Ottmar Hitzfeld: Bayern phải chịu nhiều áp lực hơn

23/05/2013 13:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận chung kết, HLV huyền thoại Ottmar Hitzfeld, người từng dẫn dắt cả Dortmund lẫn Bayern vô địch Champions League, đã chia sẻ một số nhận định về 2 đội bóng cũ.

HLV Hitzfeld từng giúp cả Dortmund lẫn Bayern vô địch Champions League.

Theo ông Hitzfeld, việc Bayern và Dortmund lọt vào chung kết là “một giấc mơ của bóng đá Đức”. Với vị HLV này, giấc mơ ấy càng đẹp hơn bởi ông từng là một phần máu thịt của cả 2 đội bóng.

Bayern và áp lực phải thắng

Khi được hỏi về cơ hội đăng quang của Bayern và Dortmund, ông Hitzfeld luôn tỏ thái độ trung lập, không muốn nghiêng về bất kỳ đội bóng nào bởi “Tôi có 6 năm tuyệt vời với Dortmund còn tại Bayern là 7 năm. Họ đều là những cột mốc tuyệt vời trong cuộc đời của tôi”. Theo vị HLV của tuyển Thụy Sỹ, “Bayern nhỉnh hơn đôi chút” nhưng “về cơ bản, cả 2 khá tương đồng. Dortmund đã nhiều lần đánh bại Bayern trong 3 năm qua. Phong độ trong ngày hôm đó sẽ quyết định”.

Với ông Hitzfeld, đội bóng nào lên ngôi cũng đều xứng đáng. Dortmund đã “vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh ở vòng bảng và cả những vòng tiếp theo”. Còn với Bayern, “đây là thời điểm thế hệ của Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm xứng đáng được tưởng thưởng. Chỉ với một chức vô địch quốc tế, họ cũng có thể viết nên một trang sử vĩ đại”.

Chiến lược gia người Đức cho rằng điểm mạnh của Dortmund là lợi thế tinh thần. “Dortmund không có gì để mất. Họ đã tiến xa hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Vượt qua được Malaga đã là một điều thần kỳ và việc họ vào chung kết mang tới rất nhiều cảm xúc”. Mới đây, Juergen Klopp cũng tiết lộ tinh thần là điều HLV này chú ý tới nhất. Thay vì cho các học trò học theo cách chơi của Barcelona, ông Klopp yêu cầu họ nuôi ngọn lửa khát khao chiến thắng như CLB Tây Ban Nha.

Ngược lại, Bayern đang phải chịu sức ép phải thắng khủng khiếp, nhất là sau 2 thất bại ở chung kết Champions League năm 2010 và 2012. “Không thể vô địch Champions League sẽ là một nỗi thất vọng khủng khiếp, như từng xảy ra tại Munich năm ngoái”. Nỗi đau ấy sẽ còn bị xát thêm bởi đối thủ lần này là Dortmund, kẻ thù không đội trời chung của Bayern. Tuy nhiên, ngay cả khi thất bại “Bayern cũng đã có một mùa giải để đời, phá vỡ tất cả các kỷ lục. Thành công này là độc nhất và sẽ không bị phai mờ”.

Bayern từng muốn mua Sammer

Gần đây, mối thâm thù giữa Bayern và Dortmund càng nghiêm trọng hơn khi “Hùm xám” cuỗm Mario Goetze từ “Vàng-Đen”. HLV Klopp, nhiều quan chức lẫn các cầu thủ Dortmund đã thẫn thờ tới mất ngủ vì tin này. Trên sân bóng, ở vòng 32, cả 2 đội, chơi fair-play nhất Bundesliga, đã có những pha đấu võ quyết liệt. Còn trước báo giới, CEO Hans Joachim Watzke đã chỉ trích Bayern luôn tìm mọi cách để làm suy yếu Dortmund.

Tuy nhiên, ông Hitzfeld cho rằng Bayern chỉ đơn thuần muốn mua các cầu thủ giỏi nhất chứ không có ý làm hại Dortmund. “Dĩ nhiên Dortmund sẽ bị ảnh hưởng còn Bayern sẽ mạnh lên. Nhưng Dortmund sẽ mua các ngôi sao giỏi nhất từ các đội khác. Đây là kinh tế thị trường tự do, tất cả đều theo quy luật”. Theo vị HLV 64 tuổi, từ thời ông còn dẫn dắt Dortmund, “Bayern đã hỏi mua Sammer, Reuter và Freund”.

Khi được hỏi mùa tới, Pep Guardiola cần làm gì khi Bayern đã thi đấu quá xuất sắc, ông Hitzfeld đã đưa ra lời khuyên: “Cậu ấy cần nhìn về phía trước. Cậu ấy được tiếp quản một đội bóng hàng đầu thế giới và có thể phát triển nó, mang về nhiều danh hiệu hơn nữa. Không được phép nhìn lại, phải hướng tới tương lai”. Theo ông Hitzfeld, “Bayern có đủ tiềm năng để thống trị bóng đá châu Âu trong những năm tới”.

Chiến lược gia này cũng dành những lời có cánh cho các ngôi sao đang chơi bóng tại Bundesliga. “Goetze là một tài năng của thế kỷ” còn “Franck Ribery và Robert Lewandowski có cơ hội để giành Quả bóng vàng thế giới”.

Trần Khánh An (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

5 Ông Hitzfeld đã giành được 5 danh hiệu cùng Dortmund gồm 2 Đĩa bạc (1995 và 1996), 2 Siêu cúp Đức và một chức vô địch Champions League 1997.

13 Ông Hitzfeld đã giành được 13 danh hiệu cùng Bayern gồm 5 Đĩa bạc, 3 cúp Quốc gia, 4 cúp Ligapokal (tương đương Siêu cúp), một cúp Liên lục địa và một chức vô địch Champions League 2001.

6 Ngoài 18 danh hiệu nói trên, ông Hitzfeld còn vô địch cúp Quốc gia Thụy Sỹ năm 1985 cùng Aarau và 5 danh hiệu khác (2 chức vô địch Quốc gia, 2 cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp Thụy Sỹ) cùng Grasshopper.

Hitzfeld: Thành công nhờ... toán học

Khi còn trẻ, bên cạnh việc tung hoành trên sân cỏ, ông Ottmar Hitzfeld cũng dành thời gian cho việc học tập, cụ thể là trở thành... giáo viên dạy toán. Sau khi giải nghệ, dù chọn con đường HLV nhưng thực tế, ông Hitzfeld cũng ứng dụng khá nhiều kiến thức của toán học vào bóng đá mà lối chơi khoa học, chặt chẽ của Dortmund và Bayern trước đây là minh chứng. Năm 2007, HLV này từng phát biểu: "Tôi ước mình biết nhiều quy tắc toán học hơn nữa để có thể ứng dụng chúng vào bóng đá".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm