Mối lo lớn nhất dần được giải, thầy trò HLV Troussier sẽ “lột xác” để xưng hùng ở SEA Games?

14/04/2023 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau những tín hiệu đầy tích cực ở V.League, HLV Troussier sẽ có thêm cơ sở để dẫn dắt U22 Việt Nam hướng tới tham vọng bảo vệ tấm HCV ở đấu trường SEA Games.

Sau thất bại ở giải giao hữu Doha Cup, HLV Troussier đã phải gửi lời nhắn nhủ đến các CLB tại giải V.League, rằng hãy tạo cơ hội nhiều hơn cho những cầu thủ trẻ thi đấu. Đây là điều kiện rất quan trọng để lứa cầu thủ trẻ có thể tích luỹ kinh nghiệm, tăng khả năng thực chiến và cũng giúp các đội tuyển quốc gia trở nên mạnh hơn. Với HLV Troussier, điều đáng lo nhất chính là việc các học trò của ông ở U22 Việt Nam không có đất diễn khi trở về CLB.

Khi trả lời truyền thông, HLV Troussier lặp lại quan điểm cũ mà ông từng nói cách đây vài năm, đó là các cầu thủ trẻ cần phải được đá vài chục trận mỗi mùa để nâng cao khả năng chuyên môn. Chỉ có như vậy, bóng đá Việt Nam mới có thể hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai.

Có vẻ như HLV Troussier đã "cầu được ước thấy", sau khi những tín hiệu tích cực đã đến thông qua giải đấu V.League. Hiện tại, nhiều cầu thủ thuộc lứa U22 Việt Nam đang có cơ hội để thi đấu, thử lửa, thậm chí toả sáng ở V.League như Bùi Vĩ Hào, Lê Văn Đô, Lương Duy Cương, Nguyễn Quốc Việt…

Đơn cử như riêng trận đấu giữa Viettel gặp HAGL ở vòng 5 V.League, đã có 4 cầu thủ U22 được ra sân gồm Quốc Việt, Đức Việt (HAGL), Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang (Viettel). Khi được trao cơ hội, Quốc Việt đã toả sáng với một bàn thắng và dễ hiểu sao cầu thủ trẻ này đã khóc vì hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở V.League.

Mối lo lớn nhất dần được giải, thầy trò HLV Troussier sẽ “lột xác” để xưng hùng ở SEA Games? - Ảnh 1.

Quốc Việt khóc sau khi ghi bàn đầu tiên ở V.League.

Cũng tại giải V.League, một cầu thủ trẻ khác thuộc đội U22 là Bùi Vĩ Hào cũng vừa ghi dấu ấn sau khi liên tục đá chính ở CLB Bình Dương với một bàn thắng đẹp mắt vào lưới SLNA. Vĩ Hào hồi tháng 3 đã không tham dự Doha Cup dù được HLV Troussier triệu tập, do anh xin ở lại CLB. 

Trong ngày hôm qua (13/4), anh một lần nữa được HLV Troussier điền tên vào danh sách 31 cầu thủ sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games. Chắc chắn, việc ghi bàn ở V.League sẽ giúp Vĩ Hào thêm tự tin và có thể trở thành quân bài quan trọng trong tay HLV Troussier ở SEA Games, đặc biệt là khi hàng công của U22 Việt Nam vừa qua đã chơi thiếu hiệu quả, không ghi được bàn nào ở Doha Cup.

Ở trận đấu giữa Công an Hà Nội gặp Hải Phòng tại vòng 5 V.League, một cầu thủ trẻ khác là Lê Văn Đô cũng chơi trọn vẹn 90 phút và thi đấu khá tốt. Trong khi đó, một gương mặt nữa là Lương Duy Cương cũng được thi đấu ở đội hình xuất phát trong màu áo CLB Đà Nẵng.

Một cái tên đáng chú ý - Khuất Văn Khang vốn là đội trưởng của U20 Việt Nam, được đánh giá cao về tố chất nhưng trước khi dự giải châu Á 2023, anh chưa từng được thi đấu ở V.League. Dấu hiệu tích cực đã đến khi anh được ra sân ở giải VĐQG, đá trọn vẹn hiệp hai trận Viettel gặp HAGL. Dù chưa thể hiện được quá nhiều nhưng việc "chào sân" ở V.League cũng là tin vui với cá nhân anh cũng như với HLV Troussier.

Mối lo lớn nhất dần được giải, thầy trò HLV Troussier sẽ “lột xác” để xưng hùng ở SEA Games? - Ảnh 2.

Khuất Văn Khang (giữa) cũng đã được "chào sân" ở V.League.

Trong thành phần U22 Việt Nam còn có vài cầu thủ dần trở thành trụ cột của CLB tại V.League, đơn cử như Phan Tuấn Tài. Cầu thủ này đã đá chính 5 trận liên tiếp cho CLB Viettel mùa này và đây là cơ hội cực tốt để Tuấn Tài tích luỹ kinh nghiệm trước khi thi đấu tại SEA Games.

Về cơ bản, khi trở lại sau quãng nghỉ khá dài, V.League đang dần được chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U22 thi đấu. Việc rất nhiều cái tên được ra sân, một số ghi bàn thắng và tạo dấu ấn ở V.League chính là một tín hiệu đầy lạc quan với HLV Troussier, có thể giúp "Phù thuỷ trắng" vơi nhiều nỗi lo trước SEA Games.

Nếu nhìn vào những tín hiệu tích cực xảy ra ở V.League, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng rằng tại SEA Games 32 sắp tới, các cầu thủ sẽ trình diễn một diện mạo rất khác so với Doha Cup và thầy trò HLV Troussier hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu lớn là bảo vệ tấm HCV ở đại hội thể thao khu vực.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm