Nếu nghe theo Ralf Rangnick, MU đang sở hữu dàn sao 'khủng'

24/08/2023 06:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhìn lại, lẽ ra MU nên hành động theo khuyến nghị của Ralf Rangnick khi phần nhiều cầu thủ mà HLV người Đức giới thiệu giờ khoác áo các đội bóng khác và giá trị chuyển nhượng rất cao.

Những người ủng hộ MU sẽ không nhìn lại quãng thời gian ở Old Trafford của Ralf Rangnick một cách dễ chịu, mặc dù ông đã làm tất cả những gì có thể để giúp CLB hướng tới một tương lai nổi bật hơn.

HLV 65 tuổi người Đức, hiện đang dẫn dắt đội tuyển Áo, đã được bổ nhiệm làm HLV tạm thời của MU vào tháng 11/2021, nhưng không chứng tỏ được giá trị của mình. Ông sẵn sàng ở lại với vai trò cố vấn để hỗ trợ Erik ten Hag trong mùa giải đầu tiên ở Anh, nhưng rồi lại ra đi ngay sau khi HLV người Hà Lan đến sau khi không tìm được tiếng nói chung với Ten Hag. Điều đáng nói là Rangnick chịu trách nhiệm về vấn đề chuyển nhượng tại RB Leipzig và Red Bull Salzburg, nhưng ông đã không để lại dấu ấn gì ở Manchester. Thực ra, có rất nhiều cái tên mà ông đã giới thiệu cho MU, nhưng không hợp đồng nào trong số đó thành hiện thực.

Thế mới nói, nếu Josko Gvardiol và Christopher Nkunku đến từ RB Leipzig; Alvaro Morata, Luis Diaz, Dusan Vlahovic hay thậm chí là Erling Haaland, MU giờ có lẽ đã có một bộ mặt hoàn toàn khác vào thời điểm này. Vậy, những người mà Rangnick gợi ý MU mua bây giờ đang ở đâu và chơi thế nào?

Enzo Fernandez

Trước khi đồng đội mới Moises Caicedo phá kỉ lục về giá trị chuyển nhượng, Fernandez đã ký hợp đồng với đội bóng Tây London với mức phí kỉ lục lúc bấy giờ là 106,8 triệu bảng Anh.

Cầu thủ 22 tuổi này chỉ chơi một số trận hạn chế cho Benfica trước khi ra đi, nhưng đã cho thấy trong một Chelsea đang gặp khó khăn, anh có thể có tầm ảnh hưởng như thế nào. Fernandez cũng là một trong những người chơi tốt khi bắt đầu mùa giải này. Trên đấu trường quốc tế, Fernandez là một phần quan trọng trong đội hình vô địch World Cup 2022 của Lionel Scaloni ngay cả khi Lionel Messi thu hút hết sự chú ý.

Nếu MU nghe theo Ralf Rangnick… - Ảnh 1.

MU lẽ ra đã có thể xây dựng được một đội hình mạnh từ những cầu thủ mà Ralf Rangnick đã giới thiệu

Josko Gvardiol

Đối thủ không đội trời chung của MU, Man City, đã nắm lấy cơ hội có được trung vệ được thèm muốn. Mặc dù còn trẻ, Gvardiol đã tỏa sáng trong màu áo Croatia tại World Cup 2022 và xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, đồng thời khiến giá chuyển nhượng của anh tăng vọt.

Phải thừa nhận Gvardiol là một tài sản quý giá cho CLB trước đây của anh là RB Leipzig, chơi 87 trận trong thời gian anh ở Đức, với 59 trong số đó là ở Bundesliga  và hiện được kì vọng sẽ đưa lối chơi của anh lên một tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.

Julian Alvarez

Mặc dù chỉ chơi ở vị trí thứ hai sau Erling Haaland trong thời gian khoác áo Man City, Alvarez được nhiều người đánh giá là một tiền đạo xuất sắc - và xứng đáng như vậy. Anh đã lọt vào mắt xanh của nhiều CLB khi còn chơi cho River Plate ở quê hương Argentina sau khi ghi 85 bàn sau 122 trận và tiếp tục cho thấy phong độ đó ở Anh khi ghi 18 bàn và có 6 pha kiến tạo trong 53 lần ra sân cho Man City.

Được ví như là bản sao của Sergio Aguero - phần lớn nhờ vào chiều cao và quốc tịch của anh - Alvarez dễ dàng trở thành lựa chọn thứ hai tốt nhất của Premier League và do đó, sẽ đá chính ở hầu hết các đội bóng khác.

Luis Diaz

Diaz đã bỏ lỡ giai đoạn hay nhất của mùa giải 2022-23 do chấn thương, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, MU đã mắc phải một sai lầm tồi tệ khác ở đây. Cầu thủ người Colombia là ánh sáng rực rỡ trong mùa giải đầy khó khăn của Liverpool, ghi tổng cộng 5 bàn sau 21 lần ra sân.

Trước khi trở thành bản hợp đồng mùa đông của Jurgen Klopp vào năm 2022, anh là một trong những động lực của Porto, ghi 41 bàn thắng và 19 đường kiến tạo cho đội bóng Bồ Đào Nha và vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Rangnick để mắt tới anh.

Erling Haaland

Điều này sẽ để lại cảm giác đau đớn cho các tín đồ của Old Trafford. Cầu thủ người Na Uy trở thành một trong những tay săn bàn lợi hại nhất thời gian gần đây và là ngôi sao của Man City mùa trước. Haaland ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Premier League và ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải so với bất kì cầu thủ nào ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Sức mạnh ghi bàn của Man City trước khung thành có thể đã được mua với giá rẻ dưới triều đại của Rangnick, và điều đó cũng sẽ làm giảm bớt điểm yếu trong khả năng ghi bàn của MU. Tiếc là mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.

Nếu MU nghe theo Ralf Rangnick… - Ảnh 2.

Ralf Rangnick được coi là một phần của dự án dang dở và thất bại của MU

Konrad Laimer

Khi mùa giải 2021-22 sắp kết thúc, rõ ràng Old Trafford đang rất cần lực lượng tiếp viện và đó là lí do Konrad Laimer được để mắt tới.

Cầu thủ này cũng thu hút được sự chú ý từ Bayern Munich, đội bóng mà sau đó anh đã kí hợp đồng, nhưng MU có thể đã tiết kiệm cho mình cả tiền bạc lẫn rắc rối nếu họ quyết định mua anh khi Rangnick giới thiệu cầu thủ người Áo.

Sự nghiệp ở Bavaria của Laimer vẫn chưa khởi sắc, nhưng anh là trụ cột của RB Leipzig khi ghi 15 bàn và có 19 pha kiến tạo sau 190 trận.

Alvaro Morata

Morata, 30 tuổi, lang bạt khắp nơi, từng thi đấu cho Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và Chelsea, mặc dù anh vẫn chưa khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc của châu Âu. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi được 196 bàn thắng và có 77 đường kiến tạo trong 543 trận đấu của mình, nhưng lẽ ra anh có thể có lần thứ hai thi đấu ở Anh và khoác áo đội bóng 13 lần vô địch Premier League.

Christopher Nkunku

Bây giờ ở Chelsea, Nkunku lẽ ra đã có thể đã trở thành bản hợp đồng đầu tiên của MU trong kỉ nguyên Ten Hag sau khi trở thành một trong những ngôi sao đáng chú ý của RB Leipzig trong một thời gian.

Cầu thủ người Pháp đã có rất nhiều CLB tên tuổi theo đuổi để có được chữ kí của anh ấy khi anh dẫn dắt Leipzig lọt vào Top 4 trong các mùa giải liên tiếp từ 2021-2023 và ghi được tổng cộng 70 bàn thắng trong thời gian ở CLB. Cầu thủ đa năng 25 tuổi hiện không thi đấu vì chấn thương đầu gối nhưng sẽ trở lại để cho thấy lí do tại sao MU lại đưa ra quyết định sai lầm vào tháng 11.

Dusan Vlahovic

Tiền đạo đã không thể đến MU để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Vlahovic là một trong những tiền đạo hàng đầu của Serie A, ghi 62 bàn sau 141 trận, mặc dù vẫn chưa thử thách bản thân ở bất kì giải đấu nào trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Anh đã có cơ hội khi Rangnick giới thiệu anh như một trong những cái tên mà MU nên quan tâm. 

Trong khi Erik ten Hag có vẻ như không cần đến tiền vệ Scott McTominay dù khu vực giữa sân của MU đang chơi không tốt ở mùa giải năm nay, đặc biệt trong trận thua Tottenham 0-2 mới đây, cầu thủ người Scotland lại được đánh giá cao dưới thời Ralf Rangnick. HLV tạm quyền của MU là một người hâm mộ cuồng nhiệt của McTominay, người có 30 lần ra sân ở Premier League trong mùa giải 2021-2022, chỉ kém David De Gea, Bruno Fernandes và Harry Maguire. Rangnick ngưỡng mộ đến mức ông đã xem sản phẩm của lò đào tạo MU là đội trưởng tương lai. "Anh ấy là một cậu bé học viện, năng lượng của anh ấy thật đáng kinh ngạc", Rangnick nói về McTominay vào tháng 1 năm ngoái. "Bây giờ anh ấy cũng bắt đầu ghi bàn và cũng có một số kĩ năng lãnh đạo. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong một vài năm nữa anh ấy sẽ là đội trưởng của MU".

 Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm