Marouane Fellaini: Món hàng hớ của Man United?

08/10/2013 05:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa hè vừa qua, Marouane Fellaini được kỳ vọng là bản hợp đồng tạo nên sự khác biệt cho Man United. Dấu ấn chưa thấy đâu, tiền vệ người Bỉ đã phải nghỉ 7 tuần vì chấn thương. Phải chăng Man United tỏ ra quá vội vàng khi mua anh?

Thực tế, Fellaini chỉ là phương án cuối cùng của Man United trong việc tăng cường nhân sự tuyến giữa. Những mục tiêu mà ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford nhắm tới là Cesc Fabregas và Thiago Alcantara. Chỉ sau khi hai cái tên này không đến Man United, Fellaini mới được nhắc đến.



Fellainil liệu có phải là hàng hớ?

Đến lúc này, số tiền 27,5 triệu bảng mà nhà ĐKVĐ Premier League bỏ ra để rước anh về là quá đắt, với những đóng góp kể từ đầu mùa. Fellaini vẫn chưa để lại bất kỳ dấu ấn cụ thể nào cho đội bóng mới, dù là một bàn thắng hay một đường kiến tạo để các đồng đội lập công. Anh không quá xuất sắc trong phòng ngự lẫn tấn công. Theo thống kê từ trang Who Scored, Fellaini chỉ có đúng 2 pha tắc bóng (trung bình 0,7 pha/trận), tỷ lệ gần như thấp nhất ở sân Old Trafford. Tiền vệ người Bỉ chỉ có tổng cộng 131 đường chuyền (43,7 đường chuyền/trận), nhưng không có bất kỳ đường chuyền nào trong số này tạo ra cơ hội tấn công cho Man United.

Đã vậy, Fellaini còn khiến Man United đau đầu khi vắng mặt ở trận Sunderland cuối tuần qua do dính chấn thương cổ tay. Nhiều khả năng, tiền vệ người Bỉ sẽ phải lên bàn mổ để giải quyết chấn thương. Theo thông tin từ báo chí Anh, Fellaini phải rời xa sân cỏ khoảng 7 tuần, tức là anh chỉ kịp quay trở lại thi đấu vào cuối năm. Đồng thời, trong quá trình hồi phục, tiền vệ người Bỉ sẽ buộc phải đeo một thiết bị bảo vệ cổ tay đặc biệt.

Lỗi ở David Moyes?

Thật ra Fellaini đến lúc này vẫn chưa phát huy được năng lực vốn có ở Everton có một phần lỗi không nhỏ của HLV David Moyes. Ông đang loay hoay trong việc tìm một vị trí phù hợp cho tiền vệ người Bỉ. Mùa trước ở Everton, Fellaini thường được bố trí đá khá tự do ở giữa sân. Anh di chuyển liên tục, lúc ở sân nhà để tham gia tranh cướp bóng, lúc sẵn sàng lao lên để chiếm lĩnh khoảng trống sau những cơ hội mà tuyến trên tạo ra.

Còn ở Man United, Fellaini chủ yếu đóng vai trò của một tiền vệ đánh chặn bên cạnh Michael Carrick. Vô tình cách bố trí của Moyes đã triệt tiêu khả năng hỗ trợ tấn công của học trò cũ, trong bối cảnh Man United rất thiếu nhân sự hỗ trợ cho Van Persie hay Rooney. Thiếu Fellaini, áp lực cho Moyes càng lớn hơn trong việc đưa Man Utd trở lại với nhóm dẫn đầu.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm