Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc SHB.Đà Nẵng: 'Dù thế nào cũng không sa thải Huỳnh Đức'

20/01/2015 11:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng sông Hàn đã khởi đầu mùa giải 2015 bằng 3 trận thua liên tiếp. Thành tích kém cỏi này đang khiến dư luận băn khoăn về vị trí của HLV Huỳnh Đức.

Trước câu hỏi này, ông Bùi Xuân Hòa khẳng định: “Quan điểm của lãnh đạo SHB.Đà Nẵng là dù thế nào thì cũng không có chuyện HLV Lê Huỳnh Đức bị sa thải”.

* 3 trận thua liên tiếp đã khiến nhiều ý kiến hồ nghi SHB.Đà Nẵng có vấn đề về tư tưởng. Ông đánh giá gì về vấn đề này?

- Dư luận có quyền đặt dấu hỏi nghi ngờ nhưng tôi khẳng định SHB.Đà Nẵng thua 3 trận vùa qua đơn thuần vì chuyên môn chứ không hề có vấn đề tư tưởng.

Thực tế, chúng tôi đã lường trước được những khó khăn về chuyên môn của đội bóng ngay sau Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Những mùa giải trước, thành tích của SHB.Đà Nẵng phụ thuộc nhiều vào ngoại binh, vì thế khi ngoại binh không hay lại bị hạn chế, cùng với việc cầu thủ nội đang ở giai đoạn chuyển giao nên khó khăn là chuyện phải đến. Trong bối cảnh hiện nay, nếu chúng tôi sở hữu một cầu thủ ngoại như Merlo thì mọi thứ sẽ khác

* Ông có nghĩ lẽ ra thành tích của SHB.Đà Nẵng đã tốt hơn nếu gặp may mắn về lịch thi đấu và cả những tình huống trong trận đấu?

- Cũng có phần đúng như vậy! Nếu trận ra quân chúng tôi thắng hoặc ít nhất không thua Thanh Hóa thì có thể mọi chuyện đã khác khi về sân nhà gặp SLNA. Riêng thất bại trên sân Bình Dương là kết cục mà toàn đội đã xác định.  

Trong bóng đá, yếu tố may mắn luôn rất quan trọng và rõ ràng SHB.Đà Nẵng đã thiếu may mắn trong 2 trận thua đầu. Chúng tôi có lợi thế dẫn bàn nhưng để đối phương gỡ rồi vượt lên. Thậm chí ở trận gặp Thanh Hóa, chúng tôi được hưởng penalty nhưng không tận dụng được cũng vì kém may mắn.

* Trong 3 trận đấu đã qua, chiếc băng đội trưởng được HLV Lê Huỳnh Đức lần lượt trao cho Nguyên Sa và Vũ Phong cũng là chuyện đáng để dư luận quan tâm?

- Thực ra chẳng có gì to tát ở đây cả. Việc Lê Huỳnh Đức trao băng đội trưởng cho Vũ Phong là muốn tạo cho cầu thủ này sự phấn chấn tinh thần khi anh trở lại thi đấu với đội bóng cũ mà thôi.

Như tôi đã nói, nội bộ SHB.Đà Nẵng không hề có chuyện bất ổn. Các cầu thủ ai cũng khát khao chiến thắng cả chứ đá thua hoài họ không bị áp lực chắc? Mà đá thắng họ có quyền lợi về lương, thưởng nữa cơ mà.

* Theo ông, sau 3 trận thua, cơ hội vào top 3 của SHB.Đà Nẵng thế nào? Lãnh đạo đội bóng có giải pháp gì để vượt qua giai đoạn khó khăn này?

- Đến lúc này có thể nói việc xếp hạng cao với SHB.Đà Nẵng là khó. Nói vậy không phải bi quan nhưng nhìn vào thực lực thì chúng tôi xác định phải tính từng trận thôi.

Điều quan trọng nhất với SHB.Đà Nẵng lúc này là trấn an tư tưởng cho VĐV. Chúng tôi biết cầu thủ đang đánh mất sự tự tin. Để làm được điều đó thì chúng tôi cần 1, 2 trận thắng trong thời gian tới.

* Ông có chia sẻ gì với HLV Lê Huỳnh Đức lúc này? Việc HLV Lê Huỳnh Đức gắn bó khá lâu với SHB.Đà Nẵng liệu có là điều không tốt?

- Tôi không muốn chia sẻ trên báo chí về vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ Huỳnh Đức đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Bóng đá có thắng, có thua. Nếu thất bại mà bỏ chạy thì ai làm HLV chẳng được.

Quan điểm của lãnh đạo SHB.Đà Nẵng là dù thế nào thì không hề có chuyện HLV Lê Huỳnh Đức bị sa thải. Anh Đức đã và đang làm rất tốt công việc của mình.

Còn việc HLV Lê Huỳnh Đức gắn bó lâu dài với SHB.Đà Nẵng là điều tốt chứ tại sao không. Ông Ferguson gắn bó 27 năm với Manchester United và thành công vang dội đấy thôi.

* Ông đánh giá thế nào về hai đối thủ sắp tới của SHB.Đà Nẵng, đặc biệt là Hà Nội.T&T?

- Rõ ràng với SHB.Đà Nẵng lúc này gặp đối thủ nào cũng rất khó khăn. Hà Nội.T&T có lực lượng mạnh, đồng đều và có phong độ tốt hơn. Nếu chúng tôi giành kết quả khả quan trước Hà Nội.T&T thì chuyến làm khách trước HA.GL sẽ dễ dàng hơn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mẫu Đơn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm