Varane bất ngờ từ giã đội tuyển Pháp

02/02/2023 20:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

Varane bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp tại đội tuyển quốc gia Pháp ở tuổi 29, dù anh vừa được chọn làm đội trưởng kế tiếp của Les Bleus.


Varane từ giã đội tuyển quốc gia Pháp

Raphael Varane đã khiến bóng đá Pháp choáng váng khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế mặc cho được chào đón đội trưởng kế tiếp của đội tuyển Pháp.

Varane gây sốc khi tuyên bố từ giã sự nghiệp đội tuyển quốc gia Pháp - Ảnh 2.

Raphael Varane đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 29. Ảnh: Getty Images

Hậu vệ của MU là cầu thủ chủ chốt giúp Les Bleus vô địch World Cup 2018 tại Nga. Tính thời điểm hiện tại, anh đã có 93 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong 10 năm qua. Việc Varane giải nghệ tiếp tục đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên của đội tuyển quốc gia Pháp, sau khi thủ môn Hugo Lloris của Tottenham cũng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng trước.

Pháp từng có ý định trao băng đội trưởng cho Varane thay cho thủ thành Lloris nhưng trong một tuyên bố trên MXH Twitter. Với việc chia tay của hai nhân vật giàu kinh nghiệm trong đội hình, Get French Football News đã đưa tin rằng Kylian Mbappe có thể được bổ nhiệm trở thành đội trưởng tiếp theo của Pháp.

Việc Varane giải nghệ là do 'sự sa sút về mặt thể chất cũng như tấm lý' mà anh phải chịu đựng do lịch thi đấu dày đặc. Đồng thời trung vệ 29 tuổi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Varane gây sốc khi tuyên bố từ giã sự nghiệp đội tuyển quốc gia Pháp - Ảnh 3.

Varane từng được kỳ vọng sẽ thay Hugo Lloris (phải) làm tân đội trưởng tuyển Pháp. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng tải về tuyên bố của mình, bên cạnh hình ảnh đang cầm chiếc cúp vô địch World Cup 2018, Varane viết: "Đại diện cho đất nước vĩ đại của chúng ta trong một thập kỷ là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi lần khoác trên mình màu áo xanh đặc biệt này, tôi lại cảm thấy vô cùng tự hào.

"Trách nhiệm phải cống hiến hết mình, chơi bóng bằng cả trái tim và giành chiến thắng mỗi khi vào sân. Tôi đã cân nhắc điều này trong vài tháng và đã quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

"Khi còn nhỏ, tôi nhớ mình đã theo dõi France 98, đội bóng này, những cầu thủ này đã khiến chúng tôi trải qua những cảm xúc khó tả. Tôi mơ ước được làm như những anh hùng của chúng ta và 20 năm sau, tôi đã có một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời, một trải nghiệm khiến tôi thực sự tự hào.

"Chúng tôi đã mang Cup về nhà!! Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy. Tôi vẫn cảm nhận được từng cảm xúc mà tôi cảm nhận được vào ngày hôm đó, ngày 15 tháng 7 năm 2018. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.

"Chiến thắng mà chúng ta cùng nhau giành được sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự hỗ trợ của HLV Didier Deschamps, của từng thành viên ban lãnh đạo và nhân viên của chúng ta trong suốt những năm qua, của những đồng đội đã bảo vệ chiếc áo của chúng tôi trong mỗi trận đấu.

"Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của mỗi bạn trên con đường này. Sự nhiệt tình của các bạn, những lễ kỷ niệm và sự chào đón nồng nhiệt khi chúng tôi trở lại Pháp sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi mãi mãi.

"Ngay cả sau thất bại trong trận chung kết năm ngoái, chắc chắn với một bước chạy tuyệt vời, các bạn đã chào đón chúng tôi như những người hùng khi chúng tôi trở lại. Gửi đến tất cả các bạn, ngàn lần CẢM ƠN!

"Tôi chắc chắn sẽ nhớ những khoảnh khắc, nhưng đã đến lúc thế hệ mới tiếp quản. Chúng tôi có một nhóm cầu thủ trẻ tài năng sẵn sàng kế thừa, những người xứng đáng có cơ hội và những người cần bạn.

Từ đáy lòng mình, cảm ơn bạn".

Varane gây sốc khi tuyên bố từ giã sự nghiệp đội tuyển quốc gia Pháp - Ảnh 4.

Varane đăng tải bài viết trên Instagram về tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia Pháp

HLV Didier Deschamps trong tuyên bố của chính mình đã tiết lộ rằng Varane đã gọi cho ông vài ngày để giải thích về quyết định của mình. HLV trưởng đội tuyển Pháp ca ngợi Varane là một 'cậu bé thông minh' và nhớ trung vệ này đã nhanh chóng trở thành cầu thủ thường xuyên của đội bóng như thế nào khi anh còn là một cầu thủ trẻ ở Real Madrid.

Sau khi thông tin được công bố, Deschamps cho biết: "Raphael tin rằng cậu ấy đã đi đến cuối cuộc phiêu lưu cùng đội tuyển Pháp. Tôi đã trải qua một tình huống tương tự như cậu ấy, tôi hiểu lập luận của cậu ấy và tôn trọng quyết định của cậu ấy ngay cả khi điều này thực sự rất đáng tiếc nếu xét về tất cả những điều cậu ấy có thể làm với việc tuyển chọn cho đến World Cup, giống như một người đội trưởng mà chúng ta biết".

Ông nói thêm: "Raphael, khi đó là một tài năng trẻ đang nổi lên ở Real Madrid, đã có trận đầu tiên khi giao hữu với Uruguay ở Le Havre. Cậu ấy nhanh chóng khẳng định mình là người đứng đầu. Tôi đặc biệt nhớ đến "uy quyền" của cậu ấy trong trận play-off lượt về với Ukraine năm 2013. Một màn trình diễn đỉnh cao.

Varane gây sốc khi tuyên bố từ giã sự nghiệp đội tuyển quốc gia Pháp - Ảnh 5.

Didier Deschamps (bên phải) tiết lộ Varane đã gọi cho ông vài ngày trước để giải thích quyết định của mình. Ảnh: Icon Sport

"Đầu tiên của một danh sách dài (cho chiếc băng đội trưởng đội tuyển Pháp). Tôi không ngần ngại trao cho cậu ấy chiếc băng đội trưởng ở tuổi 21, đó là bởi vì cậu ấy đã thể hiện khả năng lãnh đạo trong nhóm theo cách riêng của mình và với những người khác. "Rapha" là một người tiếp sức hiệu quả, một trong những người có thể lãnh đạo tập thể và giá trị của đội bóng.

"Sau Blaise Matuidi, Steve Mandanda và Hugo Lloris, Raphaël là cầu tủ thứ tư trong năm 2018 giải nghệ trên đấu trường quốc tế. Khi con đường của chúng tôi khác nhau, tôi muốn chào mừng sự trung thực của cậu ấy, cam kết không ngừng của cậu ấy với màu áo xanh.

"Raphael đã đóng một vai trò quan trọng trong và ngoài sân cỏ trong thập kỷ qua. Tôi rất vui khi trở thành huấn luyện viên của cậu. Tôi chúc cậu ấy phát triển tốt nhất và hạnh phúc nhất có thể."

Varane gây sốc khi tuyên bố từ giã sự nghiệp đội tuyển quốc gia Pháp - Ảnh 6.

Mbappe hiện được dự đoán là người nhận băng đội trưởng khi Varane và Lloris chia tay đội tuyển quốc gia Pháp. Ảnh: Reutersd

Cả Varane và Lloris đều bắt đầu trong đội hình xuất phát trận chung kết World Cup ở Qatar, nơi Pháp không thể giữ được ngôi vương sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước Argentina.

Varane có trận ra mắt đội tuyển Pháp trong chiến thắng trước Georgia vào tháng 3 năm 2013 trong trận đấu vòng loại World Cup 2014. Anh nhanh chóng được đá chính cho Les Bleus, mặc dù chấn thương đùi khiến anh không thể tham dự Giải vô địch châu Âu 2016.Varnae đã chơi tất cả các trận ở World Cup hai năm sau đó, và ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng ở tứ kết trước Uruguay.

Varane trở thành cầu thủ thứ 4 vô địch World Cup và Champions League trong cùng một năm sau Christian Karembu (1998), Roberto Carlos (2002) và Sami Khedira (2014). Anh cũng giúp Pháp vô địch Nations League 2021, nơi họ đánh bại Tây Ban Nha 2-1 trong trận chung kết.

Trung vệ 29 tuổi và thủ thành Lloris của Pháp không phải là những cầu thủ duy nhất tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia kể từ World Cup. Karim Benzema cũng tuyên bố anh sẽ không còn đại diện cho đội tuyển quốc gia vào tháng 12/2022.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm