Tây Ban Nha và Del Bosque: Sau thất bại là gì?

19/06/2014 19:44 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại, Tây Ban Nha sẽ làm mới như thế nào? Cuộc cách mạng nhân sự và lối chơi liệu có diễn ra? Tờ Eurosport phân tích và tổng hợp thông tin xung quanh sự kiện gây sốc tại World Cup 2014 này.

HLV tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque nhấn mạnh rằng ông và một số cầu thủ phải đối mặt với hậu quả từ việc bị loại từ vòng bảng World Cup 2014. Đây là lần đầu tiên có một nhà vô địch bị loại khỏi World Cup chỉ sau 2 trận thua vòng bảng. TBN đã thua Hà Lan 1-5 và rồi thua Chile 0-2.

Ông Del Bosque nói rằng ông cần thời gian để nghĩ về tương lai của mình, về những điều tốt cho bóng đá Tây Ban Nha.

Ông nói: “Đúng là khi World Cup diễn ra theo kiểu này bạn sẽ phải lĩnh hậu quả, nhưng tôi chưa muốn nghĩ đến tương lai vào lúc này. Chúng ta có thời gian để phân tích tình hình chứ không phải là bây giờ”.

“Sẽ cần thời gian để nghĩ về những gì chúng tôi sẽ làm. Tôi nghĩ đội bóng này mạnh nhưng chúng ta phải quyết định làm gì để tốt cho bóng đá TBN, quyết định làm gì với bản thân tôi”.

Del Bosque có thể chấm dứt công việc tại đội tuyển và vài cầu thủ của đội tuyển như Casillas, Xavi, Torres, Pique thậm chí không bao giờ được đá cho đội tuyển nữa, sau thất bại ở Brazil.

Một thế hệ cầu thủ trẻ đã trưởng thành với những người như Koke và Thiago Alcantara sẽ thay các cận vệ già.

Quan điểm của chúng tôi

Vậy Tây Ban Nha sẽ đi đến đâu? Rất nhiều lần người ta đã nói đến sự chấm dứt của kỷ nguyên tiki-taka, nhưng đây không phải căn nguyên vấn đề. Gốc rễ không nằm ở triết lý mà thuộc về con người. Thế hệ cầu thủ trẻ của TBN như Koke, dĩ nhiên nổi danh với khả năng chuyền, xử lý bóng khéo léo chẳng kém đàn anh Xavi, Iniesta, nhưng có thể hợp lối chơi trực diện hơn. 


TBN rời giải với cái đầu cúi thấp.

Dĩ nhiên, họ sẽ không thể tạo ra một cuộc cách mạng cho bóng đá TBN, nhưng thay đổi một chút thì có thể. Đội TBN này đã mệt mỏi, không vì tuổi tác (chỉ hai cầu thủ đá xuất phát trước Chile là Alonso và Iniesta ngoài 30 tuổi) mà bởi tinh thần. Thế hệ cầu thủ này đã quá thành công, nên thay đổi bây giờ là đúng đắn.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Thay đổi để làm mới đội bóng là cần thiết. Ít nhất 10 cầu thủ của tuyển TBN đã dự 4 giải đấu lớn gần nhất. Họ tạo ra cảm giác cũ kỹ chậm chạp. Trong tương lai gần, Del Bosque có thể sử dụng những con người mới. Như David De Gea trong khung gỗ. Koke, Javi Martinez ở hàng tiền vệ. Nếu Del Bosque rời vị trí, công việc của người kế vị sẽ khổng lồ, và sự bàn giao phải diễn ra cẩn thận.

Alonso đã nói gì?

Tôi nghĩ một chút về mọi thứ đã diễn ra. Chúng tôi không sẵn sàng về tinh thần, thể lực cũng vậy. Và khi chơi cùng nhau, chúng tôi không tạo ra một tập thể mạnh. Chúng tôi không thể duy trì được đẳng cấp và sự khát khao. Thành công, hạnh phúc đã không còn ở bên chúng tôi nữa.


Sự chán nản của CĐV TBN.

Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, chúng tôi đã không giữ được phong độ và chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi đã đánh mất sự chắc chắn đã giúp chúng tôi chiến thắng nhiều trận đấu. Chúng tôi không thể duy trì tham vọng và sự khao khát, không thật sự thuyết phục được bản thân rằng chúng tôi sẽ vô địch”.

Truyền thông nói gì?

Nhà báo Sid Lowe viết trên Guardian: “Kỷ nguyên của Tây Ban Nha đã chấm dứt ở Maracana, nghĩa địa của những kì vọng. Đây không phải năm 1950 và Casillas không phải Moacir Barbosa, không có Aranguiz hay Acides Ghiggia, nhưng nó cũng là lịch sử. Nhà vô địch thế giới và đội vô địch 2 EURO gần nhất trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2014, bị loại khỏi một giải đấu lớn lần đầu sau 8 năm. Casillas, đội trưởng đã nâng cao cúp vàng 4 năm trước, trưng ra ánh mắt ám ảnh. Diego Costa, tân binh mà TBN “mua được”, trở thành tội đồ, khi không thể ghi bàn. Và Xavi, người gánh trên vai triết lý của đội bóng, không ra sân. Đó là những biểu tượng thất truyền. Xavi gần như chắc chắn sẽ không trở lại nữa; Casillas cũng có thể như vậy. Họ đã có 289 lần khoác áo đội tuyển và đã giành mọi danh hiệu có thể”.

Gia Hưng (theo Eurosport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm