Hơn 7 tỷ đồng cho giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

09/08/2017 17:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với thông điệp “Vòng quay lan toả”, giải đấu năm nay có mức tiền thưởng kỷ lục lên đến hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học, BTC và các mạnh thường quân dự kiến sẽ chi thêm 6 tỷ đồng.

Ở tuổi lên 2 năm nay, giải đấu có quy mô quốc tế và cũng là giải đấu có lộ trình xuyên Việt duy nhất tại Việt Nam trong năm 2017. Với tổng giải thưởng lên đến gần 1,2 tỷ đồng, giải là cơ hội lớn cho các tay đua Việt Nam cọ xát với các đối thủ mạnh đến từ các quốc gia có nền xe đạp phát triển ngay tại sân nhà.

Để tăng tính cạnh tranh, Ông Nguyễn Ngọc Vũ – Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã duy trì hệ thống tính điểm các đội đua trong nước theo thành tích của họ từ giải năm ngoái đến hiện tại.

Có 7 CLB mạnh nhất và mỗi đội gồm 7 thành viên thay vì chỉ có 5, điều này sẽ giúp giải đấu có chất lượng rất cao. Các khách mời quốc tế tôi đã tìm hiểu và chắc chắn họ sẽ là đối thủ đáng gờm cho các tay đua trong nước.

Ở khu vực, có Philippines gồm nhiều thành viên ĐTQG sắp tham dự SEA Games. Họ nổi tiếng đua tính giờ và leo đèo và ở giải năm nay là cơ hội để họ thể hiện. Ngoài ra, đội Hàn Quốc cũng rất mạnh vì họ đến từ quốc gia có nền xe đạp hàng đầu châu Á.

Một đội của Kuwait nhưng có đến 6 thành viên là người châu Âu, trong đó có các VĐV Tây Ban Nha vốn rất mạnh”.

Sự góp mặt của các đội đua mạnh ngoại quốc sẽ giúp các tay đua nội có cơ hội cọ sát lý tưởng ngay trên sân nhà. Ảnh: Quang Liêm
Sự góp mặt của các đội đua mạnh ngoại quốc sẽ giúp các tay đua nội có cơ hội cọ sát lý tưởng ngay trên sân nhà. Ảnh: Quang Liêm

Ngay sau SEA Games 29, các tay đua hàng đầu Việt Nam trong màu áo VUS TP.HCM, Gạo Hạt ngọc trời An Giang, Domesco Đồng Tháp… sẽ lập tức bước vào giải đấu khắc nghiệt này.

Một cơ hội cọ xát để nâng cao trình độ và để các VĐV không bị các khách mời ngoại lấn áp, BTC cũng chỉ đưa ra lộ trình khá hợp lý để duy trì tính cạnh tranh. Giải sẽ xuất phát đúng ngày Quốc khánh 2/9 từ Hà Nội và về đích tại TP.HCM ngày 17/9.

Cuộc đua năm nay gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 1800 km dọc theo chiều dài đất nước. Giải đấu là cơ hội để xe đạp Việt Nam có điều kiện tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm, đưa bộ môn xe đạp đạt chuẩn quốc tế và cũng là dịp để quảng bá đến bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam.

Buổi lễ công bố giải đấu ngày 9/8 tại TP.HCM. Ảnh: Quang Liêm
Buổi lễ công bố giải đấu ngày 9/8 tại TP.HCM. Ảnh: Quang Liêm

Ông Ngô Quang Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam cho biết: “Với việc mời được những khách mời quốc tế có trình độ hơn chúng ta thì hy vọng sau thời gian ngắn, xe đạp Việt Nam sẽ nâng tầm và hội nhập tốt hơn”.

Xe đạp Việt Nam tổng duyệt trước thềm SEA Games

Xe đạp Việt Nam tổng duyệt trước thềm SEA Games

Sáng 12/7, BTC cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân" đã tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về công tác chuẩn bị mọi mặt cho cuộc đua. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Ngoài ý nghĩa chuyên môn, BTC chương trình còn kết hợp với các mạnh thường quân để duy trì hoạt động ý nghĩa “Cùng em đi học”. Dự kiến BTC sẽ trao tặng hơn 46.000 phần quà và 200 xe đạp cho trẻ em hiếu học trên toàn quốc, trong đó có các em học sinh thuộc các trường trên lộ trình đoàn đua đi qua với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm