Thibaut Courtois: 'Bale còn nguy hiểm hơn cả Ronaldo'

01/03/2014 14:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho As TV trước trận Atletico-Real Madrid vào Chủ Nhật này, thủ môn của đội bóng áo trắng sọc đỏ, Thibaut Courtois, đánh giá đay sẽ là một trận chung kết với đội bóng của HLV Diego Simeone tại Liga.

Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài trả lời phỏng vấn nói trên:

Trận chung kết của Atletico

* Chủ nhật này Atletico sẽ chơi trận chung kết tại Liga?

Vâng. Họ hơn ba điểm và chúng tôi không còn cách nào khác là chiến thắng để có thể cùng chạy đua với họ. Đây sẽ là một trận đấu rất quyết liệt bởi vì Madrid đang chơi rất tốt. Họ để thủng lưới rất ít và mỗi trận đều ghi tới hai hoặc ba bàn thắng. Chúng tôi hy vọng có một trận đấu đẹp tại sân Calderon và phần thắng sẽ thuộc về mình.

* Anh thấy Madrid hiện nay thay đổi những gì so với lần đụng đầu với họ tại lượt đi?

Ban đầu, có thể họ gặp khó khăn một chút để thích nghi với những ý tưởng của Ancelotti. Đó là chuyện bình thường khi có một HLV mới. Cái khác có thể nhìn thấy rõ nhất hiện nay là họ có một hàng thủ chắc chắn hơn nhiều. Rất ít ai có thể vượt qua họ. Đã thế hàng công của họ lại rất mạnh.

* Những gì xảy ra ở hai trận tại Cúp Nhà Vua có để lại dấu vết cho các anh không? Các anh có bị đánh mất niềm tin giành được sau hai lần liên tiếp đánh bại họ ? (tại Siêu cúp TBN và lượt đi của Liga- chú thích người dịch)

Tôi nghĩ là không. Không ai muốn thua trong một trận derby nhưng điều đó đã qua rồi. Bóng đá là hiện tại. Điều quan trọng là cái đang đến. Một trận của Liga khác với một trận của Cúp Nhà vua, nhưng chúng tôi đối đầu với nó như một trận chung kết.



Với Courtois, đây sẽ trận chung kết của Atletico

* Các anh đã hầu như vô hiệu hóa được Modric. Phải chăng các anh đã tìm được phương thuốc đặc trị ?

Modric đã tìm được nhịp độ thi đấu tại Madrid và có vai trò ngày càng quan trọng. Không chỉ Xabi Alonso mà cả Pepe và Ramos đều chuyền và nhận bóng từ cầu thủ này. Chúng tôi sẽ không cho anh ta khoảng trống để phân phối bóng. Nếu Madrid có khoảng trống, sẽ nguy hiểm chết người. Điều đó được chứng minh ở  Gelsenkirchen. Chúng tôi cần khép mọi khoảng trống.

* Và phải thận trọng trước những cú sút từ xa từng gây thiệt hại cho các anh – dù có phần may rủi -  như trên sân Bernabeu tại Cúp Nhà vua.

Đó là những gì có thể xảy ra, nhưng cần phải biết học hỏi. Chúng tôi phải áp sát họ và không quay lưng lại khi họ sút bóng. Chúng tôi biết Madrid có nhiều cầu thủ có khả năng sút xa và do đó không thể để họ có khoảng trống để làm như vậy.

* Tài năng của Diego là không thể nghi ngờ, nhưng tại sao đội bóng lại chơi không tốt khi cầu thủ này đá chính thức trong đội hình 4-2-3-1?

Đội bóng quá quen chơi với một phong cách nhất định. Diego là một cầu thủ lớn, thích chạm bóng và tìm ra các khoảng trống. Cách chơi của chúng tôi đã thay đổi một chút so với thời kỳ anh ấy ở đây, cách nay hai năm. Diego cần thích nghi với cách chơi mới và ngược lại chúng tôi cũng cần thích nghi với anh ấy. Vấn đề là chúng tôi đang ở trong một giai đoạn với nhiều trận đấu, ít được tập luyện ở quãng giữa và điều này gây khó khăn cho HLV trong việc tìm ra một giải pháp thích hợp. Trước Real, anh ấy bắt đầu trận đấu rất tốt. Diego không phải người làm thua các trận sau đó. Nhìn chung, cả đội bóng đã chơi kém hơn trước.

* Lại có một trận derby và Diego Costa một lần nữa sẽ đối đầu với Ramos và Pepe. Các anh có nói chuyện với anh ấy về chuyện này, sau những gì xảy ra ở trận gần đây nhất ?

Không. Chúng tôi không nói về chuyện này. Diego Costa là cầu thủ có tư duy chiến thắng và luôn vào sân để cống hiến hết mình. Các cầu thủ của Madrid cũng vậy. Đây là một trận derby, một trận đấu rất quan trọng, và những chuyện như thế vẫn thường xảy ra, nhưng phải trong khuôn khổ của “fair play” (chơi đẹp). Các trận chiến nhỏ như thế cũng là nét đẹp của các trận derby. Một khi nó không mang tính bạo lực, không có đấm đá, thì không có vấn đề.

Ronaldo hay Bale, ai xuất sắc hơn?


* Các anh sợ hay cảm thấy hứng khởi khi đối đầu với một Madrid hay nhất trong mùa bóng ?

Chúng tôi khác với Schalke. Đội bóng nước Đức đã chơi quá mở trước Madrid. Họ để quá nhiều khoảng trống và Madrid có tốc độ để tận dụng các khoảng trống đó. Nhưng chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với một trận đấu rất phức tạp, do Madrid đang có phong độ đỉnh cao.

Ronaldo và Bale đều sút phạt rất giỏi

* Trước đây các anh cần cẩn thận với các cú sút của Cristiano Ronaldo, còn bây giờ cả Bale nữa...

Cùng đội tuyển Bỉ, tôi đã từng đối đầu với các cú sút phạt của Bale. Nếu so sánh với Cristiano Ronaldo, trên đường đi, bóng của Bale chuyển động nhiều hơn và điều này gây khó khăn cho các thủ môn. Ronaldo sút rất mạnh, bóng đi nhanh. Với Bale, bóng xoáy hơn. Có khi còn cách thủ môn một mét, bóng đột ngột đổi hướng khiến thủ môn không kịp phản ứng gì nó đã chui vào lưới. Cần phải rất chú ý và ngăn chặn từ trước bằng tay. Cả hai đều có khả năng sút xa. Tôi được chuẩn bị để đối phó với những tình huống này. Tôi có học hỏi từ những trận đã thi đấu với họ.



Courtois trong một pha đối mặt với Ronaldo

* Bí quyết để giành thắng lợi trong trận derby là gì?

Xem ai là người phòng thủ hay hơn. Xiết chặt hàng ngũ, chơi tập trung, không để lọt lưới, thì sau đó hàng công sẽ có cơ hôi. Đây sẽ là một trận đánh lớn và cầu trời chúng tôi có chiến thắng để tặng cho khán giả nhà.

* Với tư cách là thủ môn, anh đánh giá như thế nào về việc phân công bắt gôn tại Madrid?

Bình thường mà nói, một thủ môn sẽ thi đấu hầu hết số phút. Tôi không biết Ancelotti nghĩ gì và họ luyện tập như thế nào trong tuần. Nhưng rõ ràng, Diego Lopez chơi rất tốt tại Liga và Casillas chơi rất hay như chúng ta đã nhìn thấy trước Schalke, tại Champions League. Iker có thành tích lớn, bởi vì sau một thời gian dài không đứng dưới khung thành nhưng mỗi khi được chơi luôn bắt tốt. Đó là một điều rất khó khăn đối với một thủ môn. Khi anh không thi đấu hai, ba trận liền, bỗng nhiên trở lại bắt chính, điều đó dễ làm thủ môn mất cảm giác bóng. Cảm giác trong tập luyện không giống với khi bắt chính. Đó là thành công lớn của Casillas. Nhưng Diego Lopez cũng chứng tỏ anh là quan trọng với Madrid. Họ là hai thủ môn lớn.

Chelsea quyết định tương lai của tôi

* Khán giả quan tâm đến tương lai của anh, bởi vì anh là cực kỳ quan trọng với Atletico. Anh từng nói đến tháng ba muốn mọi chuyện được rõ ràng. Có đúng vậy không ?

Chưa. Tôi không muốn vội vã và có một quyết định sai lầm. Chúng tôi cần suy nghĩ kỹ. Điều này thật khó khăn, do có quá nhiều bên quan tâm. Ngoài ra, đây cũng không phải là lúc chỉ quan tâm đến tương lai của tôi. Tôi thuộc Chelsea, tôi có hợp đồng ở đó và tôi không cần phải vội vàng ra quyết định.



Tương lai của Courtois thuộc về Chelsea

* Chelsea có mời anh tái ký hợp đồng?

Điều này chỉ có người đại diện của tôi biết và ông ấy chỉ kể cho tôi những gì cần nhất. Thực tế là Atletico muốn tôi ở lại, còn Chelsea muốn tôi trở về. Cần phải xem tôi thích ở đầu hơn. Điều này tôi chưa rõ, nên chưa thể đưa ra quyết định.

* Thế còn sự quan tâm của  Real Madrid?

Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này. Tôi tập trung chơi cho Atletico và tôi thuộc về Chelsea. Nếu có đội nào đó ở châu Âu muốn mua tôi, cần phải nói chuyện với Chelsea và họ sẽ quyết định điều họ muốn làm. Mọi việc phải qua cửa đó, nếu không sẽ chẳng có gì cả.

* Nếu có lời mời của Madrid, anh có xem xét không ?

Tôi không biết. Đó chỉ là tin đồn. Điều đang có là tôi có hợp đồng với Atletico đến tháng Sáu này và sau đó là hai năm nữa ở Chelsea. Nếu có một lời chào mời mới, Chelsea sẽ quyết định. Nếu họ muốn để tôi ra đi... lúc đó hãy hay, nhưng đây không phải trường hợp này. Bây giờ với tôi chỉ có hai đội: Atletico và Chelsea.

* Và đội tuyển Bỉ nữa. Anh sẽ có một cuộc phiêu lưu đẹp ở mùa hè này. Bỉ đã đã trở lại sau 12 năm vắng mặt tại World Cup. Đây là một đội tuyển trẻ, với nhiều tài năng. Người dân đất nước của anh chờ đợi gì từ đội tuyển ?

Chắc chắn họ muốn chúng tôi vào chung kết (cười). Chúng tôi ở nhóm không có một đội tuyển lớn, nhưng Nga dẫn đầu bảng đấu của mình; Algeria và Hàn Quốc ít được biết đến nên khó có thể nói gì. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào vòng knock-out và sau đó chơi cùng nhóm với Đức, Bồ Đào Nha và Ghana. Tiếp theo, với cách thi đấu từng trận một, điều gì cũng có thể xảy ra.

* Bỉ có những thế hệ cầu thủ lớn trong các thập kỷ 80 và 90. Trong khi chưa có kết quả, anh có nghĩ thế hệ của mình bây giờ hơn các thệ hệ trước ?

Rất khó nói. Ở thời đó, tất cả các cầu thủ Bỉ đều chơi trong nước. Bây giờ, tất cả đều chơi ở nước ngoài. Tôi sinh năm 92 nhưng xem không nhiều các trận đấu của thời kỳ đó nên không thể so sánh. Bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ chúng tôi có một đội hình trẻ và tài năng, nhưng ít kinh nghiệm. Chúng tôi có bước tiến đầu tiên là lọt vào World Cup và cầu trời có bước tiến mới tại Brazil.

Khang Chi (dịch)

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm