Chỉ huy số 2 của IS bị không quân Mỹ tiêu diệt

26/03/2016 10:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận chỉ huy số 2 của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích do Mỹ thực hiện tại Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Carter nêu rõ Mustafa al-Qaduli đã mất mạng trong vụ không kích ngày 24/3 của Mỹ. Ông Carter cũng nhận định việc tiêu diệt đối tượng này sẽ cản trở năng lực hoạt động của IS bên trong cũng như ngoài lãnh thổ Iraq và Syria.


Chỉ huy số 2 của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli đã bị tiêu diệt. Ảnh: CNN/TTXVN

Mustafa al-Qaduli là một trong những nhân vật chóp bu của IS, phụ trách các vấn đề tài chính của tổ chức này và là một trong những đối đối tượng bị Mỹ truy lùng gắt gao nhất.

Hồi tháng 5/2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo giải 7 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc tiêu diệt Mustafa al-Qaduli.

Trước đó, Mustafa al-Qaduli cũng bị đưa vào danh sách khủng bố toàn cầu bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt hồi tháng 5/2014.

Những tháng gần đây nhiều thủ lĩnh IS đã bị lực lượng Mỹ tiêu diệt. Hồi đầu tháng này, Lầu Năm Góc xác nhận thủ lĩnh IS Omar al-Shishani đã bị tiêu diệt trong vụ không kích ở Syria.

Tháng 11/2015, một vụ không kích ở Libya cũng đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS là Abu Nabil.

Cũng tại cuộc họp báo trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ tổ chức một diễn đàn với các quốc gia vùng Vịnh tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 20/4 tới để bàn về các biện pháp xây dựng quan hệ đối tác chống IS./.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm