Ngọc Trinh bị bắt, luật sư nói gì?

20/10/2023 10:09 GMT+7 | Giải trí

Mới đây, đoạn video Ngọc Trinh nghe lệnh tạm giam từ phía Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM được công bố.

Theo báo Người Lao Động, bị can Trần Thị Ngọc Trinh (là người mẫu, diễn viên, sinh năm 1989, ngụ tại TP. Thủ Đức) và bị can Trần Xuân Đông (sinh năm 1987) nhận quyết định khởi tố, bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng. 

Ngọc Trinh tại cơ quan công an

Được biết, vào chiều 19/10 vừa qua, công an TP HCM đã khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt tạm giam đối với Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. 

Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Điều 314, 318 Bộ luật Hình sự. 

Các quyết định được đề cập ở trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ngọc Trinh thất thần khi nghe lệnh tạm giam - Ảnh 2.

Ngọc Trinh thất thần khi nghe lệnh tạm giam - Ảnh 3.

Ngọc Trinh và Xuân Đông tại trụ sở công an, nghe lệnh tạm giam từ phía Công an TP. HCM

Theo đó, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông bị khởi tố vì liên quan đến vụ tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe motor với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, cho quay video rồi xử lý, biên tập lại để đăng tải lên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, qua điều tra cho thấy, giấy tờ của chiếc xe xuất hiện trong clip là giấy tờ giả. Ngọc Trinh cũng không có bằng lái xe A2.

Trả lời câu hỏi Ngọc Trinh sẽ có thể đối diện mức án nào, luật sư Nguyễn Thị Nga - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết:

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh về tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại khoản 1 Điều này quy định người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như phạm tội có tổ chức, dùng hung khí, vũ khí hoặc có hành vi phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng, xúi giục người khác gây rối, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng, hoặc tái phạm nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều 318 thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

Duy An (Tổng hợp)/ Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm