SHB Đà Nẵng đang an phận

25/08/2015 05:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nói không quá, mùa này, SHB Đà Nẵng dường như chỉ còn cái tên trên bản đồ V-League. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thi đấu với tâm thế của một đội bóng đang an phận, không lo rớt hạng mà cũng chẳng thấy khát khao đâu.

Thất bại trên sân Nha Trang trước S.Khánh Hòa BVN là trận thua thứ 10 của SHB Đà Nẵng sau 22 vòng đấu. Con số này nhiều gấp đôi so với mùa giải 2014. Năm ngoái, sau 24 vòng đấu, đội bóng sông Hàn chỉ chấp nhận thua có 5 trận. So sánh vậy để thấy, thành tích của SHB Đà Nẵng đang đi xuống trầm trọng và họ đã trở thành đội bóng rất dễ bị đánh bại.

Điều quan trọng nhất khiến người hâm mộ sông Hàn cảm thấy buồn là SHB Đà Nẵng không còn thể hiện được cái uy của một ông lớn trên bản đồ V-League. Trước thềm mùa giải 2015, ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng, trong những lần trao đổi đã dự liệu về một mùa bóng khó khăn với thầy trò Huỳnh Đức.

Ông Hòa nhận định SHB Đà Nẵng sẽ rất khó hoàn thành mục tiêu bởi họ không có những đột phá trên thị trường chuyển nhượng, trong khi những đội bóng khác đều có sự chuẩn bị ráo riết. Tuy nhiên, có lẽ cũng như ông Hòa, nhiều người không tin rằng SHB Đà Nẵng lại có một mùa giải chật vật đến như vậy.

Cựu vương SHB Đà Nẵng khởi đầu mùa giải 2015 bằng chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng. Khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức đã đề cập đến chuyện từ chức với phát biểu trên một tờ báo lớn về viễn cảnh ấy.

Đích thân bầu Hiển sau đó đã có buổi họp kín với toàn đội SHB Đà Nẵng để xốc lại tình hình, thậm chí “lấy tín nhiệm” từ cầu thủ về tương lai chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức.

Sau buổi làm việc của bầu Hiển, tình hình của SHB Đà Nẵng trở nên sáng sủa khi “người đóng thế” Đào Quang Hùng giúp đội bóng giành chiến thắng đầu tiên ở vòng 6 với tỷ số 2-0 trước Hải Phòng.

Tình hình sau đó dần trở nên ổn định ở SHB Đà Nẵng và họ có chuỗi 7 trận bất bại. Với phong độ đó, nhiều người tin rằng thầy trò Huỳnh Đức sẽ kịp trỗi dậy để trở lại cuộc đua vô địch.

Thế nhưng, khó khăn tiếp tục trở lại đeo bám thầy trò Huỳnh Đức ở lượt về khi họ có 3 trận thua liên tiếp và phong độ kém ổn định. Chính điều đó đã khiến SHB Đà Nẵng đến thời điểm này chỉ đứng thứ 9 trên BXH với 28 điểm.

Về lý thuyết, SHB Đà Nẵng vẫn chưa đủ điểm để trụ hạng bởi mùa giải còn 4 vòng đấu nữa. Tuy nhiên, khoảng cách 9 điểm với 2 ứng viên xuống hạng là Đồng Nai và HAGL đủ giúp thầy trò Huỳnh Đức an phận ở mùa giải này. Mùa giải 2015 xem như xong với SHB Đà Nẵng, đội bóng đặt mục tiêu vào Top 3 trước khi mùa bóng năm nay diễn ra.

Câu chuyện tương lai của SHB Đà Nẵng đã bắt đầu được người ta đề cập đến. Người ta đặt câu hỏi phải chăng do đã quá “no nê” thành tích nên SHB Đà Nẵng giờ đang an phận?

Phải chăng nhà tài trợ không còn mặn mà với bóng đá Đà Nẵng? Hay, phải chăng HLV Lê Huỳnh Đức đã sắp hết thời với bóng đá sông Hàn?...

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm