Ông Miura vừa muốn thắng vừa muốn thử nghiệm

08/03/2015 10:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Indonesia là mục tiêu mà Olympic Việt Nam hướng đến nhưng HLV Toshiya Miura cũng coi trọng những thử nghiệm nhân sự để tìm ra bộ khung đội hình tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á cuối tháng 3 tới.

Về sự chuẩn bị của Olympic Việt Nam cho trận đấu vào lúc 19h00 tối mai, HLV Miura khẳng định:  “Hiện tại có một số cầu thủ Olympic Việt Nam bị chấn thương và ngày mai 18 cầu thủ có thể ra sân.

Mục tiêu của Olympic Việt Nam trong trận đấu gặp Olympic Indonesia tất nhiên là một chiến thắng. Nhưng cả đội Olympic Việt Nam lẫn Olympic Indonesia đều coi đây là sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á nên tôi cũng muốn qua trận đấu này thử nghiệm để tìm ra bộ khung đội hình tốt nhất.

Tôi muốn xem thể lực của các cầu thủ thể hiện trong trận đấu ngày mai như thế nào. Tôi cũng muốn các cầu thủ ở hàng tiền đạo thi đấu hiệu quả hơn trận giao hữu với Hà Nội T&T. Tôi đang có trong tay 25 cầu thủ và 5 thủ môn và hy vọng không phải gọi thêm cầu thủ nào. Tất nhiên, nếu có trường hợp chấn thương nào tôi sẽ phải tính toán lại”.



HLV Toshiya Miura (phải) và các cầu thủ Olympic Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Indonesia. Ảnh: Thanh Hà

Trước tình hình chấn thương xảy ra liên tiếp với các cầu thủ của Olympic Việt Nam, ông Miura lên tiếng: "Tôi không thể nói rõ vì sao các cầu thủ chấn thương, đó là những điều không mong muốn. Theo kinh nghiệm của tôi, chấn thương xảy ra có thể do thể lực hoặc giáo án huấn luyện nhưng cầu thủ số 6 (Xuân Trường – PV) bị chấn thương trước đó. Cầu thủ Tuấn Tài bị chấn thương do sút sai động tác thôi.

Bài tập mà tôi áp dụng cho đội thường dành cho các đội chuyên nghiệp, với những cầu thủ U19 hay U21 của đội Olympic Việt Nam có thể quá sức nhưng họ cũng phải làm quen với việc này”.

Lịch thi đấu giao hữu của đội Olympic Việt Nam là do tôi đề xuất với VFF còn việc Indonesia không còn trận giao hữu nào sau trận đấu này là do triết lý làm việc của mỗi HLV”.

Thay thế HLV trưởng Aji Santoso ở buổi họp báo trước trận đấu, trợ lý HLV Olympic Indonesia Muhammad Al Haddad tuyên bố: "Tôi hy vọng trận đấu ngày mai sẽ diễn ra hấp dẫn. Chúng tôi sang Việt Nam với 19 cầu thủ, trong đó đáng chú ý có Evan Dimas.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của chúng tôi và trước đó chúng tôi đã có 3 trận giao hữu khác. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình và hy vọng đội Olympic Việt Nam cũng vậy.

Trong đội hình của Olympic Indonesia sang Việt Nam lần này tất cả đều chơi ở giải Indonesia, hai người trong số đó từng tham dự AFF Suzuki Cup nhưng đội trưởng của chúng tôi bị chấn thương không có mặt, chỉ có Evan Dimas.

Olympic Việt Nam là một đội bóng tốt. Tôi ấn tượng với một số cầu thủ như Công Phượng, anh ta có tốc độ và những đường chuyền hay. Evan Dimas cũng chơi ở hàng tiền vệ và ngày mai, hai cầu thủ này sẽ đối đầu nhau và tôi hy vọng họ sẽ mang đến sự hứng khởi cho các CĐV.

Mục tiêu của Olympic Indonesia là lọt vào VCK U23 châu Á. Chúng tôi nằm cùng bảng cùng Hàn Quốc, Brunei cùng Timor Leste và hy vọng sẽ giành vị trí nhì bảng sau đội mạnh là Hàn Quốc”.

Trung vệ Quế Ngọc Hải: “Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng tất cả các cầu thủ đều muốn ra sân thể hiện khả năng của mình. Bàn thắng tại AFF Suzuki Cup đã là quá khứ tôi và các đồng đội đều muốn ra sân và giành chiến thắng trước Indonesia.

Ghi bàn là điều mà tôi mong muốn trước mỗi trận đấu nhưng là một hậu vệ, nhiệm vụ trước tiên của tôi là phòng ngự. Ba trung vệ còn lại của của đội Olympic Việt Nam là Hoàng Lâm, Tiến Dũng, Mạnh Hùng mỗi người có một điểm mạnh, điểm yếu nhanh và việc đá với cầu thủ nào là do HLV trưởng sắp xếp".

Tiền vệ Evan Dimas: “Olympic Việt Nam là một đội bóng tốt và có hai cầu thủ tôi đánh giá rất cao là Tuấn Anh và Công Phượng. Tiền đạo Văn Toàn của Olympic Việt Nam cũng là một cầu thủ tấn công tốt và tôi hy vọng sẽ được thi đấu cùng cậu ấy.

Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng khi gặp lại họ trong trận đấu ngày mai. Khi chúng tôi thi đấu tại giải league của Indonesia tôi không cảm thấy áp lực nào vì cuộc sống của tôi là bóng đá, dù thi đấu tại giải đấu nào cũng vậy”.


Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm