Tranh cãi chuyện cắt tóc của cầu thủ Bundesliga

20/01/2021 08:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cắt tóc, tạo kiểu tóc vốn dĩ là chuyện hiển nhiên với bất cứ ai hay với các cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, chuyện tưởng như rất đỗi bình thường này lại đang gây ra tranh cãi lớn ở Đức, do đây thời kì căng thẳng liên quan đến Covid-19.

Bóng đá hôm nay 20/1: Leicester đánh bại Chelsea. Solskjaer tuyên bố lên đầu bảng là chuyện dễ

Bóng đá hôm nay 20/1: Leicester đánh bại Chelsea. Solskjaer tuyên bố lên đầu bảng là chuyện dễ

Bóng đá hôm nay 20/1: Ole Solskjaer khẳng định đưa MU lên đầu bảng là chuyện dễ. Leicester đánh bại Chelsea. Dortmund tiếp tục không thắng.

Hiệp hội làm tóc Đức (ZVF) vừa gửi một bức thư tới Liên đoàn bóng đá Đức (DFB). Trong bức thư này, ZVF đặt câu hỏi về kiểu tóc mới của các cầu thủ bóng đá ở Bundesliga. Họ thắc mắc tại sao các cầu thủ luôn xuất hiện với đầu tóc được cắt tỉa gọn, đẹp trong những trận đấu khoảng 4 tuần trở lại đây.

Cầu thủ đang phá luật?

"Chúng tôi đang phải cách ly xã hội trong 4 tuần. Điều đó có nghĩa hơn 80.000 thợ làm tóc ở Đức đã không thể thực hiện công việc của họ kể từ ngày 16/12 năm ngoái. Nếu tôi cắt tóc vào ngày 15/12, tóc của tôi sẽ dài ra ít nhất 2,5 cm kể từ đó. Vậy tại sao tóc của họ được cắt tỉa đẹp vậy?", Chủ tịch ZVF, ông Harald Esser, mở đầu cho nghi vấn.

Bức thư tiếp tục bằng cáo buộc, khẳng định chắc chắn các cầu thủ đã vi phạm quy định cách ly, mời các thợ làm tóc chuyên nghiệp tới nhà riêng để tạo kiểu tóc cho mình. Bởi nhìn vào kiểu tóc của các cầu thủ, chắc chắn nó không được cắt tỉa bởi một tay kéo nghiệp dư. Phải là tay kéo chuyên nghiệp, được trang bị và hành nghề lâu năm mới có thể tạo được những kiểu như vậy.

Hành vi này hoàn toàn bị cấm trong thời gian cách ly xã hội ở Đức và sẽ bị phạt nặng nếu bị phát hiện. Không chỉ cầu thủ, các thợ làm tóc cũng đã tiếp tay cho hành vi phá vỡ quy định cách ly bằng việc nhận lời đề nghị của họ. Ông Harald Esser gọi đây là làm ăn kiểu chợ đen. "Tôi không tin rằng 50% cầu thủ có đối tác hay người thân là những thợ làm tóc chuyên nghiệp. Đây rõ ràng là hợp tác kiểu chợ đen".

Chú thích ảnh
Cầu thủ Bundesliga bị tố đã bí mật mời thợ làm tóc tới nhà

Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng cáo buộc của ZVF đã gây ra tranh luận lớn tại Đức. Tính đến sáng 18/1, Đức ghi nhận 7.141 ca mắc mới Covid-19 và 214 ca tử vong, nâng số ca mắc và tử vong tại Đức lên lần lượt là 2.040.659 ca và 46.633 ca. Chính quyền thủ đô Berlin của Đức hôm 12/1 đã phải ban hành lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú ngoài bán kính 15km. Quy định này hiện đã được áp dụng tại nhiều bang của Đức, nơi có số ca nhiễm mới vượt quá mức giới hạn 200 ca/100.000 dân trong một tuần.

Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp và người dân phải tuân thủ quy định để bảo vệ mình và người khác, việc các cầu thủ phá vỡ các nguyên tắc khiến người hâm mộ giận dữ.

Các CLB và cầu thủ lên tiếng

Chuyện cầu thủ cắt tóc mùa dịch từng gây tranh cãi tại Đức khi Covid-19 bùng phát giai đoạn 1.

Cụ thể, vào tháng 6/2020, cầu thủ Jadon Sancho và Manuel Akanji của Dortmund đã bị Ban tổ chức các giải bóng đá Đức (DFL) phạt 10.000 euro vì mời nhà tạo mẫu tóc Winnie Nana Karkari về nhà tạo kiểu cho họ. Trong bức ảnh được chia sẻ, cả 3 đều không đeo khẩu trang. Khi bị phạt, Sancho đã viết trên Twitter chỉ trích rằng án phạt là "lố bịch". Theo tờ Bild, có 4 cầu thủ khác cùng cắt tóc với Sancho là Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard, Axel Witsel và Dan-Axel Zagadou. Tuy nhiên, những người này không bị phạt do DFL không có ảnh bằng chứng.

Lần này, trước cáo buộc của ZVF, các CLB và cầu thủ đã lên tiếng phản đối bởi theo họ, ZVF không có bằng chứng. Chỉ dựa vào kiểu tóc cầu thủ để đưa ra cáo buộc là việc làm không đúng đắn.

Markus Aretz, Giám đốc truyền thông của Borussia Mönchengladbach nêu ý kiến: "Chúng tôi không biết có cầu thủ nào mời thợ từ các tiệm tóc hay không. Tuy nhiên, cáo buộc này hơi thiếu căn cứ. Chúng tôi thường xuyên cảnh báo các cầu thủ của chúng tôi phải cẩn trọng trong việc tiếp xúc với những người bên ngoài trong thời điểm này. Tôi nghĩ, họ đã hiểu rõ vấn đề".

Các cầu thủ cũng lên tiếng phản đối cáo buộc. Đại diện cho họ, ông Ulf Baranowsky từ Hiệp hội cầu thủ Đức tuyên bố: "Chỉ vì ai đó xuất hiện với kiểu tóc chải chuốt không có nghĩa đó là kết quả của việc vi phạm quy tắc. Thường có các thành viên trong gia đình, đồng đội hoặc đồng nghiệp có khả năng làm tóc cho họ".

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm