Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh sắp ra đi, thể thao TP.HCM đối mặt với nguy cơ 'chảy máu tài năng'

05/01/2024 08:59 GMT+7 | Thể thao

Sau môn bóng đá nữ đang đối diện nguy cơ hàng loạt tài năng, thể thao TP.HCM tiếp tục đau đầu khi Lê Tú Chinh quyết định rời đội tuyển.

Đây là quyết định được Tú Chinh đề xuất và lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM cũng không thể giữ chân VĐV mình đào tạo. VĐV được đặt biệt danh "Nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á khi giành nhiều HCV 100m, 200m về cho thể thao Việt Nam nhiều năm qua không muốn tiếp tục gắn bó với đơn vị TP.HCM kể từ sau năm 2023.

"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh chia tay điền kinh TP.HCM - Ảnh 1.

Tú Chinh sẽ đầu quân cho đơn vị mới từ năm 2024. Ảnh: NV

Tú Chinh đã được đơn vị khác đặt vấn đề và cô cũng đã bị thuyết phục. Dù vẫn còn 2 năm hợp đồng nhưng phía TP.HCM cũng không thể giữ Tú Chinh khi tư tưởng VĐV sinh năm 1997 không còn muốn ở lại.  

"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh chia tay điền kinh TP.HCM - Ảnh 2.

Tú Chinh trong quá trình tập hồi phục với HLV Thanh Hương. Ảnh: NV

Tú Chinh sẽ cùng với đơn vị mới trải qua buổi làm việc với ngành thể thao TP.HCM để chính thức được ra đi. Khi chính thức có văn bản đồng thuận từ các bên, Tú Chinh mới đủ điều kiện để thi đấu cho đơn vị mới.

Bản thân Tú Chinh có thể kỳ vọng ngoài môi trường thử thách mới, cô sẽ có một khoản thu nhập tốt và có thể là cuối cùng trong sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp của mình. 

Cái đích mà Tú Chinh và đơn vị chủ quản mới hướng tới sẽ là các giải đấu trong nước, bên cạnh các kỳ SEA Games. Đặc biệt, Đại hội thể thao toàn quốc 2026 cũng có thể là đấu trường mà Tú Chinh được đặt chỉ tiêu thành tích.

VĐV sẽ bước sang tuổi 27 trong năm nay ra đi là điều tiếc nuối cho thể thao đỉnh cao TP.HCM. Bởi lẽ ở kỳ Đại hội lần 10 vào 2 năm nữa, Tú Chinh trên lý thuyết có thể gặt hái 2-3 HCV cho tổ chạy ngắn TP.HCM. VĐV này cũng là một trong những biểu tượng thành công của thể thao TP.HCM. 

2 năm trước, Lê Tú Chinh bị chấn thương nặng và được tạo điều kiện để phẫu thuật thành công. Tú Chinh đã trở lại vào năm ngoái và giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có 1 HCB SEA Games 32. Tú Chinh hiện tại vẫn chưa thể đạt được phong độ tốt nhất và nỗi ám ảnh chấn thương là điều cô phải vượt qua ở chặng tiếp theo của sự nghiệp.

Sự ra đi của Tú Chinh cũng khiến ngành thể thao TP.HCM đối diện với bài toán hóc búa về giữ chân tài năng. Hiện tại, người làm thể thao thành phố cũng đang phải vận động nguồn kinh phí để giữ chân nhiều trụ cột của đội tuyển bóng đá nữ. HLV Đoàn Thị Kim Chi giúp CLB nữ TP.HCM 1 vô địch quốc gia 8 trong 9 mùa giải gần nhất cũng đang trong quá trình đàm phán để ở lại đội bóng làm nên thương hiệu mình. 

Nhiều địa phương đang có chủ trương kêu gọi nhân tài để phát triển thể thao tỉnh nhà, trong đó cái đích hướng tới là Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Do đó, những VĐV tài năng, trong độ tuổi phát triển được không ít nơi để ý, mời về đầu quân nhằm thi đấu, lấy thành tích cao ở kỳ Đại hội lớn diễn ra 2 năm nữa. 

Vấn đề này cũng là bình thường trong xu thế phát triển của thể thao thành tích cao. Và các VĐV cũng ít nhiều được hưởng lợi từ tài năng và nỗ lực của họ. Vấn đề quan trọng là sự chuyên nghiệp của các bên thể hiện qua các văn bản làm việc trên tinh thần đồng thuận. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm