Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo Đức và Pháp

16/06/2023 08:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/6, ông Dmitry Peskov, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, cho biết những tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc muốn đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy khả năng này có thể xảy ra.

Ông Peskov nêu rõ: “Cả ông Scholz và Macron - họ đã nhiều lần nói về điều này, và tất nhiên, họ đang nói nhiều hơn về một ý tưởng có thể thực hiện”. Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh giao tiếp có mục đích là cách thức hoàn toàn bình thường trong quan hệ quốc tế, thậm chí trong cả những thời điểm khó khăn nhất, việc liên lạc giữa các nguyên thủ là điều bình thường.

Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo Đức và Pháp - Ảnh 1.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức đã điện đàm 11 lần kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó có 3 lần theo hình thức ba bên với sự tham gia của cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hầu hết các liên hệ này diễn ra vào mùa Xuân năm ngoái. Lãnh đạo Nga và Đức nói chuyện qua điện thoại lần cuối vào ngày 2/12/2022. Cuộc gặp mặt trực tiếp cuối cùng của các nhà lãnh đạo diễn ra tại Điện Kremlin vào ngày 15/2/2022.

Tổng thống Macron cũng nhiều lần khẳng đinh nối lại các cuộc đối thoại với Nga là không thể thiếu để giải quyết khủng hoảng Ukraine và đảm bảo an ninh cho châu Âu.

Quang Vinh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm