Thủ tướng Malaysia kêu gọi tranh cử lành mạnh

25/04/2013 11:32 GMT+7 | Trong nước


Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã lên tiếng kêu gọi tất cả các khu vực cũng như các đảng phái chính trị đảm bảo một chiến dịch vận động tranh cử lành mạnh, trước thềm cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 ở nước này dự kiến diễn ra vào ngày 5/5 tới.

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak - Nguồn: AFP
Thủ tướng Najib nhấn mạnh các đảng phái chính trị tranh cử ghế quốc hội và hội đồng lập pháp bang phải cạnh tranh một cách lành mạnh, song song với thực hành dân chủ.

Lời kêu gọi trên được Thủ tướng Malaysia đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng trước thềm cuộc bầu cử, đặc biệt hai vụ tấn công đốt phá xảy ra trong vòng 24 giờ.

Một vụ nổ xảy ra gần địa điểm điều hành bầu cử Nibong Tebal của liên minh cầm quyền Mặt trận dân tộc (BN) ở bang Penang đêm 23/4 làm một người bị thương, và vụ tấn công bằng bom xăng gây cháy tại phòng điều hành của BN ở Sekinchan, bang Selangor sáng 24/4.

Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cũng yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt giữ thủ phạm các cuộc tấn công trên để các cử tri bớt lo lắng về việc đi bỏ phiếu hoặc tham dự các buổi diễn thuyết của các đảng phái chính trị.

Tổng trưởng cảnh sát Hoàng gia Ismail Omar đã ra lệnh cho cảnh sát đẩy mạnh kiểm tra và tuần tra gần các địa điểm diễn thuyết để ngăn chặn bạo động.

Ông Omar cho rằng tất cả các đảng phái chính trị phải hợp tác với lực lượng an ninh và xin phép cảnh sát địa phương trước khi tổ chức diễn thuyết để cảnh sát chuẩn bị sớm và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 5/5, cử tri Malaysia sẽ bầu ra 222 ghế trong quốc hội và 505 ghế hội đồng lập pháp bang. Chiến dịch vận động tranh cử đã chính thức khởi động ngày 20/4 vừa qua.

Giới phân tích nhận định đây sẽ là cuộc đua sít sao giữa liên minh cầm quyền BN của đương kim Thủ tướng Nagíp Radắc và Liên minh Nhân dân (PR) đối lập do cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim đứng đầu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm