Man United chi bao nhiêu để mua sắm ngôi sao ở mùa Hè này?

15/06/2015 06:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chính thức cho ra mắt tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Memphis Depay từ PSV Eindhoven, một câu hỏi được đặt ra: Man United sẽ chi bao nhiêu tiền khi kỳ chuyển nhượng khép lại?

Theo trang BBC, số tiền mà đội chủ sân Old Trafford bỏ ra để có được Depay vào khoảng 31 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan qua đó trở thành bản hợp đồng đắt thứ ba trong lịch sử CLB.

Nhưng Man United chưa bao giờ được coi là một đội bóng chịu chi trên thị trường chuyển nhượng, nếu đặt đội bóng của HLV Louis van Gaal lên bàn cân so sánh với Man City và Chelsea trong những năm gần đây.

Cụ thể, 10 năm qua, tính từ mùa 2003-04 cho đến mùa giải 2013-14, Chelsea đã chi tới 924 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Con số này của Man City là 796 triệu bảng, còn với Liverpool chỉ ở mức 608 triệu bảng. Thế Man United thì sao? Thấp hơn Liverpool một chút, 594 triệu bảng. Nếu tính thực chi (tức là trừ đi khoản tiền thu được từ việc bán cầu thủ), Chelsea vẫn chi tới 571 triệu bảng, tiếp theo đó là Man City (568 triệu bảng), Man United (309 triệu bảng) và Liverpool (237 triệu bảng).

Không thể phủ nhận tài chính của Man United bị giới hạn đáng kể khi nhà Glazer tiếp quản đội bóng vào năm 2005, dù họ vẫn mang về khá nhiều danh hiệu. Một phần đến từ việc đội chủ sân Old Trafford ngốn tới 700 triệu bảng liên quan đến lãi suất, chi phí liên quan đến ngân hàng và tiền trả nợ.


Memphis Depay, tân binh đầu tiên của Man United ở Hè này

Điều thú vị ở chỗ đội chủ sân Old Trafford bắt đầu mua sắm nhiều hơn kể từ khi Sir Alex Ferguson rời cương vị huấn luyện, nhường chỗ cho David Moyes và mùa 2014-15 là Van Gaal. Nó đặt ra vấn đề liệu Sir Alex sẽ còn mang về thêm bao nhiêu danh hiệu nữa nếu ông được chi tiêu thoải mái như ở thời điểm hiện tại.

Khi nhìn vào danh sách 10 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Man United, có đến 6 thương vụ diễn ra trong hai mùa giải gần đây của Moyes và Van Gaal gồm Angel Di Maria, hợp đồng đắt giá nhất nước Anh với số tiền lên tới 59,7 triệu bảng, tiếp theo đó là Juan Mata, Memphis Depay, Ander Herrera, Marouane Fellaini và Luke Shaw. Xen giữa vào đó có 4 hợp đồng do Sir Alex mang về gồm Dimitar Berbatov, Rio Ferdinand, Juan Sebastian Veron và Wayne Rooney.

Dù khoản nợ của Man United vẫn ở mức khá cao, 380 triệu bảng, nhưng triển vọng thành công của đội chủ sân Old Trafford có thể giúp họ dễ dàng hơn trong việc chi tiêu. Nhà Glazer muốn nới lỏng hầu bao tài chính để đảm bảo rằng sẽ không còn tái diễn mùa giải thảm họa như mùa 2013-14 của Moyes nữa.

Điều băn khoăn duy nhất là dù Van Gaal có thể tiếp tục được cấp ngân sách, cơ hội vô địch Premier League của Man United vẫn chưa được đảm bảo.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm