HLV Tuấn Kiệt chỉ ra thiệt thòi của bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy và đồng đội tham dự 9 giải trong năm nay

20/05/2023 07:07 GMT+7 | Thể thao

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sắp được thỏa mong ước khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu 9 giải quốc tế trong năm 2023.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thỏa mong ước với 9 giải đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm nay

Gần đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tâm sự rằng các học trò của ông ít được thi đấu quốc tế. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng cần có nhiều cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài như Thanh Thúy để nâng cao trình độ.

"Một trong những thiệt thòi của bóng chuyền Việt Nam là các em có quá ít cơ hội thi đấu quốc tế. Muốn có đội tuyển bóng chuyền mạnh, chúng ta cần có rất nhiều cầu thủ như Thanh Thúy ra nước ngoài thi đấu. Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ xuất ngoại đi thi đấu chuyên nghiệp. Đó là cách để nâng cao trình độ VĐV Việt Nam và qua đó cũng góp phần nâng chất đội tuyển. Những giải đấu sắp tới cùng đội tuyển VN ở AVC Challenge Cup 2023, Cúp các CLB nữ châu Á cũng là cơ hội quý cho các cầu thủ trau dồi khả năng", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phát biểu.

HLV Tuấn Kiệt chỉ ra thiệt thòi của bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy và đồng đội tham dự 9 giải trong năm nay - Ảnh 2.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 - Ảnh: Hoàng Linh

Được biết sau SEA Games 32, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều giải quốc tế. Phía trước thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là AVC Challenge Cup 2023, diễn ra từ ngày 18-25/6.

Nếu vô địch AVC Women's Challenge Cup, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đại diện châu Á tham dự FIBV Challenge Cup (27/7 – 30/7).

Ngoài ra, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ góp mặt ở SEA V.League (ASEAN Grand Prix). Được biết, Việt Nam sẽ tổ chức lượt đi nội dung nữ giải này từ ngày 4 đến 6/8. Sau đó, Thái Lan đăng cai tổ chức trận lượt về diễn ra từ ngày 11 đến 13/8. Bên cạnh đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự VTV Cup trong tháng 8 tới.

HLV Tuấn Kiệt chỉ ra thiệt thòi của bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy và đồng đội tham dự 9 giải trong năm nay - Ảnh 3.

Việc tham gia thi đấu ở nhiều giải giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao trình độ - Ảnh: Hoàng Linh

Sang tháng 9, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dự tranh môn bóng chuyền nữ của ASIAD và giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á (AVC Championship). Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tham dự giải đấu của Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2023 (Asian Indoor & Martial Art Games)

Tháng 12, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự tranh giải đấu các CLB bóng chuyền nữ thế giới 2023 ở Trung Quốc (FIVB Club World Championship).

Nếu tính cả AVC Club 2023 và SEA Games 32, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tới 9 giải trong năm 2023. Thậm chí số giải đấu của tuyển nữ Việt Nam có thể tăng lên con số 10 nếu tuyển nữ Việt Nam tham gia thi đấu ở FIBV Challenge Cup.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm