Phóng viên Thái Lan: 'Thai League tốt cho Quang Hải, cậu ấy nên đến đây để cứu vãn sự nghiệp'

12/04/2023 11:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk cũng như truyền thông Thái Lan đều tỏ ra hào hứng với viễn cảnh Quang Hải tới Thai League thi đấu. Đây được đánh giá là bước đi có lợi cho cả hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

"Thai League là một lựa chọn tốt vào lúc này cho Quang Hải. Cậu ấy nên đến đây để cứu vãn sự nghiệp sau những gì đang diễn ra ở Pau FC", phóng viên Tanit Earbsuk đến từ đài Thai PBS (Thái Lan) bày tỏ quan điểm với chúng tôi về tin đồn Quang Hải có thể gia nhập Thai League.

Mới đây, báo chí Thái Lan cho biết CLB Muangthong United đang để mắt đến ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh Quang Hải đang "thất sủng" tại Pau FC.

Tờ Buaksib (Thái Lan) tiết lộ người đại diện của Quang Hải là Michele Fersini đang có những liên lạc với Muangthong United. Đáng chú ý, trước đây đội bóng cũ của Văn Lâm cũng mong muốn chiêu mộ Quang Hải nhưng tiền vệ này quyết định bỏ qua những cơ hội ở Thái Lan hay Nhật Bản, Hàn Quốc để sang châu Âu.

Phóng viên Thái Lan: 'Thai League tốt cho Quang Hải, cậu ấy nên đến đây để cứu vãn sự nghiệp' - Ảnh 1.

Cuộc hành trình tại Pau FC của Quang Hải không suôn sẻ như mong đợi.

Trong khi đó, cách đây ít lâu, tờ Idoojung (Thái Lan) cũng đã có bình luận cho rằng Quang Hải nên chuyển tới thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Tờ báo này viết: "Nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam tin rằng Quang Hải nên trở về thi đấu ở V.League sau khi gặp khó khăn lớn tại Pháp. Trong bối cảnh ấy, giải vô địch quốc gia Thái Lan cũng là sự lựa chọn thú vị của Quang Hải. Liệu ngôi sao đội tuyển Việt Nam quyết định thế nào?

Quang Hải có lựa chọn chuyển tới thi đấu ở giải vô địch quốc Thái Lan hay không khi có nhiều đội bóng quan tâm tới anh ấy? Quang Hải sẽ phải tự đưa ra quyết định về tương lai. Trong quá khứ, tiền vệ này từng bỏ qua cơ hội thi đấu ở Thái Lan để sang Pháp thi đấu".

Phóng viên Thái Lan: 'Thai League tốt cho Quang Hải, cậu ấy nên đến đây để cứu vãn sự nghiệp' - Ảnh 2.

Với đẳng cấp của mình, Quang Hải vẫn là mục tiêu chất lượng với các đội bóng của Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Như Đạt)

Hiện tại, Thai League cho các CLB sử dụng hạn ngạch cầu thủ nước ngoài đi theo công thức 3+1+1, tức 3 cầu thủ ngoại, 1 cầu thủ châu Á và 1 đến từ các nước ASEAN. Đây là cơ chế thuận lợi để Quang Hải có thể gia nhập Thai League. HLV Kiatisuk vừa qua cũng nhắc đến vấn đề này khi được hỏi về trường hợp của Quang Hải.

"Đó là tín hiệu tốt, bởi sẽ giúp cầu thủ trong khối ASEAN được cọ xát nhiều hơn. Thái Lan có tiêu chuẩn cho phép các cầu thủ Đông Nam Á thi đấu như cầu thủ nội. Họ có thể tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá. Các cầu thủ cần vượt qua áp lực ở môi trường mới để thích nghi", HLV Kiatisuk nói hôm 11/4 sau trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa.

Phóng viên Thái Lan: 'Thai League tốt cho Quang Hải, cậu ấy nên đến đây để cứu vãn sự nghiệp' - Ảnh 3.

Muangthong từng chi ra 500.000 USD để chiêu mộ Văn Lâm từ CLB Hải Phòng. Điều đó cho thấy đây là đội bóng không ngại bạo chi để đưa về những cầu thủ chất lượng trong khu vực. Và rất có thể, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam tiếp theo khoác áo Muangthong. (Ảnh: Như Đạt)

Được biết, người đại diện của Quang Hải sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Pau FC trong thời gian tới. Hợp đồng của cầu thủ này với đội bóng Pháp còn thời hạn đến tháng 6/2024. Vì thế, bất cứ đội bóng nào ở Thai League hay V.League muốn chiêu mộ Quang Hải sẽ phải chi ra một khoản phí chuyển nhượng không nhỏ. Đó là chưa kể đến chế độ đãi ngộ khá cao cần dành cho ngôi sao này.

Trong một cuộc trò chuyện mới đây, phóng viên Tanit Earbsuk của đài Thai PBS đã nhận định với chung tôi về những khó khăn mà Quang Hải phải đối mặt ở châu Âu. Anh nói:

"Không quá khó hiểu nếu những CLB châu Âu có xu hướng chưa tin tưởng vào các cầu thủ Đông Nam Á. Bởi thế, điều Quang Hải cần làm là hãy chứng minh cho họ thấy năng lực của mình, của bóng đá Đông Nam Á.

Điều quan trọng nhất với Quang Hải là phải điều chỉnh bản thân thật nhanh để thích ứng được với môi trường mới. Chỉ khi quá trình thích nghi diễn ra nhanh, cậu ấy mới có cơ hội để ra sân thi đấu".

Phóng viên Thái Lan: 'Thai League tốt cho Quang Hải, cậu ấy nên đến đây để cứu vãn sự nghiệp' - Ảnh 4.

Ít được thi đấu tại Pau FC ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của Quang Hải khi trở về ĐTQG. (Ảnh: Như Đạt)

Ngoài Thai League, Quang Hải cũng được một số CLB có tiềm lực mạnh tại V.League quan tâm. Tuy nhiên ở độ tuổi 26, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ chọn việc tiếp tục thi đấu ở nước ngoài để thử thách bản thân và tạo nên những bước đột phá trong sự nghiệp.

Một chi tiết đáng lưu ý là việc mùa giải Thai League hiện cũng thi đấu vắt qua 2 năm như các giải đấu tại châu Âu. Điều đó giúp Quang Hải sẽ có thời gian để hòa nhập với đội bóng mới nếu rời Pau FC trong mùa hè này.

Haaland xác lập siêu kỷ lục, Man City 'nhấn chìm' Bayern Munich 3 bàn không gỡ

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm