Thống kê cho thấy Onana là thủ môn tệ nhất Champions League 6 mùa gần nhất

30/11/2023 14:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

Andre Onana dẫn đầu danh sách những thủ môn mắc lỗi nhiều nhất dẫn đến bàn thắng của đối thủ kể từ mùa giải 2018/2019 đến nay.

Thống kê cho thấy Onana là thủ môn tệ nhất Champions League 6 mùa gần nhất

Đêm qua, MU đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc trên sân của Galatasaray dù đã dẫn trước tận hai bàn. Những sai lầm đáng trách của thủ thành Andre Onana đã khiến đội bóng của HLV Erik Ten Hag phải trả giá.

Đầu tiên ở phút 28, MU đã bị rút ngắn tỷ số sau cú đá phạt của Hakim Ziyech. Ở pha bóng này, Onana có quyết định khó hiểu khi đổ người về phía hàng rào của mình, trong khi Ziyech khôn khéo đánh lừa anh khi sút về hướng ngược lại.

Đến phút 62, Onana tiếp tục bị Ziyech đánh bại một lần nữa và cũng từ một tình huống cố định. Lần này, Onana đã đổ người đúng hướng nhưng lại vụng về để lọt bóng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của các đồng đội.

Những sai lầm liên tiếp khiến khả năng của Onana bị nghi ngờ. Thực tế, anh đang bị cho là thủ môn tệ nhất ở Champions League trong 6 mùa gần đây.

Thống kê cho thấy Onana là thủ môn tệ nhất Champions League 6 mùa gần nhất - Ảnh 2.

Thống kê cho thấy Onana là thủ môn tệ nhất Champions League 6 mùa gần nhất

Theo Opta, Onana là thủ môn mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhiều nhất ở Champions League kể từ mùa giải 2018-19 với 7 sai lầm sau 44 lần ra sân. Để cho thấy Onana đã chơi tệ thế nào, chỉ cần nhìn người đứng top 5 là Manuel Neuer. Thủ môn người Đức chỉ mắc 3 sai lầm sau 41 lần ra sân.

Ngoài ra với 3 bàn thua vừa phải nhận, MU (14 bàn) của Onana cũng trở thành CLB Anh nhận nhiều bàn thua nhất trong 5 trận đầu tiên ở một mùa giải Champions League. Rõ ràng hàng phòng ngự thiếu chắc chắn đang khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá rất nhiều ở mùa giải này.

Thống kê cho thấy Onana là thủ môn tệ nhất Champions League 6 mùa gần nhất - Ảnh 3.

Xuất hiện liên tiếp các thống kê buồn về hàng thủ của MU

Với trận hòa 3-3 trước Galatasaray, MU chỉ có vỏn vẹn 4 điểm sau 5 trận đấu và đứng cuối bảng A. Ở lượt trận cuối, họ còn phải chạm trán Bayern Munich. Cánh cửa đi tiếp của MU tại Champions League đang rất mong manh.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm