Ngày Tuấn Anh rời HAGL, đội bóng bầu Đức không còn tuyển thủ nào

13/03/2024 06:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lần đầu tiên kể từ sau AFF Cup 2014, danh sách của đội tuyển Việt Nam tập trung cho một giải đấu chính thức đã không hề có một cái tên nào đến từ HAGL. Ngay cả khi Tuấn Anh không bị chấn thương để góp mặt, thì anh cũng đã là cầu thủ thuộc biên chế Nam Định.

Sự có mặt của những Văn Thanh, Văn Toàn, Triệu Việt Hưng hay thậm chí là trường hợp của Công Phượng cho chúng ta một kết luận: Chất lượng của cầu thủ HAGL không tồi. Điều này cũng là cách để giải thích cho việc HLV Troussier triệu tập đến 8 cầu thủ của đội đang xếp áp chót Thể Công Viettel. Đội có thể yếu, nhưng cầu thủ thì vẫn ổn, đại loại vậy.

Vậy nên lại càng "xót" cho các cầu thủ đã "dành cả thanh xuân để trụ hạng" tại HAGL. Đây là chuyện hoàn toàn khác với trường hợp của nhóm cầu thủ đến từ Thể Công. Thứ hạng hiện tại của họ có thể chỉ tạm thời, có thể thay đổi tại lượt về. Vì thực tế mùa trước họ còn về đích hạng 3, mùa trước nữa hạng 4 và trước đó là nhà vô địch V-League. Ngược lại, từ lúc lên đá V-League năm 2015 đến nay, HAGL chỉ cố gắng tránh việc phải xuống hạng kể cả khi được dẫn dắt bởi cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Kiatisuk.

Như chính HLV hiện tại của họ là ông Vũ Tiến Thành nhận định, để Tuấn Anh rời phố Núi là "tốt cho cậu ấy". Phải đến bây giờ người ta mới chấp nhận điều này, vì vậy hãy hình dung nếu các cầu thủ thuộc lứa U10 năm 2015 được ra đi sớm hơn thay vì phải đợi đến tuổi 28 như hợp đồng thì mọi thứ còn tốt hơn cho họ và cả với đội tuyển ra sao. 

Ngày Tuấn Anh rời HAGL - Ảnh 1.

Sự có mặt của Tuấn Anh tại CLB Nam Định là một cột mốc rất buồn với HAGL. Ảnh: Song Ngọc

Thật ra không cần phải "giá như". Việc các cầu thủ rời HAGL và vẫn giữ được suất đá tại đội tuyển quốc gia dưới 2 triều HLV khác nhau cũng đã là sự xác nhận. Chỉ tiếc một điều là họ ra đi muộn quá.

Lấy trường hợp của Tuấn Anh, tiền vệ này đến với Nam Định trong tình trạng chấn thương, và với tiền sử nhiều lần chấn thương đến phải mổ trước đó, thì kể cả khi hòa nhập với đội bóng mới thì khả năng vươn đến đỉnh cao của Tuấn Anh vẫn sẽ rất khó. 

Cũng nhân chuyện nhiều cầu thủ từng của HAGL vẫn được HLV Troussier trọng dụng, bao gồm Công Phượng, thì có thể thấy nhà cầm quân người Pháp không có ý thay đổi mọi thứ của người tiền nhiệm Park Hang Seo như một số lời đồn đoán.

Cuối thời HLV họ Park, các cầu thủ HAGL thường xuyên ngồi dự bị, nhưng khi ông Troussier đến thì đa số họ khi được triệu tập lại thường được đá chính. Và khi đội tuyển đang cần sự tập trung mạnh mẽ nhất cho 2 trận đấu quyết định với Indonesia thì chính những sự có mặt của họ sẽ là bệ đỡ cho niềm tin.

Mặc dù vẫn có nhiều cầu thủ trẻ được gọi trong đợt tập trung lần này, nhưng có thể dự báo là HLV Troussier đang tính toán thận trọng hơn trong 2 trận cầu "xanh chín" sắp tới với dàn cựu binh.

Có thể cuộc trẻ hóa ở đội tuyển sẽ dang dở, nhưng qua chuyện của Tuấn Anh, của các cựu cầu thủ HAGL, thì cũng cần phải thấy rằng điều quan trọng của bóng đá Việt Nam lúc này là làm sao sử dụng tốt những con người chưa quá thời thanh xuân, hơn là tìm kiếm một cuộc phiêu lưu nhân sự. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm