Olympic Việt Nam - Olympic Indonesia: Duyên nợ từ thời U19

09/03/2015 12:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ là một trận giao hữu, ý nghĩa thắng thua không phải quan trọng nhất nhưng tự bản thân cầu thủ 2 đội Olympic Việt Nam và Indonesia đều xác định sẽ ra sân thi đấu một trận hết mình.

Thậm chí, đội trưởng Evan Dimas Darmono còn muốn đòi lại món nợ trước Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, khi họ từng đối đầu nhau một năm về trước dưới màu áo U19 mỗi nước.

Có mặt tại buổi họp báo trước trận đấu, tiền vệ Evan Dimas Darmono bày tỏ: “Tôi nhớ rất rõ 2 cầu thủ rất hay của Olympic Việt Nam là số 10 Công Phượng và số 8 Tuấn Anh. Hy vọng chúng tôi có dịp đọ sức trong trận đấu giao hữu này và tôi cũng muốn vượt qua họ. Tại giải đấu ở Brunei năm ngoái, họ đã từng thắng chúng tôi”.



Nhiều cầu thủ Olympic Indonesia trường thành từ lứa U19 dự giải U19 Đông Nam Á 2013

Không riêng gì Tuấn Anh, Công Phượng mà cầu thủ được mệnh danh là “Messi xứ Vạn đảo” còn có ấn tượng đặc biệt với Văn Toàn, tiền đạo mang áo số 9 của U19 Việt Nam trước kia và cũng có tên trong thành phần đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự trận giao hữu vào lúc 19h00 tối nay trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Còn nhớ, tại Cúp Hassanal Bolkiah tổ chức tại Brunei hồi tháng 8 năm 2014, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Sơn, Hồng Duy, Thanh Tùng trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Indonesia với tỷ số 3-1 đồng thời trả món nợ thua chính đối thủ ở loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 1 năm trước đó. Thế nên, không có gì lạ khi Evan Dimas Darmono cũng muốn đòi nợ.

Trong đội hình Olympic Indonesia mà HLV Aji Santoso mang sang Việt Nam lần này những cầu thủ trưởng thành trong màu áo U19 Indonesia, từng có cơ hội đối đầu lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn trong 2 năm liên tiếp trước đó  ở các năm 2013 và 2014 ngoài Evan Dimas Darmono còn có thủ môn Ravi Murdianto, hậu vệ Putu Gede Juni Antara, tiền vệ Paulo Oktavianus Sitanggang, tiền đạo Ilham Udin Armaiyn, Muchlis Hadi Ning Syaifulloh. Thế nên, có thể nói đây là một cuộc đối đầu duyên nợ của những tài năng trẻ mà nền bóng đá Việt Nam và Indonesia đang sở hữu.

Có một điểm đáng lưu ý là Evan Dimas Darmono đã từng được triệu tập lên đội tuyển Indonesia tham dự AFF Cup 2014 nhưng cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam của lứa Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng… vẫn chưa tới.

Ngay ở giải đấu quốc nội, trong màu áo HAGL, Công Phượng và 8 đồng đội khác có trong thành phần đội Olympic tập trung lần này đang phải nỗ lực tối đa để đối chọi với sức ép từ nhiều phía để khẳng định chỗ đứng của bản thân.

Trong khi đó, với cầu thủ cùng trang lứa là Evan Dimas Darmono hiện đang thi đấu cho CLB Persebaya Surabaya thì không có bất kỳ áp lực nào.

“Bóng đá là cuộc sống của tôi, dù thi đấu ở Indonesia League hay bất cứ giải đấu nào tôi cũng không cảm thấy áp lực”, tiền vệ  Evan Dimas Darmono khẳng định.

Evan Dimas Darmono đang là nhân tố chủ chốt của Olympic Indonesia trên hành trình tìm kiếm một vị trí tại VCK U23 châu Á 2016. Tương tự như vậy, Tuấn Anh hay Công Phượng cũng được kỳ vọng rất nhiều dưới màu áo Olympic Việt Nam.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm