Ronaldo xếp số 1 trên bảng xếp hạng tài sản ròng của các Quả Bóng Vàng

31/10/2023 19:29 GMT+7 | Thế giới Sao

Cùng so sánh khối tài sản ròng của các cầu thủ đã từng nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng. 

So sánh tài sản ròng của các cầu thủ từng giành được danh hiệu Quả Bóng Vàng

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2023 diễn ra vào sáng nay ngày 31/10, Erling Haaland và Lionel Messi là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Tiền đạo người Argentina đã có đóng góp quan trọng trong chức vô địch World Cup còn Haaland sở hữu cho mình hàng loạt kỷ lục với 52 bàn thắng được ghi cho Man City trong mùa giải đầu tiên tại đây. Cuối cùng, Messi đã chiến thắng với danh hiệu Quả Bóng Vàng lần thứ 8 trong sự nghiệp của mình.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 2.

Messi là người chiến thắng với danh hiệu Quả Bóng Vàng lần thứ tám trong sự nghiệp của mình

Kể từ khi giải thưởng này bắt đầu cách đây gần 70 năm, đã có 64 cầu thủ giành được danh hiệu này.

Cristiano Ronaldo – 363 triệu bảng

Ngoài việc là cầu thủ nổi tiếng nhất với hơn 876 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Cristiano Ronaldo còn là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 3.

Ronaldo là cầu thủ 5 lần đoạt Quả bóng vàng, đứng đầu danh sách người giàu có nhất trong bảng xếp hạng này

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã 5 lần giành Quả bóng vàng, có tài sản ròng ước tính lên tới 363 triệu bảng. Vào tháng 12 năm 2022, Ronaldo ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với đội bóng Ả Rập Saudi Al-Nassr, kiếm được 62 triệu bảng mỗi năm.

Và nhờ vào các hợp đồng quảng cáo khác nhau liên quan đến thỏa thuận này, người ta cho rằng Ronaldo có thể kiếm được tới 173 triệu bảng cho mỗi năm gắn bó với đội. Cầu thủ 38 tuổi này còn có hợp đồng trọn đời với Nike, bắt đầu từ năm 2003, trị giá 1 tỷ bảng Anh.

Ngoài việc cho các thương hiệu khác mượn tên tuổi, Ronaldo còn có đế chế kinh doanh của riêng mình bao gồm hai khách sạn, thương hiệu đồ lót, chăn CR7, thiết bị chăm sóc da mặt và dầu gội.

Lionel Messi - 105 triệu bảng

Messi được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo người Argentina giành được danh hiệu Quả bóng Vàng 2023, sau khi đã lập kỷ lục bảy lần giành được giải thưởng này.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 4.

Messi lập kỷ lục với lần thứ tám có được danh hiệu này, được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại

Cựu cầu thủ Barcelona và PSG đã chuyển đến Inter Miami của David Beckham vào tháng 6 sau khi ký hợp đồng ban đầu có thời hạn hai năm rưỡi. Anh được cho là kiếm được khoảng 35-47 triệu bảng mỗi năm.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Messi vào đầu năm 2023 ước tính là 105 triệu bảng. Con số này chắc chắn đã tăng lên kể từ khi anh chuyển đến Inter Miami. Cùng với mức lương bóng đá của mình, cầu thủ 36 tuổi này còn có một loạt các hợp đồng tài trợ và thương hiệu giúp tăng thu nhập.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 5.

Liên doanh kinh doanh của Messi bao gồm một đế chế khách sạn

Anh ký hợp đồng trọn đời với Adidas vào năm 2017, trị giá 20,4 triệu bảng mỗi năm và cũng là đại sứ toàn cầu của Pepsi. Khi nói đến hoạt động kinh doanh cá nhân của mình, Messi đã cho ra mắt nhãn hiệu quần áo sang trọng của mình cùng với Ginny Hilfiger, chị gái của Tommy Hilfiger vào năm 2019.

Messi cũng trở thành chủ khách sạn vào năm 2017 sau khi mua MiM Sitges ở một khu nghỉ dưỡng ven biển gần Barcelona với giá 26 triệu bảng. Sau đó MiM đã mở các cơ sở khác ở Ibiza, Mallorca, Baqueira và Sotogrande.

Kaka - 74 triệu bảng

Khi Ronaldo và Messi có cuộc cạnh tranh giành danh hiệu Quả Bóng Vàng trong hơn một thập kỷ, cầu thủ cuối cùng đánh bại họ để giành được giải thưởng này là huyền thoại người Brazil Kaka.

Siêu sao kiến tạo lối chơi đã giành được giải thưởng này vào năm 2007, cùng năm anh ghi bàn ấn định chiến thắng cho Milan trong trận chung kết Champions League với Liverpool.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 6.

Cầu thủ Kaka của AC Milan và Brazil cầm Quả bóng Vàng năm 2007 tại Paris

Sau khi giải nghệ vào năm 2017, Kaka vẫn được cho là có tài sản trị giá 74 triệu bảng, một phần nhờ vào lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội. Anh là vận động viên đầu tiên đạt được hơn 10 triệu người theo dõi trên X, trước đây gọi là Twitter và có 22,7 triệu người hâm mộ trên Instagram.

Ngôi sao người Brazil đã đạt được những thỏa thuận với công ty công nghệ thông minh toàn cầu OPPO, American Tourister và Playstation, những công ty mà gần đây anh đã đóng vai chính trong một quảng cáo cùng với Gareth Bale.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 7.

Kaka giúp Milan vượt qua Liverpool ở chung kết Champions League cùng năm đó

Karim Benzema – 62,5 triệu bảng

Theo Celebrity Net Worth, cựu cầu thủ Real Madrid, Karim Benzema, người đã giành Quả bóng vàng năm 2022, có giá trị tài sản ròng rơi vào khoảng 62 triệu bảng.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 8.

Karim Benzema đoạt giải thưởng danh giá năm ngoái

Cầu thủ người Pháp được cho là kiếm được 275.000 bảng mỗi tuần khi chơi cho Real, trước khi rời câu lạc bộ vào tháng 6 sau 14 năm. Anh đã ký một hợp đồng khổng lồ để gia nhập câu lạc bộ Saudi Pro League Al-Ittihad và hiện kiếm được 3,3 triệu bảng mỗi tuần.

Cựu ngôi sao của Real gây ấn tượng tại lễ trao giải năm ngoái khi đeo chiếc đồng hồ Richard Mille trị giá là 435.000 bảng Anh.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 9.

Anh không ngại khoe sự giàu có của mình trên mạng xã hội

Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, Benzema chia sẻ: "Nhìn thấy giải thưởng này trước mặt khiến tôi thực sự tự hào. Đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi và tất cả những công việc tôi đã làm, tôi chưa bao giờ từ bỏ".

Michael Owen - 54,4 triệu bảng

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 10.

Michael Owen đoạt giải năm 2001

Michael Owen người giành giải thưởng này năm 2001, được cho là có khối tài sản trị giá 54,4 triệu bảng Anh. Cựu tiền đạo 43 tuổi này đã chơi cho những đội bóng lớn  như Liverpool, Real Madrid, Newcastle United, MU và Stoke City trong sự nghiệp lẫy lừng của mình trước khi giải nghệ vào năm 2013. Kể từ đó, ông tiếp tục làm bình luận viên cho BT Sport. Ông cũng tham gia chăn nuôi ngựa đua và thành lập Manor House Stables, một cơ sở huấn luyện ngựa đua ở Cheshire, cùng với vợ là Louise.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 11.

Chuyên gia truyền hình đã đầu tư tài sản của mình vào bộ môn đua ngựa

Zinedine Zidane - 52 triệu bảng

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 12.

Giá trị tài sản ròng của Zinedine Zidane được cho là 52 triệu bảng

Ngôi sao người Pháp Zinedine Zidane đã truyền cảm hứng cho đội bóng của ông giành chức vô địch World Cup năm 1998, cùng năm cựu cầu thủ này giành Quả bóng Vàng.

Sau sự nghiệp bóng đá thành công với tư cách là một cầu thủ, Zidane chuyển sang làm huấn luyện viên, đầu tiên là với Real Madrid Castilla và sau đó là đội lớn.

Tiền đạo người Pháp tuyên bố giải nghệ vào năm 2018, trước khi trở lại 10 tháng sau đó. Nhưng Zidane lại ra đi lần thứ hai vào mùa hè năm 2021. Cựu HLV Real kiếm được 2,3 triệu bảng mỗi năm khi làm HLV trưởng, con số này tăng gấp đôi khi ông hồi sinh đội bóng vào cuối mùa giải 2015/2016.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 13.

Huyền thoại người Pháp vẫn sở hữu khối tài sản lớn nhờ các hợp đồng quảng cáo

Mặc dù hiện tại Zidane không còn tiếp tục với cương vị là HLV bóng đá làm nhưng giá trị tài sản ròng của ông được cho là 52 triệu bảng. Các hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu như Adidas, Louis Vuitton và Christian Dior đã đóng góp vào thu nhập của cựu cầu thủ người Pháp.

Luis Figo - 41 triệu bảng

Vụ chuyển nhượng gây tranh cãi của cầu thủ Bồ Đào Nha - Luís Figo khi ông từ Barcelona sang đối thủ Real Madrid vào năm 2000 với mức phí kỷ lục thế giới lúc bấy giờ, 50 triệu bảng. Đây cũng là năm ông giành Quả bóng Vàng.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 14.

Ngôi sao Bồ Đào Nha và Real Madrid, Luis Figo với Quả bóng vàng 2000 danh giá

Ông đã đạt được thành công lớn ở câu lạc bộ với 45 bàn thắng và 58 pha kiến tạo trong 249 lần ra sân trong suốt 5 năm thi đấu. Tại đây, Luis Figo kiếm được 3,74 triệu bảng mỗi năm.

Cựu cầu thủ của Inter Milan hiện có giá trị tài sản ròng khoảng 41 triệu bảng theo Idol Net Worth. Ông đã gia nhập UEFA vào năm 2017 với vai trò cố vấn, quảng bá các giải đấu của tổ chức này trên toàn thế giới.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 15.

Luís Figo đã kết hôn với người mẫu Helene Svedin

Chủ tịch UEFA cho biết: "Luís Figo là một cầu thủ tuyệt vời, mẫu mực trong cách ông ấy ứng xử cả trong và ngoài sân cỏ. Ông ấy là một nhân vật rất được kính trọng trong bóng đá và tôi rất vui khi ông ấy gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Kinh nghiệm chơi bóng tuyệt vời của ông ấy sẽ là tài sản rất quý giá đối với UEFA."

Fabio Cannavaro - 36 triệu bảng

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 16.

Fabio Cannavaro hiện là huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp

Cựu đội trưởng đội tuyển Ý Fabio Cannavaro, người đã vô địch cả World Cup và dành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2006, được cho là sở hữu giá trị tài sản ròng trị giá 36 triệu bảng.

Fabio Cannavaro được coi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại trước khi giải nghệ vào năm 2011. Hiện ông là huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp và từng huấn luyện các đội bóng ở Trung Đông và Trung Quốc.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 17.

Fabio hiện là HLV và kiếm tiền triệu ở giải Super League Trung Quốc

Ông được bổ nhiệm một thời gian ngắn làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc vào năm 2019 và gần đây hơn, ông là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Serie B Benevento.

Trước đây có thông tin cho rằng ông là huấn luyện viên được trả lương cao nhất ở Chinese Super League, nơi ông quản lý trong 5 mùa giải và là người được trả lương cao thứ tư trên thế giới, kiếm được 10,6 triệu bảng mỗi năm.

Ronaldinho - Không rõ ràng

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 18.

Ronaldinho được cho là chỉ có 5 bảng trong tài khoản vào năm 2018

Nhà vô địch World Cup Brazil đã dành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2005. Ronaldinho trước đây được cho là có tài sản ròng lên tới 80 triệu bảng, nhưng đã mất  nhiều vì nợ nần chồng chất. Ông được cho là chỉ có 5 bảng trong tài khoản sau vào năm 2018 cùng năm ông tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá, trong khi nợ tới 1,75 triệu bảng.

Người đàn ông 43 tuổi bị phạt nặng vì xây dựng trái phép tại khu vực được bảo vệ ở quê nhà. Sau khi thế chấp tài sản, huyền thoại người Brazil vẫn không có khả năng trả các khoản nợ do lãi suất cao và thẩm phán đã ra lệnh tịch thu hộ chiếu của ông. Năm 2020, ông bị giam trong một nhà tù ở Paraguay vì bị cáo buộc cố gắng nhập cảnh vào nước này bằng giấy tờ giả mạo.

Bảng xếp hạng tài sản ròng của các 'Quả Bóng Vàng' - Ảnh 19.

Ronaldinho từng bị tạm giam vì nhập cảnh bằng giấy tờ giả mạo

Ông hiện đang làm việc cho công ty tài trợ và phát triển Nooke, đồng thời là người đồng sáng lập của Footsider, được mô tả là "ứng dụng hỗ trợ và số hóa việc tuyển dụng trong thế giới bóng đá".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm