Bóng đá Việt Nam tại ASIAD 19: Hành trình cho tương lai

14/09/2023 08:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cho đến bây giờ, thành tích tốt nhất của bóng đá nam và nữ Việt Nam tại đấu trường ASIAD là vào đến vòng bán kết. Để chạm lại vào cột mốc đó tại giải đấu năm nay vẫn là thách thức lớn với 2 đội tuyển.

Olympic Việt Nam khó tiến xa?

Tại ASIAD 19, đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng B với các đội tuyển Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đại hội bị lùi sang năm 2023, vì vậy, lứa tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá nam cũng được cộng thêm 1 tuổi, tức là U24 thay vì U23 như ban đầu.

Nhằm tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ theo định hướng về đào tạo và phát triển bóng đá trẻ, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 19 với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U20.  Đây là lứa cầu thủ đã chơi cực kỳ ấn tượng tại VCK U20 châu Á 2023 khi thắng Australia và Qatar. Ở giải đấu hồi đầu tháng 3, các cầu thủ trẻ U20 đã chiến đấu hết mình, được tôn trọng về chuyên môn. Vì thế, VFF đã chủ trương để lứa cầu thủ U20 làm nòng cốt thi đấu giải U23 Đông Nam Á cũng như ASIAD 19 nhằm xây dựng lực lượng hướng đến các mục tiêu quan trọng trong thời gian sắp tới.

Đó là lứa cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá cao. Họ đều có tiềm năng, hứa hẹn phát triển để tạo ra thế hệ kế cận cho ĐTQG. Tuy vậy, để có thể cứng cáp, trưởng thành vượt bậc, cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều hơn, đặc biệt ở những giải đấu chất lượng như ASIAD.

Tại ASIAD 18 diễn ra ở Indonesia cách đây 5 năm, Olympic Việt Nam từng tạo cột mốc mới khi vào đến trận bán kết và chỉ chịu dừng chân tại đây khi gặp Olympic Hàn Quốc. Tái lập thành tích này gần như là nhiệm vụ bất khả thi với HLV Hoàng Anh Tuấn cùng học trò tại Á vận hội sắp đến ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Gác lại niềm vui vô địch U23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đang tất bận với công việc của mình ở đội Olympic những ngày qua. Không chỉ "mát tay", HLV Hoàng Anh Tuấn được biết đến là nhà cầm quân tường tận về bóng đá trẻ nước nhà. Ông Tuấn 'con" luôn biết cách kích hoạt cầu thủ trẻ ra sân với tinh thần máu lửa, sự quyết tâm cao nhất.

Có thể quá khó để đội tuyển Olympic Việt Nam vượt ngưỡng thành tích so với ASIAD 2018. Tuy vậy, những giải đấu như thế này sẽ tạo nền tảng cho những mục tiêu lớn và dài của bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ thế hệ mới và trẻ. Làm sao để từ những giải đấu này, có được nguồn lực kế cận cho ĐTQG, mới chính là mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá trẻ.

Bóng đá Việt Nam hướng tới ASIAD 19: Hành trình cho tương lai - Ảnh 1.

Rất khó để Olympic Việt Nam hiện tại tái lập thành tích có mặt ở trận tranh HCĐ bóng đá nam ASIAD như Olympic Việt Nam thế hệ Văn Toàn làm được năm 2018. Ảnh: Hoàng Linh

ASIAD rất vừa tầm cho đội tuyển nữ Việt Nam

Sau "biển lớn" World Cup, ASIAD như sân chơi vừa tầm để bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu tứ kết hoặc bán kết. Trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng vào tới bán kết ASIAD 2014. Ở kỳ Á vận hội năm nay, có nhiều cơ sở để chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung tái lập thành tích. Điểm tựa để có thể kỳ vọng tái lập chiến tích đó dựa vào quá trình trẻ hoá lực lượng có được kết quả ưng ý cùng kinh nghiệm từ đấu trường World Cup.

Dự ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung tập trung 25 cầu thủ. Thủ quân Huỳnh Như vắng mặt do tiền đạo này vẫn đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng với CLB Lank (Bồ Đào Nha). Ngoài Huỳnh Như, tiền vệ kỳ cựu Thùy Trang cũng không góp mặt, thay vào đó là hàng loạt cầu thủ trẻ. Có thể kể đến như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh. Đây được chờ đợi sẽ là những nhân tố mới giúp lối chơi của đội tuyển nữ giàu tính cống hiến hơn.

Thời gian qua, từ vòng loại thứ nhất Olympic 2024, đến SEA Games 32 và World Cup nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đã rất thành công với việc tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Những Vạn Sự, Thanh Nhã, Thu Thương, Hải Linh, Mỹ Anh hay Diễm Mỹ đã và đang cho thấy sự tiến bộ. Họ chính là thế hệ kế cận của bóng đá nữ nước nhà, sẵn sàng thay thế các đàn chị ở ĐTQG trong tương lai.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại World Cup nữ 2023 với 3 trận thua, không ghi được bàn thắng nào. Tuy vậy, các cầu thủ đã có một giải đấu đáng nhớ và đầy tự hào. Cần phải thừa nhận rằng, trình độ, thực lực của bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa với những đội bóng hàng đầu thế giới.

Để rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu thế giới là câu chuyện dài, cần rất nhiều thời gian. Cái cần nhất hiện tại là chúng ta làm sao tiếp cận trình độ với những đội bóng hàng đầu châu lục và ASIAD 19 chính là một cơ hội như thế. Cái đích hướng đến là thể hiện được đẳng cấp, đặc biệt trận gặp Nhật Bản tại vòng bảng.

Bên cạnh đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn có mục tiêu vào vòng tứ kết như ASIAD 2018 hay phấn đấu lập lại chiến tích vào chơi bán kết như ASIAD 2014.

Với đấu trường ASIAD 19, 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ chúng ta đi để "lớn" cho hành trình đến tương lai. 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm