Sao phim 'Ký sinh trùng' Park So Dam kể chuyện chiến đấu với ung thư

16/01/2023 21:42 GMT+7 | Giải trí

Park So Dam đã trải lòng về cuộc đấu tranh của cô sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp.

Hôm nay (16/1), Park So Dam - diễn viên chính của bộ phim Phantoms - đã có một cuộc phỏng vấn với OSEN tại Seoul.

Sao phim 'Ký sinh trùng' Park So Dam chia sẻ khó khăn khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp - Ảnh 1.

Park So Dam tại cuộc phỏng vấn với OSEN ở Seoul, Hàn Quốc

Phantom của đạo diễn Lee Hae Young mô tả hoạt động không ngừng nghỉ của hồn ma thực sự và cuộc đấu tranh tuyệt vọng của những kẻ tình nghi bị mắc kẹt trong một khách sạn hẻo lánh để vượt qua sự nghi ngờ và trốn thoát.

Park So Dam vào vai Yuriko, người bị kéo đến khách sạn sau khi mắc bẫy khi cố gắng tìm kiếm hồn ma của một gián điệp.

Cô là một người phụ nữ đầy tham vọng, lợi dụng sự quyến rũ khiêu khích của mình như một vũ khí và vươn lên vị trí thư ký của Thủ tướng mặc dù là người Joseon.

Trước đó, Park So Dam bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú vào năm 2021.

Sao phim 'Ký sinh trùng' Park So Dam chia sẻ khó khăn khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp - Ảnh 2.

Park So Dam

Cô đã trải qua ca phẫu thuật, may mắn là đã bình phục và tiếp tục các hoạt động của mình.

Nói về tình trạng sức khỏe hiện tại, Park So Dam cho biết: "Mặc dù đã cải thiện nhiều nhưng do mất cân bằng nội tiết tố nên làn da của tôi có thể trông xấu đi.

Nhiều bộ phận trên cơ thể tôi phù nề vì cuộc phẫu thuật. Vì vậy, tôi đã tập pilates từ tháng 4 năm ngoái.

Tôi tập 5-6 lần/tuần và sáng nay tôi cũng tập. Tôi đang tìm kiếm khuôn mẫu của riêng mình, nhưng nếu tôi không tạo ra một dòng chảy, tình trạng của tôi sẽ không được cải thiện.

Nếu tôi thực hiện lịch trình trong một ngày, thể lực của tôi không còn tốt như trước.

Sao phim 'Ký sinh trùng' Park So Dam chia sẻ khó khăn khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp - Ảnh 3.

Park So Dam

Tuy nhiên, nghĩ về thời điểm này năm ngoái, tôi nghĩ bây giờ mình khỏe mạnh và hạnh phúc".

Thông thường, quá trình điều trị ung thư được coi là kéo dài trong 5 năm nhưng Park So Dam cho biết:

"Họ nói rằng 5 năm là thời gian bạn xem xét khả năng tái phát khi thực hiện hóa trị.

May mắn thay, tôi đã không làm hóa trị, nhưng tôi có 10 cục u ở cổ. Nó đã di căn đến các hạch bạch huyết. Nếu tôi quảng bá phim Special Cargo (Quái xế giao hàng) tôi có thể mất bình tĩnh trong giọng nói của mình, vì vậy bác sĩ nói rằng tôi không nên làm điều đó nếu không phẫu thuật.

Khi đó, bác sĩ nói rằng phổi của tôi nằm cạnh tuyến bạch huyết. Nếu tôi phát hiện ra nó muộn hơn, tôi sẽ phải uống thuốc chống ung thư.

Theo Park So Dam, phải mất 6 tháng cô mới tìm lại được giọng nói sau ca phẫu thuật.

Sao phim 'Ký sinh trùng' Park So Dam chia sẻ khó khăn khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp - Ảnh 5.

Park So Dam

"Chính xác là phải vài năm sau tôi mới khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng giờ giọng nói của tôi đang dần ổn định và tôi đang nghỉ ngơi và điều chỉnh tình trạng của mình. Dù vậy, tôi cũng phải uống thuốc hơn 5 năm".

Cuối cùng, Park So Dam nói thêm, "Tôi thận trọng khi nói rằng 'Tôi không khỏi bệnh'.

Tôi phải cố gắng không để bị căng thẳng nhiều nhất có thể và tôi phải chuẩn bị cho trường hợp tình trạng của tôi giảm sút do hormone. Tôi phải chăm sóc bản thân cẩn thận hơn trước".

Phim Phantom sẽ được phát hành vào ngày 18/1.

Phúc Quyên (theo kbizoom)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm