Phải dọn dẹp mớ hỗn độn chuyển nhượng của MU, nhiệm vụ của Ten Hag quá nặng nề

23/08/2023 13:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

David de Gea vẫn chưa thể tìm được một câu lạc bộ mới, chỉ có West Ham đã thể hiện sự quan tâm với Harry Maguire, trong khi Scott McTominay, Donny van de Beek, Eric Bailly và Brandon Williams đang tiến gần đến hạn chót chuyển nhượng ngày 1/9 tới với rất ít lựa chọn cho bến đỗ mới.

Fred đã rời sân Old Trafford kể từ cuối mùa trước, gia nhập Fenerbahce, trong khi Anthony Elanga (tới Nottingham Forest) và Alex Telles (Al Nassr) cũng đã ra đi. Phil Jones và Axel Tuanzebe vẫn chưa có CLB mới kể từ khi bị MU giải phóng.

"Nát" như đội hình MU

Tất cả họ đã tạo ra đúng một đội hình 11 cầu thủ đội 1 mà Erik ten Hag đã quyết định không còn cần nữa. 8 cầu thủ có kinh nghiệm đội 1, bao gồm Paul Pogba, Jesse Lingard và Juan Mata, đã rời Old Trafford mùa Hè năm ngoái sau khi Ten Hag được bổ nhiệm, trong khi Cristiano Ronaldo đã chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung vào tháng 11 năm ngoái.

Khi giông bão bắt đầu nổi lên trên Old Trafford sau thất bại 0-2 ở Tottenham, Ten Hag giờ đã hiểu gánh nặng mà ông phải chịu khi thừa hưởng một đội hình hỗn loạn từ hơn một năm trước. Đúng là Ten Hag cũng không hoàn toàn không có lỗi bởi một số bản hợp đồng mà ông đưa về cũng gây thất vọng như Antony hay Wout Weghorst.

Nhưng thực tế là ông đã loại bỏ 20 cầu thủ đội 1 kể từ khi nhận lời dẫn dắt MU cách đây chưa đầy 15 tháng, qua đó nhấn mạnh rõ rằng đội hình của câu lạc bộ đã trở nên tệ hại đến mức nào và cần thời gian để khắc phục. Tức là Ten Hag đang vừa phải xây dựng đội hình mới, vừa phải tìm cách thanh lý nhiều cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, nên sự đình trệ trong các kế hoạch của ông là có thể hiểu được.

9 cầu thủ đã gia nhập MU dưới sự chỉ đạo của Ten Hag, bao gồm cả cựu hậu vệ của MU Jonny Evans, người đã ký hợp đồng ngắn hạn sau khi rời Leicester City mùa Hè này. Evans rõ ràng là một bản hợp đồng tạm thời, được đưa vào để bù đắp sau sự ra đi của Maguire, nhưng sự xuất hiện của anh đã làm nổi bật những vấn đề trên khắp đội hình mà Ten Hag vẫn đang phải giải quyết. Sự thiếu hụt lựa chọn đáng tin cậy trong hàng ngũ dự bị đã buộc ông phải ký hợp đồng với một hậu vệ 35 tuổi vừa phải xuống hạng và ban đầu đã rời Old Trafford để tới West Brom cách đây 8 năm!

Nhiệm vụ nặng nề của Ten Hag: Dọn dẹp mớ hỗn độn chuyển nhượng của MU - Ảnh 1.

Ten Hag còn quá nhiều việc phải làm ở MU, nhất là chuyển nhượng

Nhưng để đánh giá thực sự về đội hình Ten Hag đã thừa hưởng, hãy xem có bao nhiêu trong những cầu thủ đã rời MU dưới sự quản lý của ông thực sự đã thi đấu ổn định ở câu lạc bộ mới của họ. Vấn đề sức khỏe của Pogba vẫn tiếp tục tại Juventus, khi tiền vệ người Pháp chỉ thi đấu 108 phút ở Serie A mùa trước, trong khi Lingard hiện không có câu lạc bộ sau mùa giải tệ hại ở Nottingham Forest. Mata hiện là một cầu thủ tự do sau khi bị Galatasaray giải phóng, Edinson Cavani hiện đang đá cho Boca Juniors sau khi ghi chỉ 7 bàn cho Valencia mùa trước và Nemanja Matic chỉ đá một năm tại AS Roma trước khi chuyển đến Rennes.

Thời gian sẽ cho biết những người ra đi trong mùa Hè này sẽ đi đến đâu sau khi rời Old Trafford, nhưng mặc dù nhiều CĐV của MU thúc giục câu lạc bộ ký hợp đồng mới với De Gea, không có CLB nào khác quan tâm tới thủ môn người Tây Ban Nha. Cả Real Madrid và Bayern Munich đều gặp khủng hoảng về thủ môn trong mùa Hè này, nhưng cả hai đội đều không tận dụng cơ hội để ký hợp đồng với De Gea miễn phí. Khó có khả năng Fred, Telles hoặc Elanga sẽ khiến Ten Hag suy nghĩ với những màn trình diễn xuất sắc tại câu lạc bộ mới của họ. Sự thiếu quan tâm của các đội hàng đầu với Maguire, Van de Beek, McTominay, Bailly và Williams nói lên mọi thứ về trình độ thực sự của đội hình United.

Ten Hag sẽ cần rất nhiều thời gian

Một CLB có thể chia tay đến 20 cầu thủ trong vòng ba kỳ chuyển nhượng cho thấy họ đang trả giá vì chính sách chuyển nhượng sai lầm trong nhiều năm. Ten Hag được giao nhiệm vụ tái thiết MU, nhưng rõ ràng không có đội bóng nào có thể thực hiện những thay đổi hàng loạt như vậy mà không gặp sóng gió.

Cách tốt nhất để đo lường chất lượng cầu thủ của một câu lạc bộ là xem họ chuyển đến đâu. Cầu thủ của Brighton đã ký hợp đồng với các câu lạc bộ như Liverpool hoặc Chelsea, trong khi việc Romeo Lavia chuyển đến Stamford Bridge thể hiện sự ấn tượng của cả Southampton và Man City, đội đã nuôi dưỡng tiền vệ này trong hệ thống đào tạo của họ trước khi bán anh cho Saints cách đây một năm. Khó có thể nhớ lần cuối MU đã có một cầu thủ chơi tốt đến mức anh ta được các câu lạc bộ lớn quan tâm. Marcus Rashford có lẽ là người duy nhất làm được như vậy trong suốt 10 năm qua. Thách thức đối với Ten Hag là loại bỏ những cầu thủ kém chất lượng mà ông thừa hưởng và thay thế họ bằng những người sẽ làm cho Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich quan tâm trong những năm tới. Nhưng điều đó nói dễ hơn làm, và chắc chắn quá trình này sẽ không diễn ra một cách nhanh chóng, thậm chí là mất rất nhiều thời gian.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm