Thanh Nhã mang trên vai cả 'núi hy vọng' khi Huỳnh Như vắng mặt, ĐT nữ Việt Nam đối mặt thử thách mới ở ASIAD 2023

20/09/2023 06:41 GMT+7 | ASIAD 2023

Không có nhiều đối thủ lớn như World Cup nữ 2023 nhưng ASIAD 19 vẫn là thử thách với tuyển bóng đá nữ Việt Nam dù chúng ta sẽ không khó khăn để vượt qua vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam tiến xa đến đâu ở ASIAD 2023?

Môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 có 17 đội tuyển tham dự, được chia thành 5 bảng (3 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 5 đội dẫn đầu mỗi bảng và 3 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Nhật Bản được đánh giá là đội mạnh nhất bảng này trong khi đó Nepal và Banglasdesh dưới tầm chúng ta.

Như thế, cơ hội để các học trò HLV Mai Đức Chung giành vé vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 19 với tư cách đội dẫn đầu đầu bảng D là cực mong manh.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối mặt với thử thách mới ở ASIAD 19

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối mặt với thử thách mới ở ASIAD 19

Tuy nhiên, ngay cả khi không thể chiếm được ngôi đầu bảng D, tuyển nữ Việt Nam vẫn tràn trề hi vọng vào tứ kết với tư cách một trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thực tế, nhìn vào các đội tham dự môn bóng đá nữ ở ASIAD 19, chỉ có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc được đánh giá có đẳng cấp nhỉnh hơn chúng ta.

Về thực lực, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm thứ 2 cùng với Philippines, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Chúng ta hoàn toàn có thể giành 1 vé vào tứ kết với tư cách 1 trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (tuyển Việt Nam coi như chắc chắn ít nhất cũng xếp nhì bảng D môn bóng đá nữ ở ASIAD 19).

Tại ASIAD 19, chúng ta không có 3 cựu binh là Huỳnh Như, Thùy Trang và Chương Thị Kiều. Đó là thử thách cho các cô gái "vàng" nhưng mục tiêu vào tứ kết bóng đá nữ vẫn hoàn toàn khả thi với tuyển Việt Nam. Đó cũng sẽ là áp lực cho những Thanh Nhã, Bích Thùy hay Hải Yến, những người đã chơi rất hay trong thời gian vừa qua.

Tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa nhưng chúng ta đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm quý giá sau khi tham dự World Cup nữ 2023 mới rồi. Lối chơi đã định hình, có sự gắn kết tương đối tốt và chúng ta có HLV Mai Đức Chung, một nhà cầm quân tài ba, giàu kinh nghiệm, biết cách phát huy tốt phẩm chất của các cầu thủ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm