Nadal đã trở lại, quyết nuôi tham vọng lật đổ Djokovic ở Australian Open!

14/10/2023 06:26 GMT+7 | Thể thao

Thông tin Rafael Nadal sẽ tái xuất ở Australian Open sang năm đã tạo ra những phấn khích cho làng quần vợt. Nhiều khả năng, đây có thể là giải đấu để tay vợt người Tây Ban Nha bắt đầu hành trình giã biệt làng banh nỉ.

Cái tên Nadal đang dần chìm vào quên lãng trong thế giới quần vợt đương đại, một phần vì tần suất tham dự các giải đấu của tay vợt người Tây Ban Nha sụt giảm đột ngột trong năm nay. Kể từ sau lần tham dự Australian Open hồi đầu năm, tay vợt 37 tuổi này không hiện diện ở bất cứ giải Grand Slam hay ATP Tour nào.

Điểm đầu tiên trong lộ trình giã từ sự nghiệp quần vợt

Chấn thương hông là lý do ngăn cản Nadal xuất hiện thêm một trận đấu nào kể từ sau trận thua Mackenzie McDonald ở vòng 2 Australian Open. Không khó để cảm nhận ngôn từ tích cực mà ông Craig Tiley, Giám đốc điều hành Australian Open, khi đưa ra tuyên bố về sự góp mặt của Nadal vào giải đấu đầu năm tới: "Đó là sự trở lại của những tay vợt hàng đầu và những nhà vô địch đã rời xa làng banh nỉ một thời gian. Chúng tôi có thể độc quyền tuyên bố rằng Nadal sẽ trở lại Australian Open. Anh ta đã vắng mặt trong phần lớn thời gian của năm nay và khi chúng tôi nói chuyện thì anh ta xác nhận mình sẽ tham dự giải đấu này".

Tất nhiên, Nadal xác nhận là một chuyện, trong lúc vẫn còn đến ba tháng nữa để chờ đợi xem tay vợt 37 tuổi này có kịp sẵn sàng về thể lực cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm hay không. Cách đây 5 năm, ông Tiley từng đưa ra phát biểu tương tự về sự hiện diện của Serena Williams để rồi sau đó nữ tay vợt người Mỹ khiến tất cả chưng hửng khi quyết định rút lui khỏi Australian Open 2018.

Điều này không phải không có cơ sở nếu căn cứ vào phát biểu gần đây của Nadal về tình hình chấn thương của mình: "Cơn đau chưa hoàn toàn biến mất nhưng đang trong tầm kiểm soát. Có những thời điểm đôi chân tôi không thể yên ổn một phút nào. Thậm chí đôi khi tôi cảm thấy khổ sở với những chuyển động đơn giản như lên xuống cầu thang. Khi cơ thể chịu đau đớn thật khó để tôi cảm thấy vui. Nhưng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại thi đấu, chỉ có điều mục tiêu bây giờ không còn là tìm cách vô địch Roland Garros hay Australian Open bằng mọi giá".

Màn tái xuất của Nadal: Mừng Nadal trở lại Australian Open! - Ảnh 1.

Australian Open năm tới không chỉ đánh dấu màn tái xuất của Nadal, mà có thể là điểm khởi đầu cho lời chia tay quần vợt

Mặt khác, đoạn clip tay vợt người Tây Ban Nha trở lại tập luyện trên sân tập của học viện do chính anh lập ra mang đến tín hiệu lạc quan cho những người yêu mến Nadal. Không ít khán giả đã thốt lên một tay vợt vĩ đại đang sắp trở lại. Đó mới là lần trở lại tập luyện đầu tiên của Nadal kể từ sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng Sáu. Ít nhất, kịch bản tham dự Australian Open vào năm sau hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu Nadal đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ. Bản thân Nadal cũng bắt đầu vẽ ra lộ trình kết thúc sự nghiệp vào năm tới, với kịch bản dễ xảy ra nhất là lời chia tay quần vợt sẽ được công bố sau giải Roland Garros hoặc nội dung quần vợt tại Olympic Paris vào mùa Hè.

Ước mơ làm ông chủ Real Madrid

Trong lúc sự nghiệp quần vợt của Nadal nhiều khả năng sẽ khép lại vào năm sau như tuyên bố của tay vợt này, anh úp mở nói đến một ước mơ đầy tham vọng trong bài phỏng vấn trên đài truyền hình Movistar Plus: Trở thành chủ tịch Real Madrid trong tương lai.

Nhiều người đều biết chủ nhân của 22 chức vô địch Grand Slam này là một CĐV của đội chủ sân Bernabeu và không hiếm lần anh dự khán các trận đấu của Real Madrid. Dù vậy, Nadal chưa muốn công khai ước muốn trở thành chủ tịch Real Madrid và anh vẫn ca ngợi vai trò của ông Florentino Perez, người chủ tịch hiện tại: "Tôi không rõ lắm. Tôi hứa rằng đây không hoàn toàn là giấc mơ của riêng bản thân. Nhưng nếu bạn hỏi liệu tôi có muốn làm chủ tịch Real Madrid, tôi không giấu giếm ước muốn này. Còn hiện tại, Real Madrid đang có vị chủ tịch tốt nhất như ông Perez. Tôi hiểu rõ năng lực và hạn chế của bản thân. Tôi không biết liệu mình có đủ khả năng đảm đương cương vị ấy không. Chỉ thời gian mới trả lời được".

Nhắc về Real Madrid, Nadal cho rằng đội chủ sân Bernabeu cần một trung phong chất lượng: "Liệu có nên chào đón một trung phong chất lượng? Tôi nghĩ nên là Kylian Mbappe. Tại sao không thích anh ta nhỉ? Real Madrid vẫn là đội bóng có tầm lớn hơn bất cứ ngôi sao nào".

Còn khi nói về việc liệu có buồn lòng khi Novak Djokovic đã xô đổ kỷ lục vô địch Grand Slam của mình, Nadal không quá gay gắt bởi anh đã nỗ lực hết khả năng của bản thân còn Djokovic đã cố gắng nhiều hơn. 

Ngoài Nadal, những ai sẽ tái xuất vào năm sau?

Bên cạnh Rafael Nadal, làng quần vợt có thể chào đón một số màn tái xuất đáng chú ý khác trong năm sau. Nữ tay vợt Naomi Osaka sẽ trở lại sau gần hai năm vắng bóng vì chấn thương cũng như cô vừa mới sinh con đầu lòng hồi tháng Bảy năm nay. Giải United Cup nhiều khả năng sẽ là sự kiện đánh dấu sự trở lại của Osaka. Cũng vì lý do tương tự Osaka, Angelique Kerber đã nghỉ nguyên năm nay sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng vào tháng Hai năm nay. Kerber sẽ tái xuất sớm hơn, có thể là ngay ở Australian Open vào đầu năm tới. Khác với Kerber và Osaka, Emma Raducanu lại phải nghỉ thi đấu để phẫu thuật cổ tay và mắt cá hồi tháng Năm, lý do khiến cô vắng mặt trong phần còn lại của năm nay. Về phía các nam tay vợt, Nick Kyrgios phải nghỉ nguyên một năm để chữa trị chấn thương và dự kiến trở lại ở Australian Open năm tới.

Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm