MU đã xem xét 8 ứng viên trước khi lựa chọn Erik ten Hag

16/04/2022 09:16 GMT+7 | Man United

Man United đã có tới 8 cái tên trong danh sách rút gọn những ứng viên có thể trở thành HLV mới của CLB. Erik ten Hag là cái tên được lựa chọn cuối cùng.

5 thách thức mà Ten Hag phải đối mặt khi tiếp quản MU

5 thách thức mà Ten Hag phải đối mặt khi tiếp quản MU

Erik Ten Hag được cho sẽ là người dẫn dắt MU từ mùa giải sau. Ông có rất nhiều việc phải làm để xây dựng lại đế chế này.

Mọi thỏa thuận giữa HLV Erik ten Hag và Man United được đồn đoán đều đã hoàn tất. Việc công bố chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian. HLV Ten Hag sẽ thay thế HLV Ralf Rangnick ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Chiến lược gia Đức vẫn sẽ ở lại Man United nhưng với vai trò cố vấn của CLB.

Theo ESPN, Man United có thời gian đã theo dõi HLV Brendan Rodgers của Leicester. Tuy nhiên, phong độ đi xuống của "Bầy cáo" khiến MU thay đổi suy nghĩ. Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ"cũng nhắm tới HLV Pochettino của PSG nhưng họ lo sợ Real Madrid sẽ nẫng tay trên.

Chú thích ảnh
HLV Ten Hag là 1 trong 8 cái tên được MU nhắm tới

Ngoài ra, ESPN cũng đưa ra 4 cái tên cuối cùng trong danh sách rút gọn của MU gồm ten Hag, Pochettino, Luis Enrique và Julen Lopetegui. Những cái tên còn lại trong danh sách rút gọn của MU là Rodgers, Thomas Tuchel, Zinedine Zidane và Julian Nagelsmann.

"Điều quan trọng là xem xét các lựa chọn đang ở trạng thái rảnh rang. Pep Guardiola và Juergen Klopp đã không có tên trong danh sách này. Và MU cũng không thể cướp Nagelsmann khỏi tay Bayern.

Tuchel là một tài sản của Chelsea. Vì thế, ông ấy cũng phải là lựa chọn khả thi. Khi nhìn vào thị trường, bạn phải tìm người có khả năng và có thể chấp nhận tới CLB. Man United thực tế đã xem xét tất cả ứng viên. Họ không bỏ qua bất kỳ cái tên nào", nguồn tin ESPN chia sẻ.

Chú thích ảnh
MU cũng đã tính đến cả đàm phán với HLV Tuchel của Chelsea

Sau khi MU sa thải Ole Solskjaer, họ đã tìm tới Antonio Conte. Tuy nhiên, những yêu cầu của Conte đã khiến MU từ bỏ. Đội chủ sân Old Trafford cũng them dõi Rodgers và Pochettino trong thời gian dài nhưng phong độ nghèo nàn của cả hai đã khiến ban lãnh đạo MU tiếp tục từ bỏ.

Trong khi đó, Zinedine Zidane từ chối MU vì ông chỉ muốn dẫn dắt PSG. Đối với HLV Enrique, ông còn đang bận rộn với kỳ World Cup 2022 tại Qatar sắp tới. Về phần HLV Lopetegui, đã có nhiều lo ngại ông sẽ trở thành Emery thứ 2.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm