Thực hư vụ HLV Hoàng Anh Tuấn bị 'đâm sau lưng' ở đội U17 Việt Nam

25/06/2023 15:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trở về từ giải U17 châu Á, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài đã đăng đàn tố một vài thành viên trong BHL U17 Việt Nam đã gây lục đục nội bộ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

HLV Hoàng Anh Tuấn bị đâm sau lưng ở đội U17 Việt Nam?

Đội U17 Việt Nam vừa xong nhiệm vụ tại giải U17 châu Á 2023. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng D đầy khốc liệt với sự góp mặt của hai nền bóng đá mạnh là U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan là hai cái tên đã giành vé đi tiếp ở bảng đấu này. Về phần U17 Việt Nam, chúng ta đã bị loại khỏi vòng bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước U17 Ấn Độ.

Điều đáng nói là ngay khi vừa trở về nhà từ giải đấu, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài đã đăng một bài viết lên mạng xã hội nói bóng gió về việc có một vài thành viên trong ban huấn luyện đã gây lục đục nội bộ. 

Bài đăng này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nhưng cho đến nay, nó đã biến mất trên trang cá nhân của Tấn Tài.

Thực hư vụ HLV Hoàng Anh Tuấn bị đâm sau lưng ở đội U17 Việt Nam - Ảnh 2.

Lê Tấn Tài bóng gió có người 'đâm sau lưng' HLV Hoàng Anh Tuấn (ảnh: chụp màn hình)

Lê Tấn Tài viết: "Một giải đấu thất bại của tập thể, mình cảm thấy thương cho người anh của mình, mình cũng có một phần lỗi khi không giúp được nhiều, tuy nhiên cũng có nhiều thành phần nịnh nọt hay chê bai người khác, chê đồng nghiệp làm mất đi một tập thể đoàn kết, mình chỉ thấy tội cho tất cả học trò của mình thôi, tới đây thì mình mới hiểu ai là người tốt, người xấu để còn biết ngõ tránh xa…".

Tại giải U17 châu Á vừa qua, Lê Tấn Tài đóng vai trò trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn cùng với hai cựu tuyển thủ khác là Trần Đức Cường và Trần Minh Chiến. Cũng có thể do lục đục nội bộ mà U17 Việt nam không có được thành tích tốt như mong đợi.

Về phần HLV Hoàng Anh Tuấn, ông chưa đưa ra bình luận gì về sự việc này. Sau giải U17 châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gửi lời động viên đến các sao trẻ để họ có thêm sự tự tin trong hành trình tương lai.

Thực hư vụ HLV Hoàng Anh Tuấn bị đâm sau lưng ở đội U17 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn động viên các sao trẻ đội U17 (ảnh: VFF)

"Các con còn trẻ, đây mới chỉ là những nấc thang mới trong sự nghiệp. Đây là nền tảng rất tốt để hướng tới tương lai gần. Các con đã làm rất tốt nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu đặt cho mình những mục tiêu", HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu.

"Mục tiêu gần nhất là phấn đấu được gọi lên đội U18, U20 hay U23 Việt Nam. Tập luyện, cải thiện bản thân khi trở về CLB chính là con đường ngắn nhất đưa các con gần hơn với các ĐTQG. Thầy tin, trong số các con ngồi đây sẽ có những người thành công. Thầy luôn chờ và dõi them từng ngày, với từng cá nhân”.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm