Sancho nên học theo Rashford nếu muốn tỏa sáng tại Man United

03/02/2023 16:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sancho đã trở lại thi đấu cho Man United trong trận đấu với Nottingham tại Cup Liên đoàn Anh.

Sancho trở lại thi đấu tại Cup Liên đoàn trong trận thắng 2-0 trước Nottingham

Bên cạnh việc lọt vào trận chung kết cúp quốc nội đầu tiên kể từ năm 2018, sự trở lại của Jadon Sancho vào tối thứ Năm (2/2) là điểm nhấn cho hơn 70.000 CĐV0 tại Old Trafford.

Sancho nên học theo Rashford nếu muốn tìm lại phong độ tại MU - Ảnh 2.

Jadon Sancho đã trở lại sân cỏ trong trận đấu với Nottingham Forest

Cầu thủ 22 tuổi đã được chào đón nồng nhiệt ở phút thứ 63 khi vào thay cho Antony. 10 phút sau, Anthony Martial và Fred đã lần lượt ghi 2 bàn thắng chỉ cách nhau 3 phút, giúp Man United có một suất đến trận chung kết tại Wembley vào ngày 26/2 này. Đây là trận đấu đầu tiên của Sancho sau 102 ngày vắng mặt. Trận gần nhất anh tham gia là trận hòa 1-1 với Chelsea vào tháng 10.

"Hầu hết các cầu thủ quan trọng đều tận hưởng bóng đá, thứ mang lại năng lượng," Ten Hag nói. "Điều đó mang lại cho họ động lực để hành động và thực hiện.

"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt, sự đón nhận từ người hâm mộ dành cho cậu ấy, và điều đó cũng sẽ tạo thêm động lực để cậu ấy tiếp tục luyện tập như hiện tại, cậu ấy mới bắt đầu lại, lần khởi động này sẽ trở lại Carrington trong hai tuần, chúng tôi nhìn thấy nụ cười đó và hy vọng cậu ấy có thể giữ nụ cười đó và đóng góp cho đội."

Sancho có thể học tập từ Rashford để lấy lại phong độ tại Man United

Để có cảm hứng, Sancho chỉ cần nhìn xa sang cánh đối diện và Marcus Rashford. Tiền đạo này đã không thể ghi bàn trong bất kỳ trận nào trong số 15 trận cuối cùng ở mùa giải trước và bước vào mùa hè năm 2021 khi sa sút phong độ khủng khiếp.

Rashford khởi động mùa giải này tốt hơn với 3 bàn sau 6 trận. Anh đang có một trong những mùa giải sung mãn nhất trong sự nghiệp khi liên tiếp ghi bàn trong những trận vừa qua. Nhờ đó, Rashford nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng liên tiếp khi Man United củng cố vị trí trong top 4 và tiếp tục tiến bộ trong mọi giải đấu hiện nay.

Sancho nên học theo Rashford nếu muốn tìm lại phong độ tại MU - Ảnh 3.

Hồi tháng 10, Ten Hag tiết lộ cuộc trò chuyện đầu tiên của ông với Rashford, chỉ ra những điểm khơi dậy sự hứng khởi: "Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã rất hào hứng khi được làm việc với cậu ấy (Rashford). Tôi đã thấy tình trạng của cậu ấy và tôi đã biết có thể có tác động như thế nào và tiềm năng của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đang mang tiềm năng đó ra sân nên tôi thực sự hài lòng với bước tiến này của cậu ấy.

"Tôi đã nói với cậu ấy vào ngày đầu tiên, tôi muốn nhìn thấy cậu cười mỗi ngày. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các buổi tập và sau đó tùy thuộc vào việc cậu có yêu thích việc tập luyện vì khi bạn cảm thấy áp lực trong tập luyện và tận hưởng nó bạn sẽ cố gắng hết sức để làm tốt.

"Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ tiến bộ và bạn sẽ thể hiện trên sân cỏ. Khi đó cuộc sống sẽ dễ dàng và phong độ của bạn sẽ tăng lên."

Bằng chứng là những tháng sau đó, rõ ràng Rashford đã chú ý đến thông điệp đó. Việc cầu thủ 25 tuổi trở lại với phong độ chói sáng chưa từng xảy ra trước đó với niềm vui được chơi cho Man United một lần nữa, nụ cười rạng rỡ đó sau màn ăn mừng giờ đã trở thành biểu tượng với mỗi pha lập công.

Sancho vẫn còn nhiều trở ngại phải vượt qua trước khi anh có thể củng cố một vị trí trong kế hoạch tương lai của Ten Hag, nhưng cựu ngôi sao của Borussia Dortmund đã có một bước tiến lớn vào thứ Năm và giờ có thể tiếp tục đóng góp trong những tháng tới. Duy trì thể chất khỏe mạnh sẽ là một thách thức, nhưng khơi dậy tình yêu với bóng đá chuyên nghiệp hàng ngày mới chính là chìa khóa.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm