Phụ công 9X bóng chuyền nữ Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao

21/05/2023 12:28 GMT+7 | Thế giới Sao

Đinh Thị Trà Giang (sinh năm 1992, cao 1,82m) được coi là một trong những VĐV kỳ cựu trong làng bóng chuyền Việt Nam. Phụ công quê Lạng Sơn được coi là một trong những tay chắn bóng tốt nhất Việt Nam hiện tại.

Trà Giang cực "ngầu", sự nghiệp nhiều biến động

Phụ công 9X tuyển Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao - Ảnh 2.

Trà Giang quê ở Lạng Sơn (nguyên quán Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), là con duy nhất trong gia đình có bố làm giáo viên, mẹ làm nội trợ và Trà Giang đã được thừa hưởng chiều cao của bố (bố Giang cao 1m83). Khi mới học đến lớp 7, Giang đã cao 1m69

Phụ công 9X tuyển Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao - Ảnh 3.

Phụ công 9X tuyển Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao - Ảnh 4.

Giang được người anh họ làm ở nhà thi đấu Gia Lâm gợi ý theo bóng chuyền vì khi đó, Sở thể dục thể thao Hà Nội đang tuyển vận động viên cho đội bóng chuyền trẻ, dù chưa biết gì về môn thể thao này, nhưng thấy thuận tai, Giang liền về xin phép gia đình cho tập thử.

Phụ công 9X tuyển Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao - Ảnh 5.

Phụ công 9X tuyển Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao - Ảnh 6.

Chỉ vài tháng sau, Giang chính thức chuyển học, xuống Hà Nội tập bóng chuyền. Sau hơn 2 năm tập luyện, từ 1m69, Giang tăng vọt lên 1m78, chiều cao tương đối tốt đối với một vận động viên bóng chuyền.

Phụ công 9X tuyển Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao - Ảnh 7.

Năm 2007, đội bóng chuyền VietsovPetro được thành lập, quy tụ nhiều ngôi sao bóng chuyền Việt. Nhận thấy đây là mỗi trường có thể phát triển tài năng hơn nữa, mọi chế độ đãi ngộ đều tốt, Giang đã xin khoác áo cho VietsovPetro.

Phụ công 9X tuyển Việt Nam cực 'ngầu', gần 20 năm triền miên uống thuốc để thi đấu đỉnh cao - Ảnh 8.

Trong màu áo VietsovPetro, Trà Giang đã từng bộc lộ triển vọng ở giải vô địch quốc gia nhưng cô chỉ tiến bộ vượt bậc khi được chọn vào đội tuyển quốc gia từ năm 2009.

Trà Giang có lối đánh linh hoạt kết hợp với những pha bật nhảy khéo léo và cổ tay dẻo. Cô vừa cùng tuyển bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games 32

Trà Giang có lối đánh linh hoạt kết hợp với những pha bật nhảy khéo léo và cổ tay dẻo. Cô vừa cùng tuyển bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games 32

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Trà Giang là một trong những tay chắn số 1 Việt Nam hiện tại và chỉ thua kém đàn chị Ngọc Hoa trong giai đoạn đỉnh cao của phụ công miền Tây 2008-2013.  Trà Giang là một trong số ít những cầu thủ nữ thi đấu cho nhiều đội nhất làng bóng chuyền Việt Nam. Cụ thể, Trà Giang đã 8 lần chuyển CLB và khoác áo 7 đội bóng là Vietso Petro, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, EDU Capital Thanh Hóa. Geleximco Thái Bình, 3BB Nakornnont (Thái Lan) và hiện cô thi đấu cho CLB Vietinbank.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Trà Giang là một trong những tay chắn số 1 Việt Nam hiện tại và chỉ thua kém đàn chị Ngọc Hoa trong giai đoạn đỉnh cao của phụ công miền Tây 2008-2013. Trà Giang là một trong số ít những cầu thủ nữ thi đấu cho nhiều đội nhất làng bóng chuyền Việt Nam. Cụ thể, Trà Giang đã 8 lần chuyển CLB và khoác áo 7 đội bóng là Vietso Petro, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, EDU Capital Thanh Hóa. Geleximco Thái Bình, 3BB Nakornnont (Thái Lan) và hiện cô thi đấu cho CLB Vietinbank.

Ít người biết rằng, để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền đỉnh cao, Đinh Thị Trà Giang đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có việc phải thường xuyên uống thuốc để duy trì sức khỏe ổn định.  "Tỉnh dậy thấy sức khỏe mình vẫn ổn, mỗi tội do công việc nên đau này đau kia. bây giờ thấy nó bình thường. “16 năm chơi bóng chuyền thì không biết đã bao nhiêu năm đau ốm, thuốc này thuốc kia triền miên, mở mắt ngày nào cũng duy trì thuốc để sức khỏe ổn định”, phụ công cao 1m82, bật đà 2m89 và bật chắn 2m82 từng chia sẻ trên trang cá nhân như vậy.

Ít người biết rằng, để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền đỉnh cao, Đinh Thị Trà Giang đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có việc phải thường xuyên uống thuốc để duy trì sức khỏe ổn định. "Tỉnh dậy thấy sức khỏe mình vẫn ổn, mỗi tội do công việc nên đau này đau kia. bây giờ thấy nó bình thường. “16 năm chơi bóng chuyền thì không biết đã bao nhiêu năm đau ốm, thuốc này thuốc kia triền miên, mở mắt ngày nào cũng duy trì thuốc để sức khỏe ổn định”, phụ công cao 1m82, bật đà 2m89 và bật chắn 2m82 từng chia sẻ trên trang cá nhân như vậy.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm