Những điểm mới khiến khán giả không thể bỏ lỡ 'Dune: Part Two'

03/03/2024 11:00 GMT+7 | Giải trí

Sự trở lại của Dune: Part Two đang khiến khán giả vô cùng háo hức. Sau thành công bùng nổ với 6 tượng vàng Oscar danh giá, loạt phim Dune trở lại và chính thức đưa người xem bước vào cuộc chiến gay cấn, bùng nổ nhằm tranh giành quyền lực và hòa bình.

So với phần phim đầu tiên, Dune: Part Two sẽ mang đến những cuộc chinh chiến cấp thiên hà đầy choáng ngợp, mãn nhãn cùng một cốt truyện kịch tính, cảm xúc, mang đến trải nghiệm điện ảnh tiệm cận hoàn hảo.

Dàn nhân vật mới hấp dẫn, có cả "nàng thơ" Anya Taylor-Joy

Những điểm mới khiến khán giả không thể bỏ lỡ 'Dune: Part Two' - Ảnh 1.

Anya Taylor-Joy cũng góp mặt trong phim "Dune: Part Two"

Hành trình của Dune: Part Two sẽ mở rộng hơn so với phần 1, đồng nghĩa với việc dự án lần này sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện. Đầu tiên là màn góp mặt của nữ diễn viên Florence Pugh trong vai Công chúa Irulan, con gái của Hoàng đế Shaddam IV. Cô là một nhà chiến lược xuất sắc - một trong những "học trò" tiềm năng mà Mẹ Chí tôn Mohiam vô cùng tự hào.

Trong khi đó, diễn viên gạo cội Christopher Walken sẽ vào vai "phản diện" giấu mặt khét tiếng của phần phim đầu tiên - Hoàng đế Shaddam IV. Ẩn sâu trong bóng tối, chính Hoàng đế là người tiếp tay cho nhà Harkonnen gây nên cuộc thảm sát tiêu diệt cả Gia tộc Atreides trong phần đầu. Giờ đây, ông sẽ bước ra ánh sáng, thể hiện rõ tâm địa đen tối và khát khao quyền lực của mình.

Những điểm mới khiến khán giả không thể bỏ lỡ 'Dune: Part Two' - Ảnh 2.

Christopher Walken trong vai Hoàng đế Shaddam IV

Tài tử từng được đề cử Oscar Austin Butler cũng sẽ góp mặt trong phim với vai phản diện Feyd-Rautha Harkonnen, cháu trai của Nam tước Harkonnen và là người thừa kế ngôi cai trị Arrakis. Thêm vào đó, "Gambit Hậu" Anya Taylor-Joy cũng xác nhận sẽ góp mặt trong Dune: Part Two với vai diễn bí mật, hứa hẹn khiến người xem phải bất ngờ.

Cuộc "thánh chiến" mãn nhãn, hoành tráng và hấp dẫn bỏ xa phần 1

Đúng theo lời của đạo diễn Villeneuve, Dune: Part Two sẽ đóng vai trò như "phim chiến tranh", trong khi phần 1 là một màn giới thiệu hoành tráng. Những pha hành động, cháy nổ và chiến đấu trong phần 2 sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc, gay cấn và khó đoán hơn rất nhiều.

Không chỉ một, thêm nhiều Sâu Cát - biểu tượng của hành tinh Arrakis cũng sẽ xuất hiện trong phần phim mới. Đặc biệt trong dịp tái chiếu tại Việt Nam của phần phim đầu tiên, những hình ảnh về khoảnh khắc Paul Atreides lần đầu tiên cưỡi trên lưng Sâu Cát cũng nhận được rất nhiều lời khen đến từ khán giả.

Những điểm mới khiến khán giả không thể bỏ lỡ 'Dune: Part Two' - Ảnh 3.

Paul Atreides và Feyd-Rautha (phải)

Trong khi Paul gia nhập cùng tộc Fremen, thì ở phía ngược lại, gia tộc Harkonnen cũng đang có sự chuẩn bị đáng chú ý. Nam tước Vladimir chuẩn bị chọn ra người thừa kế, không chỉ cai trị Arrakis mà còn lãnh đạo đội quân chống lại sự đổ bộ của gia tộc Atreides sắp tới. Hiện tại trong 2 người cháu trai, Feyd-Rautha đang là người có khả năng cao hơn với sự tàn bạo đặc trưng của người nhà Harkonnen cùng bộ óc chiến lược nhanh nhạy. Theo ê-kíp, cuộc đối đầu giữa Paul và Feyd-Rautha, hay rộng hơn là giữa các gia tộc, sẽ là cuộc chiến giành lấy quyền thống trị, kiểm soát hương dược và cả báo thù.

Mở rộng "xứ cát" với những bối cảnh mới

Trong phần phim mới, bối cảnh bộ phim sẽ được mở rộng hơn rất nhiều. Khán giả được cùng Paul Atreides đi sâu vào những triền cát của Arrakis, nơi tộc người Fremen chiến đấu và trú ẩn. Trên hành trình của Mẹ Chí tôn mới - Lệnh bà Jessica, những cuộc phiêu lưu trên lưng Sâu Cát từ miền Bắc đến miền Nam Arrakis cũng mở ra nhiều khung cảnh choáng ngợp mới.

Những điểm mới khiến khán giả không thể bỏ lỡ 'Dune: Part Two' - Ảnh 4.

Cảnh giao chiến trong phim

Cùng màn "giao chiến" của các Đại gia tộc, khung cảnh nơi hành tinh Giedi Prime của nhà Harkonnen và Kaitan của Gia tộc Corrino cũng sẽ được khắc họa chi tiết, ấn tượng hơn rất nhiều so với phần 1. Tư duy thẩm mỹ sáng tạo và độc đáo của đội ngũ thực hiện sẽ khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chưa dừng lại ở đó, những bí ẩn về nhóm chiến binh Fremen cũng sẽ được "bóc tách" và được chú ý kĩ hơn trong phần 2. Việc Chani đóng vai trò quan trọng ra sao trong cuộc đời và quan điểm chiến đấu của Paul cũng sẽ được khắc họa nổi bật. Điều này đồng nghĩa với việc Zendaya sẽ có nhiều đất diễn hơn, thậm chí nhiều khoảnh khắc tình tứ cùng Timothée Chalamet hơn chỉ là những ảo ảnh trong viễn cảnh của nam chính. Chuyện tình của Paul & Chani sẽ là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của câu chuyện.

Dune: Part Two (tựa Việt: Dune: Hành tinh cát - Phần hai) khởi chiếu tại rạp từ ngày 1/3/2024.

Trailer mới nhất của phim "Dune: Part Two"

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm