không biết mệt, phút trước phá bóng trước hàng thủ, phút sau đã đứng trước cầu môn đối phương. Anh hoạt động khắp mặt sân, vận động với cường độ mà không một cầu thủ Việt Nam nào thời đó theo kịp.

Chuyện Dũng đá cả mùa gần như không nghỉ, hiếm khi rời sân gần như là một giai thoại ở CLB Hà Nội. Nhưng đó đã là chuyện của hôm qua.5 trận V-League mùa này, Dũng rời sân 4 lần,trong khi 16 trận mùa trước, anh chỉ 3 lần bị thay ra. Ai đó có thể bảo rằng CLB Hà Nội cần phân phối thể lực, rằng họ cần giữ sức cho trụ cột, rằng họ còn phải chinh chiến ở 2 mặt trận AFC Champions League cùng V-League.

Nhưng 2023/24 đâu phải mùa đầu tiên Hà Nội đá nhiều đấu trường và càng không phải mùa đầu tiên Dũng chơi với cường độ tương tự.Ở V-League mùa trước, Dũng đá trung bình 89,5 phút/trận. Năm nay, con số ấy giảm xuống còn 77 phút/trận. Thể lực của Dũng đơn giản là không còn như xưa.

Phong độ của anh cũng vậy.

Sau năm 2020, Dũng chưa từng ghi quá 1 bàn trong các mùa V-League kế tiếp. Có cảm giác sau chấn thương kinh hoàng hồi năm 2021, Dũng trở lại nhưng không bao giờ có thểquay lại phong độ ngày xưa. Tuy nhiên, điều đó chưa ảnh hưởng tới vị thế của Dũng ở cấp đội tuyển.

Hùng Dũng và đỉnh cao ở phía sau - Ảnh 1.

Hùng Dũng đã bắt đầu chạm tới sườn dốc bên kia của sự nghiệp cầu thủ. Ảnh: Minh Chiến

Trong 2 năm cuối của triều đại Park Hang Seo, Hùng Dũng vẫn được đảm bảo vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam như nhiều công thần cùng thế hệ. Công bằng mà nói, Dũng vẫn chơi tròn vai và là cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất bên cạnh Hoàng Đức và Tuấn Anh ở giữa sân.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của HLV trưởng Philippe Troussier. Ông thầy người Pháp đã cho Hùng Dũng không ít cơ hội. Vắng mặt hồi tháng 6, Dũng trở lại mạnh mẽ với 4 trận đá chính liên tiếp trong loạt FIFA Days tháng 9 và 10. Nhiều trận trong số đó, anh mang băng đội trưởng. So với người đàn em Hoàng Đức, số cơ hội Dũng nhận được nhiều hơn đáng kể.

Cũng chính bởi rất nhiều cơ hội trong loạt giao hữu, việc Dũng bị loại khi vào giải chính thức mới khiến mọi người ngạc nhiên. 2 trận gặp Iraq và Philippines, Hùng Dũng được đăng ký nhưng không ra sân dù 1 phút. Anh và Hoàng Đức là 2 Quả bóng Vàng trên băng ghế dự bị.

Nhưng nếu tinh ý, ta có thể nhận ra vị thế của Dũng đã suy giảm thông qua phản ứng của dư luận dành cho 2 người. Một bên là bầu trời quan tâm, bên kia là sự im lặng đáng sợ. Sự quan tâm của công luận là chỉ dấu cho thấy Đức mới đang là người có phong độ tốt hơn, xứng đáng có vị trí hơn còn Dũng đã bước qua đỉnh cao phong độ.

Bản hợp đồng tới năm 2026 sẽ giữ Hùng Dũng ở lại CLB Hà Nội tới khi 33 tuổi. Anh sẽ sớm gia nhập ngôi đền huyền thoại của đội bóng bên cạnh những thần tượng đàn anh Thành Lương, Văn Quyết. Nhưng vị trí của Dũng trong lịch sử càng vững chắc thì vị thế sân cỏ của anh sẽ càng suy giảm.

Xét cho cùng, Dũng đã tròn 30 và có gần 10 năm đỉnh cao, đủ dài cho một sự nghiệp hiển hách. 


Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm