Thụy Sĩ - Ecuador: Trông cả vào Hitzfeld

15/06/2014 10:02 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Thụy Sĩ vượt qua vòng loại với thành tích khá tốt, kiếm 24 trên 30 điểm tối đa, sở hữu một dàn tuyển thủ trẻ và nhiều tài năng hấp dẫn. Họ được đánh giá là một đội bóng mà các khán giả trung lập không nên bỏ qua.

Mặc dù được biết đến với lối chơi đẹp, dễ xem, Thụy Sĩ không hề mềm yếu. Họ chỉ thủng lưới 6 bàn ở vòng loại nhờ một lối chơi đề cao phòng ngự từ xa, được cầm đầu bởi một Gokhan Inler đã nổi danh ở Serie A. Liệu họ có thể tiếp tục màn trình diễn phòng ngự ấy khi bước vào vòng chung kết? Ecuador không phải là một đội kém ghi bàn.

Sức mạnh của Ecuador đã được khẳng định khi họ tiến thẳng vào vòng chung kết, đứng trên cả Uruguay ở khu vực Nam Mỹ. Tinh thần của họ cũng được củng cố thêm bởi trận hòa Anh 2-2 ở loạt giao hữu chuẩn bị. Chỉ có điều Ecuador có điểm yếu lớn là khi rời khỏi sân nhà, họ lập tức chật vật. Tất nhiên khi so sánh với Thụy Sĩ, các cầu thủ Ecuador vẫn sẽ quen với khí hậu nóng ẩm ở Brazil hơn là các đồng nghiệp đến từ dãy Alps.

Đây sẽ là một cuộc đối đầu thú vị khi mà sức mạnh tấn công của hai đội lại cùng gặp nhau ở một bên cánh. Hậu vệ trái Ricardo Rodriguez của Thụy Sĩ đang được các CLB châu Âu săn đón và có thể sẽ trở thành triệu phú nếu tỏa sáng tại Brazil lần này, nhưng trước mặt anh sẽ là Antonio Valencia, tiền vệ cánh phải của Manchester United.

Nhiều khả năng Thụy Sĩ sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, đá cao nhất là Josip Drmic, một sát thủ vòng cấm, và đằng sau hỗ trợ là chuyên gia dắt bóng Admir Mehmedi. Bộ đôi Bundesliga này sẽ được tiếp sức bởi một cầu thủ Bundesliga khác, Xherdan Shaqiri (Bayern Munich). Johan Djourou đá cặp trung vệ với Fabian Schar trong khi Philippe Senderos ngồi dự bị. Trong khi đó Ecuador đá 4-4-2 với cặp tiền đạo một lùn (Enner Valencia), một cao (Felipe Caicedo).

Cả hai đội đều có sức mạnh tập thể khá ngang bằng và chúng ta có thể chứng kiến không dưới 2 bàn thắng được ghi nếu thế trận cởi mở. Sự đồng đều của Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ tỏ ra vượt trội so với Ecuador, và có thể sẽ là một thắng lợi sát nút cho thầy trò HLV lão làng Ottmar Hitzfeld.

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ: Benaglio - Lichsteiner, Djourou, Schar, Rodriguez - Inler, Xhaka - Shaqiri, Medmedi, Stocker - Drmic

Ecuador: Dominguez - Paredes, Erazo, Guagua, Ayovi - A. Valencia, Castillo, Noboa, Montero - E. Valencia, Caicedo

Dự đoán: 2-1

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm