Võ Thanh Tùng không thể có huy chương thứ hai

17/09/2016 06:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 5h50 sáng nay 17/9, kình ngư Võ Thanh Tùng về đích thứ 4 ở chung kết 50m bơi ngửa, hạng thương tật S5 và không thể có huy chương thứ hai tại Paralympic Rio 2016.

Ở vòng loại, kình ngư hàng đầu của bơi lội thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp thứ hai lượt bơi thứ hai, thời gian là 39 giây 62 trong khi Nguyễn Thành Trung đứng hạng 10 (45 giây 91).

Tới lượt bơi chung kết, Võ Thanh Tùng một lần nữa là đối thủ cạnh tranh với VĐV chủ nhà Daniel Dias, người đã đánh bại anh để giành HCV nội dung 50m tự do ít ngày trước đó.


Võ Thanh Tùng lỡ cơ hội giành tấm huy chương thứ hai tại Paralympic 2016

Và trên thực tế, Daniel Dias tiếp tục chứng tỏ được năng lực của mình khi về nhất, giành HCV nội dung 50m bơi ngửa với thời gian chỉ là 35 giây 40.

HCB thuộc về Andrew Mullen (Anh) với thành tích 37 giây 94. VĐV người Hungary Vereczkei Zsolt về đích với thời gian 38 giây 92 giây đoạt HCĐ.

Võ Thanh Tùng xuất phát  không tốt nên bị tụt lại phía sau nên dù đã cố gắng nhưng chỉ về đích thứ tư, thành tích kém hơn cả vòng loại 40 giây 13.

Trong khi đó, ở môn nhảy xa nữ hạng thương tật T11, Nguyễn Thị Nhàn với 4,01m đứng 10/10 VĐV tham dự.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm