Real Sociedad vs Inter Milan (trực tiếp FPT Play): Nghệ thuật 'đi chợ' của Inter

20/09/2023 11:16 GMT+7 | Champions League

Nhờ tài năng của CEO Giuseppe Marotta cùng các cộng sự, Inter Milan đã xây dựng đội ngũ cầu thủ một cách rất khôn ngoan và khéo léo, để có một dàn quân vừa chất lượng vừa kinh nghiệm, đủ để họ tự tin ở mọi đấu trường.

Cuối tuần qua, Inter đã đại thắng kình địch AC Milan 5-1 với 4 trong 5 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ có giá 0 euro. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho cách mua sắm cực hay của đội á quân Champions League mùa trước.

Không bột vẫn gột nên hồ

Cũng như mọi đội bóng lớn khác, Inter lao đao vì Covid-19. Suốt mấy năm qua, họ hầu như chỉ có thể bán cầu thủ để lo các khoản nợ khi quỹ chuyển nhượng gần như bằng 0. Hè vừa qua, Inter buộc phải bán Brozovic và Onana mới có tiền để tái đầu tư. Do đó, chủ trương chính của đội bóng này là khai thác các thương vụ miễn phí hoặc mượn với chi phí thấp. Tuy nhiên, các cầu thủ Inter nhắm tới cũng vẫn phải đạt các tiêu chí rõ ràng: Có tài năng, có kinh nghiệm và lương không quá cao. Thực tế chứng minh chính sách đó đang phát huy hiệu quả mĩ mãn với những cái tên như Dzeko, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Acerbi, Onana, Lukaku (mùa trước) hay Thuram, Sommer mùa này. Trong 12 cầu thủ mới mùa này, Inter chỉ phải chi tiền (mua hoặc mượn) ở 5 trường hợp là Pavard, Frattesi, Arnautovic, Sommer và Carlos Augusto.

Chính sách này của Inter chỉ có 1 điểm trừ đáng kể là tuổi trung bình của đội tương đối cao. Đó là điều dễ hiểu bởi các bản hợp đồng đạt tiêu chí nói trên thường rơi vào các cầu thủ lớn tuổi (Dzeko, Mkhitaryan, Acerbi, Sommer, Sanchez). Những người có thể xem là còn trẻ như Calhanoglu (27 tuổi khi đến Inter) hoặc Thuram (26) đều đến sau khi Inter đề xuất lương cao hơn Milan. Đấy cũng là một vấn đề khi quỹ lương của Inter hiện chỉ đứng sau duy nhất Juventus ở Serie A, song bù lại, họ có những cầu thủ đang sung sức và đạt độ chín trong sự nghiệp. Đó đều là những thứ đáng giá để đánh đổi, mà thành tích trên sân đã chứng minh Inter đang đi đúng hướng. Onana, Acerbi, Calhanoglu và Darmian nằm trong số những cái tên xuất sắc nhất đưa họ đến chung kết Champions League mùa trước.

Bây giờ thì không ai dám chỉ trích Inter vì chỉ chiêu mộ những cầu thủ lớn tuổi cho mục tiêu ngắn hạn và không có giá trị bán lại nữa, nhưng bản thân đội bóng này cũng đang nỗ lực trẻ hóa dần dần. Mùa này, bên cạnh các lão tướng Arnautovic, Sanchez, Sommer, Klaasen hay Cuadrado thì Inter cũng đưa về Frattesi (23 tuổi), Thuram (26), Bisseck (23), Audero (26) hay Augusto (24) để thay những người ra đi như Handanovic (39), Cordaz (40), Dzeko (37). Đa số các lão tướng chỉ đóng vai trò dự bị, còn đội hình chính của HLV Simone Inzaghi tương đối trẻ trung.

02h00 ngày 21/9, sân Reale, Real Sociedad - Inter Milan (trực tiếp FPT Play): Nghệ thuật “đi chợ” của Inter - Ảnh 1.

“Bom tấn” Pavard bây giờ mới có cơ hội được ra sân cho Inter

Cơ hội cho các "bom tấn"

Trận đè bẹp Milan 5-1 cuối tuần qua là khúc tráng ca chứng tỏ sức mạnh nội tại của Inter dù cho họ không còn Lukaku và Brozovic, 2 cầu thủ quan trọng hàng đầu ở chức vô địch Serie A mùa giải 2020-21. Inter chỉ sử dụng 2 tân binh ở đội hình xuất phát là Sommer và Thuram đối đầu với một Milan được ca tụng là đổi mới rất toàn diện, song Inter áp đảo cả về thế trận, tinh thần lẫn kết quả. Inter ấy trung bình "già" hơn Milan 2 tuổi, nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm hơn hẳn. Sự xuất hiện của Frattesi, Augusto cuối trận chỉ tăng thêm gia vị cho trận đấu, chứ Inter chưa cần đến họ tỏa sáng.

Nhưng bây giờ thì Inter cần, khi Champions League đã bắt đầu và nhiệm vụ xoay vòng cầu thủ là bắt buộc. Đội hình Inter mùa này dày dặn đến mức họ hoàn toàn có thể sử dụng riêng đội hình B cho Champions League nếu muốn, trên lý thuyết, tuy nhiên, ở một bảng đấu không có các đối thủ lớn nhưng rất cân bằng và khó đoán, HLV Inzaghi và các học trò vẫn phải tập trung tối đa từng trận một. Phong độ hoàn hảo ở 4 trận Serie A đầu mùa sẽ giúp tinh thần của họ bay cao, mở đường cho những chiến thắng ở đấu trường châu lục.

Trận làm khách Sociedad đêm nay sẽ là cơ hội cho những tân binh đắt giá nhất của Inter có trận đá chính đầu tiên. Davide Frattesi sẽ đá thay lão tướng Mkhitaryan ở bộ 3 tiền vệ, trong khi Benjamin Pavard sẽ chính thức ra mắt nơi hàng thủ 3 người, còn lão tướng Marko Arnautovic thế vai Thuram trên hàng công. Khỏi cần nói cũng biết những cầu thủ này sẽ phải nỗ lực gấp đôi nếu muốn chen chân vào đội hình A của Inter, cho dù họ là những người được Inter chi rất nhiều tiền để đưa về. Đó chính là cách Inter tạo động lực cho mọi cầu thủ để xây dựng một đội hình đã giành đến 4 chiếc cúp trong 2 năm qua và đang là á quân châu Âu. 

Guardiola: "Inter có thể lại vào chung kết"

HLV Pep Guardiola của nhà ĐKVĐ Manchester City tỏ ra rất ấn tượng với thắng lợi 5-1 của Inter trước Milan cuối tuần qua. Trong họp báo trước trận gặp Sao Đỏ Belgrade ở Champions League, Pep nói: "Hãy xem đội mà chúng tôi đã đánh bại mùa trước mà xem (Inter), họ vừa thắng 5-1 ở giải trong nước. Tôi không xem trận đấu ấy nhưng Inter đã chứng minh họ cực kỳ mạnh. Họ hoàn toàn có thể lại vào chung kết một lần nữa. Trận đó (chung kết Champions League mùa trước) họ đã gây cho Man City vô vàn khó khăn và chúng tôi phải chiến đấu cật lực mới thắng được họ. Chúng tôi đã gặp may".


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm