Cựu tuyển thủ Ngọc Châm: “Chờ tin vui trong năm Nhâm Thìn”

30/01/2012 12:13 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Chia tay sân cỏ năm 2010, lấy bằng Đại học TDTT, được vào biên chế Sở VH-TT&DL HN và đến năm 2011, niềm vui như được nhân đôi với cựu tuyển thủ hoa khôi Ngọc Châm khi cô lập gia đình. Đây cũng chính là sự kiện trọng đại được chính Ngọc Châm đánh giá là ý nghĩa nhất trong những việc mà cô đã làm được trong năm vừa qua.

* Tết Nhâm Thìn với Ngọc Châm đã diễn ra như thế nào?

- Em bận lắm (cười!). Năm nay phải đi chúc Tết 2 gia đình bên nội, bên ngoại và còn đi trực cơ quan nữa, thành thử ra em cũng bận. Năm nay em trực 2 ngày 30 và mồng 3 Tết.

* So với Tết nguyên đán của những năm trước thì năm nay Ngọc Châm thấy có những điểm gì khác biệt?

- Cơ bản là khi có gia đình rồi thì em không phải đi chơi nhiều như những năm trước. Còn về Tết thì em phải chuẩn bị lo cho gia đình, sắm Tết, mua hoa, mua sắm đồ đạc trang trí trong gia đình… nói chung cũng bận, còn phải đi chúc Tết 2 nhà nữa, năm nay có nàng dâu mới, chàng rể mới mà.

* Cảm xúc của Ngọc Châm như thế nào trong những ngày đầu năm Nhâm Thìn này?

- Em mong có nhiều niềm vui mới này. Hiện tại cả gia đình em đang có rất nhiều niềm vui.


Ngọc Châm là  một trong số ít các nữ tuyển thủ có được thành công trọn vẹn cả trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình

* Nhìn lại năm 2011 vừa qua, Ngọc Châm thấy mình đã làm được việc gì mà tự bản thân mình cảm thấy ấn tượng và có ý nghĩa nhất?

- Năm vừa rồi việc em thấy ấn tượng và ý nghĩa nhất chính là lập gia đình. Lấy chồng rồi và béo lên 2 cân nên mẹ em trêu là không còn phải lo lắng nhiều cho con gái nữa như khi còn ở nhà.

* Ngọc Châm có thể cho biết công việc hiện nay của mình?

- Thực ra em đang thuộc biên chế Sở VH- TT&DL HN. Sau giải Đại hội TDTT toàn quốc 2010 và VĐQG năm 2011, em không còn tham gia công tác huấn luyện, làm trợ lý ở đội Hà Nội Tràng An 1 nữa.

Tuy nhiên, hiện nay em vẫn tham gia làm nhiều công việc lắm. Huấn luyện thì em vẫn tham gia huấn luyện các em nhỏ bất cứ khi nào có thời gian. Ngoài ra, em cũng tham gia làm một số chương trình “Cầu thủ tí hon” phát sóng trên VTV3. Chương trình này quay nhiều số liên tục nên em chỉ tham gia làm một số chương trình. Sau chương trình đó em còn tiếp tục tham gia huấn luyện, dạy thêm các lớp cho các em nhỏ trên sân Chu Văn An.

Sau chương trình “Cầu thủ tí hon” em và anh Hồng Sơn cũng làm việc với nhau và thấy ăn ý và các anh bên AVG cũng mời 2 anh em cộng tác dài hạn, tham gia bình luận Super League.

* Một Ngọc Châm là cầu thủ, trợ lý HLV có khác nhiều so với Ngọc Châm huấn luyện cầu thủ nhí và làm bình luận viên?

- Công việc huấn luyện cầu thủ nhỏ em thấy vui, các em quý mến mình và cảm thấy khi ra sân mình vẫn còn đam mê. Còn việc bình luận trên truyền hình thì đơn giản khi đó mình được lên hình. Việc này ngày xưa thì gần gũi nhưng giờ nghỉ thi đấu rồi nên cơ hội lên hình không còn thường xuyên nữa. Bây giờ bóng đá nam nhiều, bóng đá nữ ít. Kênh AVG hiện chỉ làm bóng đá nam nhưng khi nào có giải bóng đá nữ cũng sẽ có chương trình bình luận bóng đá nữ, đó cũng là điều em mong muốn. Mặc dù vậy, em mới tham gia bình luận nên khi nói còn chưa được tự tin cho lắm.

* Một điều ước, mong muốn và mục tiêu của Ngọc Châm trong năm mới sẽ là gì?

- Năm 2012 mục tiêu trước mắt của em là tiếp tục các công việc của mình. Sau nữa, mong muốn lớn nhất của em là trở thành một nàng dâu tốt trong gia đình và sớm có tin vui.

* Xin cảm ơn Ngọc Châm!

Thành Đạt (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm