Tạo đột phá mới trong chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

18/08/2023 15:55 GMT+7 | Văn hoá

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã làm việc Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Cùng chủ trì, điều hành buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm.

Phát biểu định hướng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, lĩnh vực văn hóa, con người Việt Nam là một trong những lĩnh vực, nội dung được Đảng đặc biệt quan tâm, đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa, con người luôn luôn gắn kết chặt chẽ, hòa quyện nhuần nhuyễn trong các văn kiện của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Tạo đột phá mới trong chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Với nội dung đánh giá kết quả công tác nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương tham gia thảo luận làm rõ những thành tựu, thành công, đồng thời phân tích, chỉ ra những mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đảng, từ đó tạo ra đột phá mới trong thực hiện chiến lược chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Báo cáo tóm tắt kết quả nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu bật những “điểm sáng” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lĩnh vực văn hóa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững trong các cấp ủy, chính quyền được nâng lên, đặc biệt là sau thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Tạo đột phá mới trong chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được chú trọng, thực hiện chủ động, bài bản và chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, thông qua 2 dự án luật, phối hợp trình 1 dự án luật; 9 nghị định của Chính phủ; 10 quyết định, 2 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 40 thông tư.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa. Bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Thực hiện các giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội.

Nguồn lực đầu tư cho văn hóa từng bước được khơi thông. Bộ đã nghiên cứu tham mưu, báo cáo với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, thông qua nhiều chủ trương quan trọng của đất nước, trong đó có lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm.

Bên cạnh lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực thể thao tiếp tục lập những dấu ấn lịch sử. Hai kỳ SEA Games liên tiếp Đoàn Thể thao Việt Nam đều đứng vị trí nhất toàn đoàn. Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng Chung kết World Cup 2023.

Du lịch từng bước phục hồi sau đại dịch. Việt Nam nằm trong số 3 quốc gia có mức độ cải thiện cao nhất thế giới. Tính đến nửa đầu tháng 8/2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,6 triệu lượt khách.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả đạt được của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tạo đột phá mới trong chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Định hướng công tác trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban cán sự đảng Bộ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về phát triển văn hóa; tạo bước chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, làm hạt nhân lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn diện về nhận thức của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, làm hạt nhân lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tiếp cận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý về văn hóa từ Trung ương đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa gắn với xã hội hóa các dịch vụ công theo lộ trình hợp lý.

Trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, đưa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức con người thấm sâu vào đời sống, trở thành “nền tảng”, “ngọn hải đăng” cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia, đóng góp trí tuệ rộng rãi của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chú trọng đầu tư, từng bước xây dựng một số doanh nghiệp lớn, thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phát huy cao nhất những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Việt Đức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm