Rafael Nadal và Australian Open 2024: Đất nện vẫn là đất lành của Nadal

02/11/2023 22:09 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt từng 22 lần vô địch Grand Slam Rafael Nadal đang tích cực tập luyện và hy vọng sẽ trở lại ở giải đấu lớn đầu tiên của năm 2024, nhưng các bó cơ mới quyết định liệu anh có tham gia Australian Open 2024 hay không.

Nadal mới đây đã trả lời phỏng vấn hãng tin EFE để tiết lộ về tình trạng cơ mông đã qua phẫu thuật và quá trình tập luyện của anh, nhưng chưa tiết lộ về thời điểm trở lại. Tuy nhiên, các thông tin đến từ Úc cho biết anh đã sẵn sàng cho Australian Open 2024.

Nadal, ông vua sân đất nện

Sự nghiệp của Rafael Nadal trải qua nhiều thăng trầm, nhưng anh đã đứng lên mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách. Các số liệu thống kê của tay vợt người Tây Ban Nha đã nói lên điều đó và cùng với các đối thủ Roger Federer và Novak Djokovic, anh đã khẳng định được vị trí của mình trong lịch sử quần vợt.

Những thành tích lớn nhất của Nadal đều đến trên sân đất đỏ, dẫn đến biệt danh "Vua sân đất nện". Vì thế, sẽ không quá khó để đoán xem Nadal đã thống trị những giải đấu nào cho đến nay trong sự nghiệp. Nhưng cũng có một vài điều bất ngờ trong danh sách này.

Tất nhiên, Pháp mở rộng chính là giải đấu ưa thích nhất của Nadal với tỷ lệ chiến thắng lên tới 97%. Sự thống trị của Nadal tại Pháp mở rộng đã khiến anh đồng nghĩa với giải đấu này. Anh đã giành được kỷ lục 14 danh hiệu ở đây, nhiều bằng số danh hiệu mà Pete Sampras đã giành được trong suốt sự nghiệp của mình. Đánh bại huyền thoại người Tây Ban Nha ở đây là nhiệm vụ mà chỉ có hai tay vợt từng làm được.

Nadal có màn ra mắt tuyệt vời tại Paris vào năm 2005 khi anh giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại đây. Anh đã bảo vệ được nó trong ba năm tiếp theo, nhưng đã bị Robin Soderling làm choáng váng ở vòng 4 năm 2009.

Cựu số 1 thế giới thậm chí còn trở lại mạnh mẽ hơn sau trận thua này. Anh đã giành được 5 danh hiệu liên tiếp từ năm 2010 trước khi thất bại ở tứ kết năm 2015 trước Djokovic.

Nadal dính chấn thương vào năm 2016 và khi thi đấu tại Pháp mở rộng, anh đã rút lui trước trận đấu ở vòng ba nên đây không được tính là một trận thua chính thức. Nadal đã hồi sinh vào năm 2017, đánh dấu sự khởi đầu của bốn chức vô địch liên tiếp khác ở Paris. Djokovic một lần nữa phải chịu trách nhiệm về chuỗi trận bất bại của Nadal khi đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha ở bán kết giải đấu năm 2021.

Nadal đã lấy lại danh hiệu vào năm sau khi anh giành được danh hiệu thứ 14 tại đây và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 22 của mình. Chấn thương buộc anh phải bỏ lỡ giải đấu năm nay (Djokovic vô địch).

Tuy nhiên, sẽ không có tay vợt nào tiến gần đến thành tích của Nadal tại Pháp mở rộng. Kỷ lục thắng-thua 112-3 tại một giải đấu lớn là một thống kê điên rồ khó có thể được lặp lại trong tương lai.

Rafael Nadal và Australian Open 2024: Đất nện vẫn là đất lành của Nadal - Ảnh 1.

Rafael Nadal đã giành nhiều danh hiệu nhất trên sân đất nện

Thành tích tốt không chỉ ở Pháp mở rộng

Tương tự Pháp mở rộng, Monte-Carlo Masters cũng được coi là giải đấu của riêng Nadal với tỷ lệ chiến thắng 92%. Nadal có trận ra mắt Masters tại đây vào năm 2003. Anh thua Guillermo Coria ở vòng 3, nhưng cũng đủ để lọt vào Top 100 của bảng xếp hạng ATP. Nhưng đây là trận thua duy nhất của anh cho đến năm 2013.

Nadal không thi đấu ở Monte Carlo năm 2004, nhưng khi trở lại thi đấu ở đây vào năm 2005, anh không ngừng giành chiến thắng. Bắt đầu từ năm đó, anh đã vô địch giải đấu này 8 lần liên tiếp. Nadal cũng gần như đã giành được 9 danh hiệu liên tiếp, nhưng để thua Djokovic trong trận chung kết năm 2013, đồng thời chấm dứt chuỗi 46 trận thắng của anh tại đây.

Nadal sau đó đã giành được 3 danh hiệu liên tiếp tại đây từ năm 2017 đến 2019, nâng tổng số danh hiệu của anh lên con số 11 tại Monte-Carlo Masters. Nadal có thành tích thắng 73, thua 6 tại sân đấu này, và đã thắng nhiều trận ở đây hơn cả US Open và Wimbledon.

Một giải đấu khác Nadal có tỷ lệ thắng 90% trở lên là Ý mở rộng (90%). Anh đã giành được danh hiệu này ở Rome khi ra mắt vào năm 2005 và thậm chí còn bảo vệ nó trong hai năm tiếp theo. Sau khi bất ngờ bị loại ở vòng hai năm 2008, anh đã lọt vào 6 trận chung kết liên tiếp, trong đó thắng 4.

Sau 3 lần vào tứ kết từ năm 2015 đến năm 2017, Nadal đã 2 lần liên tiếp vô địch ở đây năm 2018 và 2019. Chiến thắng gần đây nhất của anh tại đây là vào năm 2021, đánh dấu danh hiệu thứ 10 kỷ lục tại giải đấu này.

Nadal phải mất khá nhiều thời gian mới có thể tạo được tiếng vang ở US Open. Mặc dù đã giành được 3 Grand Slam khác vào năm 2009, nhưng anh thậm chí còn chưa lọt vào trận chung kết ở New York vào thời điểm đó. Sau một vài thất bại ở trận bán kết, anh đã lọt vào trận tranh vô địch năm 2010.

Nadal sau đó đánh bại Djokovic ở trận chung kết để hoàn tất Grand Slam sự nghiệp. Anh đã tiến khá gần đến việc bảo vệ danh hiệu của mình vào năm sau, nhưng để thua tay vợt người Serbia trong một trận tái đấu.

Nadal đã giành được tổng cộng 4 danh hiệu tại US Open, với 3 chiến thắng còn lại là vào các năm 2013, 2017 và 2019. Anh có thành tích 67 thắng, 12 thua tại đây, khiến đây là giải Grand Slam tốt thứ hai của anh xét về tỷ lệ chiến thắng.

Trong khi đó, một trong những sự kiện quan trọng nhất của ATP Tour, Indian Wells Masters là một trong những giải đấu mà Nadal đã thể hiện khá tốt. Từ năm 2006 đến 2013, anh đã đạt phong độ cao nhất ở đây. Nadal đã giành được 3 danh hiệu, cùng với vị trí á quân vào năm 2011 và 3 lần vào bán kết khác. Tuy nhiên, Nadal đã không thi đấu nhiều trong vài năm qua do vấn đề thể chất. Kể từ khi bị loại ở vòng 4 năm 2017, anh chỉ tham gia hai lần nữa khi vào đến bán kết năm 2019 và chung kết năm 2022.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm