Scaloni nổi giận vì tin nội bộ của Argentina bị tuồn ra ngoài

09/12/2022 07:35 GMT+7 | World Cup 2022

HLV Lionel Scaloni của Argentina đã nổi giận sau khi tin nội bộ về đội bóng của ông bị rò rỉ ngay trước thềm trận tứ kết World Cup với Hà Lan.

HLV Argentina nổi giận vì tin nội bộ rò rỉ

Argentina sẽ đối đầu Hà Lan trong trận tứ kết World Cup 2022 diễn ra đêm nay. Trước đó, đại diện của Nam Mỹ đã vượt qua Úc với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8.

Trước thềm cuộc đụng độ này, rất nhiều tờ báo đã đưa tin Rodrigo de Paul đang bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp chấn thương cơ trong lúc tập luyện.

Tuy nhiên, vấn đề của De Paul xảy ra trong một buổi tập kín của Argentina vào thứ Tư. Điều này đồng nghĩa với việc một thành viên trong đội đã để lộ thông tin ra ngoài và HLV Scaloni đã vô cùng tức giận.

HLV Argentina nổi giận vì tin De Paul chấn thương bị tuồn ra ngoài - Ảnh 2.

HLV Argentina nổi giận vì tin De Paul chấn thương bị tuồn ra ngoài

Nhà báo của DirecTV, Federico Rodas nói: "Chúng tôi biết De Paul đã gặp vấn đề và không hoàn thành buổi tập".

Scaloni sau đó hỏi Rodas ai đã làm rò rỉ tin tức: "Nếu bạn nói cho tôi biết ai đã tuồn thông tin cho bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết về tình hình của Rodrigo".

Phóng viên từ chối yêu cầu của Scaloni và trả lời: "Không, tôi sẽ không nói cho ông biết ai đã nói với tôi đâu".

Cuộc đấu khẩu vẫn tiếp tục, Scaloni sau đó một lần nữa nhấn mạnh sự tức giận của ông trước những vụ rò rỉ liên tiếp: "Tôi không hiểu các bạn ủng hộ ĐT Argentina hay Hà Lan nữa. Việc tập luyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín nên tôi không biết thông tin này đến từ đâu. Chúng tôi không quan tâm đến những thông tin được đưa ra mà không có báo chí tác nghiệp. Đó là điều mà chúng ta phải học hỏi và cải thiện toàn bộ môi trường của Argentina và đội tuyển quốc gia".

HLV Argentina nổi giận vì tin De Paul chấn thương bị tuồn ra ngoài - Ảnh 3.

De Paul chấn thương trong buổi tập kín của Argentina

HLV Argentina cập nhật tình hình của Di Maria

Scaloni cũng nói thêm Angel Di Maria chưa chắc ra sân trong trận đấu tới. Cầu thủ của PSG trước đó đã bỏ lỡ trận đấu gặp Úc cũng vì chấn thương.

"Về cơ bản, họ đang cảm thấy khỏe mạnh và chúng tôi sẽ đánh giá trong buổi tập hôm nay để lựa chọn đội hình. Nhưng đội bóng là trên hết, vì vậy nếu bạn ra sân, bạn phải thực sự khỏe mạnh để giúp đỡ cả đội".

Scaloni đã dẫn dắt Argentina từ năm 2018. Trong thời gian làm HLV của La Albiceleste, ông đã đạt thành tích giúp đội bóng này giành chức vô địch Copa America 2021. Ông đã thắng 37 trong số 54 trận dẫn dắt Argentina, đạt tỷ lệ hơn 50%.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm